Cháu bé trai bị điện giật tử vong khi đang học tại trường mầm non

ĐỖ VẠN |

Người bảo vệ quên ngắt điện của công trình đang xây dựng trường học đã gây nên cái chết thương tâm cho cháu bé 4 tuổi.

Chiều 29.8, ông Lê Thông - Chủ tịch xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - cho biết, hồi 7h35 phút, tại điểm Trường Mầm non Bình Phục thuộc tổ 4, thôn Ngọc Sơn Tây xảy ra vụ điện giật khiến cháu bé 4 tuổi tử vong tại trường mẫu giáo. Nạn nhân là cháu H. T. Tr (SN 2014).

“Sự việc xảy ra khi cháu H.T.Tr được bố mẹ đưa đến trường để học. Trong lúc cô giáo đang nhận trẻ vào lớp, không hiểu sao bé Tr đi vòng ra ngoài và cầm tay vào ổ điện gây tử vong” – ông Thông nói.   

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bảo vệ trường kéo một dây điện từ trong phòng học ra để thắp sáng công trình đang xây dựng vào ban đêm. Tuy nhiên, người này đã không ngắt điện khi sáng ra nên đã dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng có mặt để làm việc với lãnh đạo trường và gia đình nạn nhân. Hiện thi thể nạn nhân đã đưa về nhà để gia đình an táng.

Ông Thông cũng cho biết thêm, điểm trường này đang trong giai đoạn hoàn thiện, mới nhận trẻ được 3 ngày thì xảy ra sự việc thương tâm trên.

Hiện địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng chia sẻ với gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Vụ 7 người thương vong do điện giật: Đơn vị thi công đổ lỗi cho người đã chết

HỒNG QUÂN |

"Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người chết, 3 người bị thương đơn vị chúng tôi chưa xin được phép, nên chưa có chủ trương thi công. Ngoài anh Tuấn ra, những người chết và bị thương tôi không hề biết và liên quan." - Ông Phan Phương Đông – Giám đốc Cty cổ phần Đông Đông đóng tại TP.Vinh, Nghệ An (đơn vị thi công) cho biết vào chiều 30.6.

Cờ trắng, khăn tang trong ngôi làng có 4 người chết vì điện giật

HỒNG QUÂN |

Chỉ vì phút sơ suất khi chôn cột điện cho công trình viễn thông, 4 người đã chết, 3 người bị thương nặng. Sự ra đi của họ để lại sự tiếc nuối, đau đớn cho người thân và gia đình.

Bị điện giật chết, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email minhtinhx@xxx hỏi: Do sơ ý, anh tôi bị điện của một hộ dân kéo điện chia hơi đi ngang nhà giật và tử vong. Sau đó công an đã vào cuộc và khám nghiệm tử thi từ ngày 13.1.2018 đến nay nhưng dẫn chưa có văn bản trả lời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ 7 người thương vong do điện giật: Đơn vị thi công đổ lỗi cho người đã chết

HỒNG QUÂN |

"Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người chết, 3 người bị thương đơn vị chúng tôi chưa xin được phép, nên chưa có chủ trương thi công. Ngoài anh Tuấn ra, những người chết và bị thương tôi không hề biết và liên quan." - Ông Phan Phương Đông – Giám đốc Cty cổ phần Đông Đông đóng tại TP.Vinh, Nghệ An (đơn vị thi công) cho biết vào chiều 30.6.

Cờ trắng, khăn tang trong ngôi làng có 4 người chết vì điện giật

HỒNG QUÂN |

Chỉ vì phút sơ suất khi chôn cột điện cho công trình viễn thông, 4 người đã chết, 3 người bị thương nặng. Sự ra đi của họ để lại sự tiếc nuối, đau đớn cho người thân và gia đình.

Bị điện giật chết, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email minhtinhx@xxx hỏi: Do sơ ý, anh tôi bị điện của một hộ dân kéo điện chia hơi đi ngang nhà giật và tử vong. Sau đó công an đã vào cuộc và khám nghiệm tử thi từ ngày 13.1.2018 đến nay nhưng dẫn chưa có văn bản trả lời.