Dự án mở rộng bến xe 3.600 tỉ sẽ giải quyết ùn tắc nông sản ở cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn -  Dự án mở rộng bến xe cửa khẩu Hữu Nghị với quy mô lên đến 146 ha, sức chứa từ 4.000 - 5.000 xe container kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng xe nông sản, hàng hoá tắc dài trên quốc lộ 1 như hiện nay.

Những ngày cuối tháng 5.2022, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, lượng xe hàng đổ về cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tăng đột biến, vượt sức chứa tối đa 800 xe tại bến dẫn đến một lượng lớn xe nối đuôi nhau xếp hàng trên Quốc lộ 1A dài hơn 10km từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Phai Trần, TP.Lạng Sơn.

Tuy vậy, đến thời điểm này, theo khảo sát thực tế, các tuyến đường dẫn đến cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh - nơi xuất khẩu chủ lực hàng hoá nông sản của nước ta - không còn tình trạng trên, các di xe chuyển thông thoáng, thông quan thuận lợi.

 
Xe hàng tắc dài trên đường vào cửa khẩu Hữu Nghị cuối tháng 5.2023. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Hoàng Khánh Duy - Phó Trưởng Ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) - cho biết, đơn vị đã gửi Thư công tác tới thị trấn Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đề nghị phía bạn phối hợp cùng thực hiện điều tiết mặt hàng sầu riêng xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) để giảm tải cho cặp cửa khẩu quốc tế của hai bên.

Ngày 30.5, đã có 48 xe sầu riêng được chuyển qua cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu, giảm áp lực cho cửa khẩu Hữu Nghị.

"Ở thời điểm hiện tại, không có tình trạng ùn ứ xe hàng ở các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra một cách bình thường nhờ các biện pháp điều tiết kịp thời trong công tác xuất nhập khẩu giữa nước ta và phía bạn Trung Quốc" - Phó Trưởng Ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) nói.

Ông Hoàng Khánh Duy cho biết thêm, hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng vẫn tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh Lạng Sơn để điều chỉnh quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án mở rộng bến xe của công ty Xuân Cương trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị.

 
Bến xe cửa khẩu Hữu Nghị hiện nay có sức chứa 800 xe hàng. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, ngày 23.11.2020, Công ty Xuân Cương - đơn vị đang khai thác bến xe cửa khẩu Hữu Nghị - đã có tờ trình 166 gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xin chủ trương mở rộng dự án bến xe với quy mô lên đến 146 ha sức chứa từ 4.000 - 5.000 xe container. Trong đó, 1 năm đáp ứng được 1,8-2,0 triệu lượt xe, tổng số hàng hóa trung chuyển bốc xếp là 15 triệu tấn, đáp ứng việc làm cho 2.200 lao động.

Dự án có tổng số vốn 3.684 tỉ đồng dự kiến khởi công vào quý III/2022, đưa vào sử dụng giai đoạn một từ 2022- 2025, hoàn thiện dự án năm 2030, được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng xe nông sản, hàng hoá tắc dài trên quốc lộ 1 như hiện nay.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều tiết sầu riêng từ Hữu Nghị sang Tân Thanh, giải quyết ùn tắc cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Các tuyến đường dẫn tới các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đều đã thông thoáng, không còn tình trạng những hàng xe nông sản xếp hàng đợi thông quan sang Trung Quốc kéo dài cả mười mấy cây số.

Cửa khẩu Lạng Sơn vào cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn |

Khác với mọi năm, thời điểm này, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Khu công nghiệp 6.300 tỉ sẽ là một "cú hích" với tỉnh biên giới Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Dự án đầu tư khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư 6.300 tỉ đồng được kỳ vọng là một "cú hích", tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Bất ngờ khi chung cư đang tăng giá, nhiều người dân Hà Nội vẫn muốn bán gấp

Thu Giang |

Phân khúc chung cư đang liên tục tăng giá nhưng nhiều người dân gần đây tại TP Hà Nội vẫn phải rao bán căn hộ gấp do gặp vấn đề về tài chính, thu nhập bị ảnh hưởng sau dịch COVID-19.

Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ nghi vì ghen tuông, một người đàn ông đã dùng xăng đốt khiến 7 người nhập viện do bỏng nặng, nguy kịch.

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Xuân Nhàn |

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ngày 3.6, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

Điều tiết sầu riêng từ Hữu Nghị sang Tân Thanh, giải quyết ùn tắc cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Các tuyến đường dẫn tới các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đều đã thông thoáng, không còn tình trạng những hàng xe nông sản xếp hàng đợi thông quan sang Trung Quốc kéo dài cả mười mấy cây số.

Cửa khẩu Lạng Sơn vào cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn |

Khác với mọi năm, thời điểm này, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Khu công nghiệp 6.300 tỉ sẽ là một "cú hích" với tỉnh biên giới Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Dự án đầu tư khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư 6.300 tỉ đồng được kỳ vọng là một "cú hích", tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương này.