Dự án vẽ tranh lên tường nhà ở Đà Nẵng buộc tạm dừng do chưa được cấp phép

Văn Trực |

Đà Nẵng - Dù góp phần thay đổi diện mạo khu phố và được chủ nhà đồng ý nhưng dự án vẽ tranh nghệ thuật graffiti lên tường nhà tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) buộc phải tạm dừng do chưa được địa phương cấp phép.

Dự án Nam Jam vẽ gần 20 bức tranh nghệ thuật graffiti (được hiểu là nghệ thuật vẽ lên tường, là một loại hình nghệ thuật đường phố) lên tường nhiều căn nhà tại các tuyến đường Sơn Thủy Đông 3, Sơn Thủy Đông 4, Đặng Đoàn Bằng, Thủy Sơn 1… (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Dự án đã tổ chức 2 đợt vẽ trong năm 2023 và 2024, do hơn 30 họa sĩ, nghệ sĩ tự do yêu thích nghệ thuật đường phố trong và ngoài nước thực hiện. Những bức tranh tái hiện hình ảnh từ những nhân vật trong phim hoạt hình, những hình ảnh đời thường cho đến các hình vẽ Hiphop với đủ màu sắc, kích cỡ.

Chị Nguyễn Thu Hiền (37 tuổi, ngụ phường Hòa Hải) – đồng sáng lập đại hội vẽ tranh đường phố Nam Jam cho biết những bức tranh trên được vẽ khi có sự đồng ý của chủ nhà. “Các nghệ sĩ, họa đường phố tự đặt máy bay đến Đà Nẵng để vẽ tranh, nhiều trong số đó là các nghệ sĩ graffiti có tiếng ở nước ngoài” chị Hiền cho biết.

Kinh phí để thực hiện các bức tranh hoàn toàn phi lợi nhuận, do người tham gia vẽ tự đóng góp và có sự tài trợ từ các hãng sơn.

Chị Hiền bên bức tranh do dự án của mình triển khai. Ảnh: Văn Trực
Chị Hiền bên bức tranh do dự án của mình triển khai. Ảnh: Văn Trực

Được các họa sĩ từ dự án Nam Jam vẽ tặng bức tranh Hiphop lên tường nhà cách đây hơn 2 tuần, chị Ngọc Châu (trú phường Hòa Hải) đánh giá các bức tranh lạ mắt, có tính nghệ thuật. “Trong khu này, nhiều nhà đều vẽ tranh lên tường như vậy. Bức tranh cũng lạ mắt, màu sắc rực rỡ phủ được bức tường trống. Các bạn còn không hề thu một khoản phí nào nên mình ủng hộ”, chị Châu đánh giá.

Chị Hiền cũng cho biết hiện dự án vẽ tranh đã bị phường Hòa Hải buộc tạm dừng và xử phạt hành chính vì lý do vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Nội dung vi phạm là phun sơn, vẽ nội dung lên tường tại khu dân cư, nơi công cộng, nơi ở của công dân không được cơ quan chức năng cho phép với mức xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

“Một số bức tranh chưa được hoàn thiện phải tạm dừng nên các họa sĩ đã trở về nước, về địa phương mình sinh sống. Một số bạn ở Hồ Chí Minh, Hà Nội có thể quay lại nhưng cũng khó khăn về kinh phí di chuyển”, chị Hiền chia sẻ.

Các bức tranh góp phần thay đội diện mạo của những bức tường bong tróc, mờ sơn. Ảnh: Văn Trực
Các bức tranh góp phần thay đổi diện mạo của những bức tường bong tróc, mờ sơn. Ảnh: Văn Trực

Xác nhận thông tin trên, ông Huỳnh Quang Trung – Chủ tịch phường Hòa Hải cho biết do dự án không có giấy phép nên phường lập biên bản tạm dừng. “Tất cả nội dung quảng cáo, vẽ nơi công cộng phải có giấy phép. Khi bên dự án cung cấp đầy đủ giấy phép thì địa phương sẽ tạo điều kiện”, ông Trung cho biết.

Hình ảnh một số bức tranh của dự án:

Hình vẽ nhân vật truyện tranh tại một mảng tường của căn nhà cũ. Ảnh: Văn Trực
Hình vẽ nhân vật truyện tranh tại một mảng tường của căn nhà cũ. Ảnh: Văn Trực
Tác phẩm của Alex Face - nghệ sĩ tranh graffiti người Thái Lan nổi tiếng. Ảnh: Văn Trực
Tác phẩm của Alex Face - nghệ sĩ tranh graffiti người Thái Lan nổi tiếng. Ảnh: Văn Trực
Các bức tranh đều được vẽ khi có sự đồng ý của chủ nhà. Ảnh: Văn Trực
Các bức tranh đều được vẽ khi có sự đồng ý của chủ nhà. Ảnh: Văn Trực
Các bức tranh góp phần thay đổi diện mạo của khi phố. Ảnh: Văn Trực
Các bức tranh góp phần thay đổi diện mạo của khi phố. Ảnh: Văn Trực

Trước đó, các họa sĩ đến từ dự án Nam Jam cũng đã có buổi triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” từ ngày 6.3 đến ngày 9.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Buổi triển lãm trưng bày gần 40 tác phẩm với nội dung, đề tài, với nhiều chất liệu thể hiện khác nhau, được sáng tác bởi 24 tác giả đến từ nhiều quốc gia. Buổi triển lãm thu hút nhiều người dân và du khách quốc tế quan tâm, góp phần mang nghệ thuật đường phố đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nhức nhối với những hình "Graffiti" vẽ bậy trên tường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhan nhản những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên tường, hàng rào, trạm biến áp điện... dưới dạng "Graffiti" dọc theo các tuyến đường du lịch của TP.Đà Nẵng như Võ Nguyên Giáp, Trần Bạch Đằng... gây bức xúc cho người dân và du khách.

Triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” hút khách dịp lễ 2.9

hải nguyễn - nguyễn huế |

Được trưng bày tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” đã thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tới tham quan.

Nhạc sĩ Tô Hiếu: Không ai lấy đồng nào của anh Thương Tín

ĐÔNG DU - VI VI |

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu nói anh rất sốc vì vài ngày qua, những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nam nhạc sĩ nói, anh không lấy tiền của Thương Tín vì "không ai ăn được đồng nào của anh ấy".

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Đà Nẵng nhức nhối với những hình "Graffiti" vẽ bậy trên tường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhan nhản những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên tường, hàng rào, trạm biến áp điện... dưới dạng "Graffiti" dọc theo các tuyến đường du lịch của TP.Đà Nẵng như Võ Nguyên Giáp, Trần Bạch Đằng... gây bức xúc cho người dân và du khách.

Triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” hút khách dịp lễ 2.9

hải nguyễn - nguyễn huế |

Được trưng bày tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” đã thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tới tham quan.