Triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” hút khách dịp lễ 2.9

hải nguyễn - nguyễn huế |

Được trưng bày tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” đã thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tới tham quan.
Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 26/8, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Đối thoại Thư pháp và Graffiti.
Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày Triển lãm Đối thoại Thư pháp và Graffiti.
Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm của các tác giả trẻ năng động và nổi bật trong lĩnh vực thư pháp Quốc ngữ và Graffiti đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm là kết quả của một dự án sáng tác và trưng bày về Thư pháp kết hợp với Graffiti với mục đích góp phần từng bước hiện thực hóa ý tưởng đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật.
Triển lãm là kết quả của một dự án sáng tác và trưng bày về Thư pháp kết hợp với Graffiti với mục đích góp phần từng bước hiện thực hóa ý tưởng đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật.
39 tác phẩm của cả hai loại hình sáng tác xoay quanh các chủ đề về đạo nghĩa thầy - trò; học tập, rèn luyện bản thân; sách và văn hóa đọc; Văn Miếu Quốc Tử Giám; Việt Nam và các địa danh nổi tiếng của đất nước.
39 tác phẩm của cả hai loại hình sáng tác xoay quanh các chủ đề về đạo nghĩa thầy - trò; học tập, rèn luyện bản thân; sách và văn hóa đọc; Văn Miếu Quốc Tử Giám; Việt Nam và các địa danh nổi tiếng của đất nước.
Triển lãm là cuộc đối thoại với bốn giai đoạn: từ Gặp gỡ, Đối thoại đến Giao lưu với nhau và cuối cùng tìm được sự Đồng cảm. Triển lãm mở ra những khả năng tương tác, học hỏi một cách sáng tạo và không giới hạn giữa những người thực hành Thư pháp và Graffiti, một cuộc đối thoại thành công trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự đa dạng.
Triển lãm là cuộc đối thoại với bốn giai đoạn: từ Gặp gỡ, Đối thoại đến Giao lưu với nhau và cuối cùng tìm được sự Đồng cảm. Triển lãm mở ra những khả năng tương tác, học hỏi một cách sáng tạo và không giới hạn giữa những người thực hành Thư pháp và Graffiti, một cuộc đối thoại thành công trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự đa dạng.
 
Đặc biệt, triển lãm được diễn ra trong khoảng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 nên đã thu hút đông đảo người dân, khách du lịch từ khắp cái tỉnh thành trong cả nước tới tham quan.
Đặc biệt, triển lãm được diễn ra trong khoảng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 nên đã thu hút đông đảo người dân, khách du lịch từ khắp cái tỉnh thành trong cả nước tới tham quan.
“Chúng tôi chọn Văn Miếu Quốc Tử Giám là địa điểm đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội trong chuyến du lịch nghỉ lễ lần này. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến triển lãm thư pháp trong một không gian lịch sử văn hóa như thế này, rất ý nghĩa và độc đáo“, một khách du lịch đến từ Đà Nẵng chia sẻ
“Chúng tôi chọn Văn Miếu Quốc Tử Giám là địa điểm đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội trong chuyến du lịch nghỉ lễ lần này. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến triển lãm thư pháp trong một không gian lịch sử văn hóa như thế này, rất ý nghĩa và độc đáo“, một khách du lịch đến từ Đà Nẵng chia sẻ.
 
Triển lãm được tổ chức tại khu Thái học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến hết ngày 30.9.2022.
Triển lãm được tổ chức tại khu Thái học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến hết ngày 30.9.2022.
Triển lãm là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa mong muốn đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích cho mọi người tham quan, mà còn là một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật.
Triển lãm là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa mong muốn đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích cho mọi người tham quan, mà còn là một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật.

hải nguyễn - nguyễn huế
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”.

Triển lãm ảnh 30 năm xây dựng quan hệ hữu nghị Việt- Hàn

Phương Linh |

Khánh HòaTriển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - 30 năm xây dựng và vun đắp”, diễn ra từ ngày 22 đến 26.8 tại  thành phố biển Nha Trang.

Lạ lẫm triển lãm về những dự án bị từ chối

BÍCH LỘC |

Những người yêu thích kiến trúc, nghệ thuật nói chung đang bị thu hút bởi một triển lãm chưa từng có tại Việt Nam. Triển lãm các dự án kiến trúc bị từ chối của KTS Nguyễn Hà và các cộng sự tại Arb Architects.

An Giang: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”

Bảo Châu |

An Giang - Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Khai mạc triển lãm “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 31.8.

Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”.

Triển lãm ảnh 30 năm xây dựng quan hệ hữu nghị Việt- Hàn

Phương Linh |

Khánh HòaTriển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - 30 năm xây dựng và vun đắp”, diễn ra từ ngày 22 đến 26.8 tại  thành phố biển Nha Trang.

Lạ lẫm triển lãm về những dự án bị từ chối

BÍCH LỘC |

Những người yêu thích kiến trúc, nghệ thuật nói chung đang bị thu hút bởi một triển lãm chưa từng có tại Việt Nam. Triển lãm các dự án kiến trúc bị từ chối của KTS Nguyễn Hà và các cộng sự tại Arb Architects.

An Giang: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”

Bảo Châu |

An Giang - Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.