Du lịch cuối năm ở TPHCM: Cơ hội vàng hút khách, kích cầu kinh tế

Thanh Chân |

Theo dự báo, thị trường du lịch ở TPHCM tiếp tục bùng nổ trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhất là vào những tháng lễ, Tết như: Giáng sinh, Tết Dương lịch. Đây là cơ hội vàng để ngành du lịch thành phố đẩy mạnh phát triển loạt sản phẩm, dịch vụ thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, kích cầu kinh tế. 

Nhiều dư địa để phát triển

TPHCM có những lợi thế để đầu tư và đẩy mạnh hàng loạt sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo như cảnh quan thiên nhiên, không gian vui chơi, loại hình du lịch,... Song song với các sản phẩm du lịch ban ngày, TPHCM phát triển nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ ban đêm nhằm thu hút du khách ghé đến thành phố, tăng doanh thu cho nền kinh tế.

Trao đổi với Báo Lao Động về dư địa phát triển du lịch TPHCM, ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam nhận định, TPHCM vốn là điểm đến du lịch hấp dẫn ở Việt Nam và Đông Nam Á. Theo đó, tốc độ đầu tư, kinh doanh, sản xuất thương mại dịch vụ ở thành phố đang phát triển mạnh mẽ.

“Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Sau dịch COVID-19, nhu cầu trao đổi dịch vụ và giải trí của người dân lớn. TPHCM đủ sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đây là thành phố sôi động và gần như là thành phố không ngủ. Đặc điểm vượt trội là đến thành phố, du khách có thể tận dụng triệt để thời gian, sử dụng 24/24h vui chơi giải trí với hàng loạt dịch vụ sinh động” - ông Luân đánh giá.

Về thế mạnh phát triển trong mùa du lịch cuối năm, thành phố nằm trong tổng thể Việt Nam với nền chính trị ổn định, hấp dẫn các nhà đầu tư. Đồng thời, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng mời gọi đầu tư nước ngoài bằng những chính sách thu hút.

“Không chỉ du lịch, nhiều đoàn khách đến với thành phố để đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, xu hướng của các nước trong khu vực khi đến Việt nam, TPHCM là tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực và có hướng phát triển lâu dài. Hiện doanh nghiệp đầu tư nguồn phương tiện, cơ sở hạ tầng để đón đầu các đoàn du khách trong mùa du lịch cuối năm sang đầu năm sau” - Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cho biết.

Cơ hội vàng từ mùa du lịch cuối năm

Với những lợi thế cùng những định hướng phục hồi và phát triển, 9 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch TPHCM có những bước chuyển mình tích cực với tổng thu du lịch ước đạt 92.376 tỉ đồng, tăng 15,5% so với kế hoạch năm 2022. Có 2.110.366 lượt khách quốc tế đến thành phố, đạt 60,3% so với kế hoạch đề ra năm 2022.

Từ đà phục hồi này, các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng ngành du lịch Việt Nam và TPHCM nói riêng sẽ bùng nổ vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhất là vào những tháng lễ, Tết như: Giáng sinh, Tết Dương lịch. Trong mùa thu - đông năm nay, Công ty Du lịch Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 90.000 lượt khách. Đồng thời, đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mãi thu đông, tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm tour tuyến mới.

Mục tiêu đón khách du lịch trong và ngoài nước đang được Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành nỗ lực đột phá trong thời điểm cuối năm. Đây là mùa thấp điểm của khách nội địa sau mùa hè bùng nổ nhưng lại vào mùa đón khách quốc tế.

Bên cạnh các chính sách kích cầu du lịch, tổ chức các sự kiện du lịch có quy mô quốc tế,… việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng quận, huyện là nhiệm vụ mà ngành du lịch thành phố đặt ra đến cuối năm 2022.

Mới đây, tour “Quận 6 - Chuyện nhỏ trong lòng chợ Lớn” được xây dựng để khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về di tích, ẩm thực, vui chơi, các địa điểm có lịch sử lâu đời, lịch sử gắn liền với người Việt và người Hoa đặc trưng. Tour “Quận 11 - Có một Chợ Lớn rất khác” cũng được triển khai với nhiều điểm đến mới lạ và hấp dẫn để giới thiệu tới du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đến nay đã có 12 quận, huyện trên địa bàn xây dựng và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng đóng góp vào sự đa dạng, phong phú của điểm đến thành phố. Việc đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm của du lịch TPHCM góp phần đưa du lịch thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung định vị trên bản đồ quốc tế.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đánh thức tiềm lực du lịch đêm, kích cầu kinh tế

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện nay, phát triển kinh tế đêm được TPHCM xác định là một giải pháp chiến lược để thúc đẩy cho ngành du lịch thành phố, đặc biệt thời điểm cuối năm.

Du lịch TPHCM phát triển sản phẩm về đêm, kích cầu kinh tế

Thanh Chân |

TPHCM - Ngành du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, song song với các sản phẩm du lịch ban ngày, TPHCM phát triển nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm nhằm thu hút du khách ghé đến thành phố, tăng doanh thu cho nền kinh tế.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM đánh thức tiềm lực du lịch đêm, kích cầu kinh tế

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện nay, phát triển kinh tế đêm được TPHCM xác định là một giải pháp chiến lược để thúc đẩy cho ngành du lịch thành phố, đặc biệt thời điểm cuối năm.

Du lịch TPHCM phát triển sản phẩm về đêm, kích cầu kinh tế

Thanh Chân |

TPHCM - Ngành du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, song song với các sản phẩm du lịch ban ngày, TPHCM phát triển nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm nhằm thu hút du khách ghé đến thành phố, tăng doanh thu cho nền kinh tế.