Dự báo thời tiết 11.11: E ngại "kịch bản xấu" nếu bão 13 không tương tác với không khí lạnh

Kh.V |

Hồi 22 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy, trong 24 giờ tới, bão số 13 Haikui di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 22 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 12.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km; vùng gió mạnh trên cấp 10, gió giật mạnh trên cấp 13 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Dự báo trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc TT Dự báo KTTV Thủy văn Trung ương, ngày 11.11 bão số 13 sẽ tăng lên 1 cấp (cấp 9); ngày 12.11 sau khi vào phía Bắc quần đảo Hoàng Sa bão đạt cực đại cấp 10, tương tác với không khí lạnh sẽ giảm cấp, khi vào sát đất liền nước ta có thể chỉ còn là áp thấp nhiệt đới... Nhưng cũng có khả năng bão đi quá nhanh và không tương tác với không khí lạnh.

Đây là những diễn biến phức tạp bởi đây là cơn bão cuối mùa và bão  cuối mùa thường có 2 dạng khác nhau: Một là, bão đi theo quỹ đạo Parabol như cơn Haiwan xảy ra cách đây 4 năm, đi vào sát ven biển nước ta xong cong lên Quảng Ninh rồi suy yếu, tan dần. Hai là, đi vào đất liền nước ta xong gặp không khí lạnh đi xuống tương tác bị bẻ cong xuống phía Tây Nam rồi lại vào đất liền.

Đến thời điểm này vẫn chưa thể  khẳng định được bão số 13 sẽ đi theo "kịch bản nào", diễn biến của bão đang rất phức tạp, với nhiều khả năng dự báo, cần liên tục theo dõi và cập nhật.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.