Cần bồi thường, công khai xin lỗi đối với du khách bị “chặt chém”

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Nghỉ lễ là dịp các địa điểm du lịch có số lượng khách du lịch tăng đột biến, không chỉ có du khách trong nước mà còn du khách ngoài nước. Các công ty dịch vụ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút, tiếp đón và làm hài lòng du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều địa điểm tham quan, du lịch vẫn còn xuất hiện các hàng quán làm ăn theo kiểu chộp giật, "chặt chém", với mong muốn kiếm lời nhanh, gây phản cảm, làm xấu hình ảnh du lịch của địa phương.

Nước ta đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và đã mở cửa thu hút khách du lịch nên số lượng du khách gia tăng đột biến, không chỉ du khách nước ngoài, Việt kiều hồi hương mà còn có cả du khách trong nước.

Vì số lượng du khách gia tăng đột biến, do đó nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ cũng mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu của du khách và đây là cơ hội để các chủ cửa hàng thay nhau “chặt chém” vào dịp này.

Cách làm ăn chộp giật, thiếu văn hóa, không nghĩ đến hậu quả… của một số cửa hàng cung cấp dịch cho du khách đã làm xấu hình ảnh, mất uy tín, nhiều du khách đã một đi không trở lại và luôn có ấn tượng không tốt về địa phương. Để đối phó với tình trạng “chặt chém”, nhiều du khách phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống mang theo trước khi đi du lịch.

Không chỉ “chặt chém” du khách ở các địa điểm cung cấp dịch vụ cố định như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh… mà tình trạng chèo kéo, “chặt chém” diễn ra trên đường phố, từ người bán hàng rong đến người đánh giày, người buôn bán đồ lưu niệm…

Nhiều đối tượng còn có hành vi chèo kéo, bắt ép du khách theo kiểu trấn lột; nhiều nơi các đối tượng này hoạt động theo kiểu "xã hội đen", có tổ chức, có kế hoạch hẳn hoi… mà thời gian qua báo chí đã phản ánh.

Để ngăn chặn tình trạng “chặt chém” du khách, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý du lịch; bắt buộc các cửa hàng cung cấp dịch vụ cho du khách phải có đăng ký kinh doanh, niêm yết công khai, đầy đủ giá cả của các loại hàng hóa, sản phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài tùy vào đối tượng du khách mà cửa hàng nhắm đến. Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình trạng “chặt chém” hoặc hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ… du khách.

Bên cạnh đó, phải kiên quyết xóa bỏ tình trạng buôn bán hàng rong chèo kéo, đu bám du khách; có chính sách hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng này. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp lữ hành có hành vi móc nối với các địa điểm du lịch để “chặt chém”, ép buộc du khách phải sử dụng các dịch vụ. Nếu xảy ra tình trạng “chặt chém”, lực lượng chức năng cần khẩn trương vào cuộc để tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định, đặc biệt là bắt buộc phải bồi thường, công khai xin lỗi đối với du khách đã sử dụng dịch vụ bị “chặt chém”.

Mặt khác, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử có trách nhiệm, văn minh và lịch sự với du khách để xây dựng, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về con người, về đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế; để du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng và phát triển bên vững đất nước.

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 nghìn lượt du khách đổ về Sa Pa, doanh thu ước vượt năm trước 120%

Tân Văn |

Lào Cai - Cả kỳ nghỉ lễ năm nay, thị xã Sa Pa ước đạt 103 nghìn lượt khách du lịch ghé thăm.

Thị xã Cửa Lò ra văn bản khẩn chấn chỉnh bãi xe tư nhân "chặt chém"

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 17.4, UBND thị xã Cửa Lò đã có Văn bản số 650/UBND-ĐT về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trong ngày khai trương mùa du lịch 2023.

Vụ khách Trung Quốc tố quán chặt chém: Xử phạt chủ quán 20,75 triệu đồng

Hữu Long |

Nha Trang - Địa phương đã ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Thạnh Sương số tiền 20,75 triệu đồng. Trước đó, 3 vị khách Trung Quốc tố quán "chặt chém" 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.

Trực tiếp U22 Indonesia 2-0 U22 Myanmar, hiệp 2

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Tiến hành rào chắn và nhổ đinh vít sắt ở các bàn tay khổng lồ biển Hải Tiến

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh một số công trình bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) hoàn thiện, đưa vào sử dụng đã tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách, ngày sau đó UBND huyện Hoằng Hóa đã cho giăng dây xung quanh và nhổ hết đinh vít sắt ở khu vực chân đế bàn tay.

Học phí Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 cao nhất 70 triệu/năm

Vân Trang |

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mức học phí năm học 2023-2024 dao động từ 22 - 70 triệu đồng/sinh viên/năm.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập gốm sứ kỷ lục ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Du khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) không thể bỏ cơ hội tham quan miễn phí bộ sưu tập gốm sứ xưa lập kỷ lục.

Sắp xét xử Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

ANH TÚ |

TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án của Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, phân công thẩm phán Bùi Công Nam (Toà Hình sự TAND TP Hồ Chí Minh) xét xử.

Hơn 100 nghìn lượt du khách đổ về Sa Pa, doanh thu ước vượt năm trước 120%

Tân Văn |

Lào Cai - Cả kỳ nghỉ lễ năm nay, thị xã Sa Pa ước đạt 103 nghìn lượt khách du lịch ghé thăm.

Thị xã Cửa Lò ra văn bản khẩn chấn chỉnh bãi xe tư nhân "chặt chém"

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 17.4, UBND thị xã Cửa Lò đã có Văn bản số 650/UBND-ĐT về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trong ngày khai trương mùa du lịch 2023.

Vụ khách Trung Quốc tố quán chặt chém: Xử phạt chủ quán 20,75 triệu đồng

Hữu Long |

Nha Trang - Địa phương đã ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Thạnh Sương số tiền 20,75 triệu đồng. Trước đó, 3 vị khách Trung Quốc tố quán "chặt chém" 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.