Dù khách nhỏ lẻ, đi gia đình, nhưng Đắk Nông đã đón hơn 58.000 người dịp lễ

Phan Tuấn |

Trong dịp lễ 30.4 - 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), toàn tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 58.000 lượt du khách đến tham quan, tăng 39,8% so với dịp nghỉ lễ năm 2022.

Du khách đến thăm quan, giải trí ở khu vực hồ Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Ảnh: Thuận Trương
Du khách đến thăm quan, giải trí ở khu vực hồ Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Ảnh: Thuận Trương

Sáng 4.5, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, trong dịp lễ này, toàn tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 58.000 lượt khách tham quan, tăng 39,8% so với dịp nghỉ lễ năm 2022.

Trong đó, khách lưu trú 4.500 lượt, khách tham quan 53.500 lượt và 200 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dịp lễ là 12,7 tỉ đồng, tăng 157,6% so với kỳ nghỉ lễ năm 2022.

Khách du lịch đến Đắk Nông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 chủ yếu đi theo quy mô gia đình và chọn tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch truyền thống, homstay, farmstay.

Anh Trần Đình Quyền đã cùng gia đình vượt 200km từ tỉnh Bình Phước đã đến khu vực hồ Tà Đùng. Theo anh Quyền thì Tà Đùng rất đẹp, trước đây anh đã có dịp đến đây một lần. Trong đợt nghỉ lễ tương đối dài  30.4 - 1.5 năm nay, anh Quyền quyết định đưa cả nhà gồm 5 người đến đây vui chơi, giải trí.

"Khi được ngắm nhìn trực tiếp cảnh đẹp của Tà Đùng, gia đình tôi ai cũng phấn chấn và xả bớt stress trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình tôi nạp lại nguồn năng lượng để chuẩn bị cho hành trình công việc sắp tới" - anh Quyền cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy thi thể du khách gặp nạn khi đi lễ chùa Hương Tích

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm tìm kiếm, vào sáng ngày 4.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước khi đi tham quan tại chùa Hương Tích (xã Thiện Lộc, huyện Can Lộc).

Cần bồi thường, công khai xin lỗi đối với du khách bị “chặt chém”

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Nghỉ lễ là dịp các địa điểm du lịch có số lượng khách du lịch tăng đột biến, không chỉ có du khách trong nước mà còn du khách ngoài nước. Các công ty dịch vụ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút, tiếp đón và làm hài lòng du khách.

Du khách, hướng dẫn viên chê hệ thống bán vé điện tử tại di tích Huế "4.0 mà hiệu quả thì 0.4"

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Những ngày cao điểm nghỉ lễ, hướng dẫn viên du lịch, du khách kêu trời vì phải xếp hàng đợi hàng tiếng đồng hồ để mua vé vào các điểm tham quan ở di tích Huế. Đáng nói, từ khi triển khai hệ thống bán vé hiện đại lại thường xuyên xảy ra tình trạng chậm trễ. Nhiều hướng dẫn viên "chê" hệ thống mới này kém hiệu quả hơn bán vé kiểu truyền thống.

5 doanh nghiệp bảo hiểm đang bị thanh tra

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.5, Bộ Tài chính cho biết đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch.

Sẽ dời Kho xăng dầu khỏi trung tâm Nha Trang vào năm 2025

Hữu Long |

Theo lộ trình, kho xăng dầu đặt giữ trung tâm TP Nha Trang sẽ di dời vào năm 2025 và bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Ủng hộ app đặt lịch đăng kiểm, nhiều tài xế mong ứng dụng dễ sử dụng hơn

LÂM ANH |

Dù đa số các tài xế, chủ xe đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đặt lịch hẹn đăng kiểm qua ứng dụng (app) như hiện nay. Song, thực tế có không ít người gặp khó khăn khi đăng kí lịch hẹn trên ứng dụng bởi không thường xuyên tiếp xúc với các ứng dụng công nghệ hoặc gặp một số trục trặc phải đến tận trung tâm đăng kiểm nhờ hỗ trợ.

Cách để NSƯT Thanh Quý, "diễn viên triệu USD" Thái Hòa được nể phục

Mi Lan |

Khi nhập vai những số phận cùng khổ, NSƯT Thanh Quý và diễn viên Thái Hòa khiến cả đoàn phim từ quay phim, phục trang, ánh sáng đến bạn diễn phải bật khóc khi xem họ diễn xuất trước ống kính.

Cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà hầu toà trong vụ án thứ hai

Việt Dũng |

Ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và động lực Việt Nam (VEAM) - cùng dàn cựu lãnh đạo bị cáo buộc gây thất thoát hơn 76 tỉ đồng.

Tìm thấy thi thể du khách gặp nạn khi đi lễ chùa Hương Tích

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm tìm kiếm, vào sáng ngày 4.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước khi đi tham quan tại chùa Hương Tích (xã Thiện Lộc, huyện Can Lộc).

Cần bồi thường, công khai xin lỗi đối với du khách bị “chặt chém”

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Nghỉ lễ là dịp các địa điểm du lịch có số lượng khách du lịch tăng đột biến, không chỉ có du khách trong nước mà còn du khách ngoài nước. Các công ty dịch vụ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút, tiếp đón và làm hài lòng du khách.

Du khách, hướng dẫn viên chê hệ thống bán vé điện tử tại di tích Huế "4.0 mà hiệu quả thì 0.4"

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Những ngày cao điểm nghỉ lễ, hướng dẫn viên du lịch, du khách kêu trời vì phải xếp hàng đợi hàng tiếng đồng hồ để mua vé vào các điểm tham quan ở di tích Huế. Đáng nói, từ khi triển khai hệ thống bán vé hiện đại lại thường xuyên xảy ra tình trạng chậm trễ. Nhiều hướng dẫn viên "chê" hệ thống mới này kém hiệu quả hơn bán vé kiểu truyền thống.