TPHCM: Hai bến xe lậu đối diện bến xe Miền Đông vắng vẻ lạ thường

MINH QUÂN |

Hai bến xe lậu đối diện bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) vắng xe khách sau khi Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) phối hợp với Cảnh sát giao thông (CSGT) lập tổ liên ngành xử lý vi phạm giao thông tại khu vực này.

Theo ghi nhận ngày 6.4, bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh không còn xe khách đậu bên trong, chỉ có một vài chiếc xe buýt. Còn bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh chỉ mở hé cổng, bên trong khoảng 10 chiếc xe khách đậu.

Bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh không còn cảnh xe khách ra vào tấp nập như trước.
Bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh không còn cảnh xe khách ra vào tấp nập như trước.
Phía trong bãi xe không có một chiếc xe khách nào đậu, chỉ có vài chiếc xe buýt.
Phía trong bãi xe không có một chiếc xe khách nào đậu, chỉ có vài chiếc xe buýt.

Trước đó, hai bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh chỉ được cấp giấy phép làm bãi giữ ôtô, nhưng từ 10 năm nay, tại hai bãi xe này lại tổ chức đón, trả khách, hoạt động như bến xe khách. Thậm chí, hai bãi xe còn ngang nhiên lấp tuyến kênh rạch để mở rộng bến bãi.

Thực trạng này tồn tại từ lâu, gây bức xúc trong dư luận, nhưng chính quyền địa phương lẫn các cơ quan chức năng không xử lý kiên quyết.

Bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh chỉ mở hé cổng để xe máy và người đi bộ ra vào bến.
Bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh chỉ mở hé cổng để xe máy và người đi bộ ra vào.
Khoảng 10 chiếc xe khách đậu trong bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh.
Khoảng 10 chiếc xe khách đậu trong bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho biết, đã giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM lập chốt trực bên ngoài hai bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh trong vòng 1 tháng.

Quá trình kiểm tra nếu xe vi phạm các lỗi như: Không có hợp đồng, không đảm bảo điều kiện thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy thì lực lượng Thanh tra sẽ tiến hành xử phạt.

Tuy vậy, ông Hưng thừa nhận việc này mới chỉ xử lý được phần “ngọn” vì khi lực lượng chức năng đi thì mọi việc "đâu lại vào đấy".

Giải thích rõ hơn, lãnh đạo ở GTVT TPHCM cho hay, bãi đậu xe không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên sau khi cấp phép thành lập doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp lấy luôn vị trí đăng ký trụ sở làm bãi đậu xe rồi làm nơi đón trả khách.

Trong khi đó, thẩm quyền của Thanh tra Sở GTVT không được phép vào bên trong các bãi xe để kiểm tra, xử phạt mà chỉ xử lý bên ngoài. “Nếu bãi đậu xe là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì chúng tôi sẽ áp dụng hành vi đón trả khách tại bãi đậu xe để thu hồi giấy phép” - ông Hưng nói.

Do đó, lãnh đạo Sở GTVT TPHCM nói rằng, sẽ làm việc với các sở ngành rà soát lại pháp lý để khắc phục lỗ hổng về quy định và kiến nghị bộ ngành, Chính phủ đưa bãi đậu xe vào danh mục loại hình kinh doanh có điều kiện.

Toàn cảnh hai bến xe lậu lấn chiếm bờ sông Bình Triệu.
Toàn cảnh hai bến xe lậu lấn chiếm bờ sông Bình Triệu.

Trong khi đó, theo UBND quận Bình Thạnh, bãi xe 391 lấn chiếm 454,1m2 và bãi xe 397 lấn chiếm 797,1m2 sông Bình Triệu. UBND quận Bình Thạnh cho hay, sắp tới sẽ tiến hành cưỡng chế phần đất vi phạm tại hai bãi xe này.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bến cóc trước bến xe Miền Đông: Sở GTVT TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm

MINH QUÂN |

Sở GTTV TPHCM vừa có văn bản đề nghị UBND quận Bình Thạnh kiểm tra và xử nghiêm tình trạng đón trả khách sai quy định tại hai khu đất số 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh - đối diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh).

TPHCM: Hai bến "xe dù" hoạt động rầm rộ ngay trước bến xe Miền Đông

MINH QUÂN |

Hai khu đất số 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh đối diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ giữ xe nhưng tổ chức đón, trả khách như một bến xe thu nhỏ. Tình trạng này đã tồn tại hơn chục năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bến cóc trước bến xe Miền Đông: Sở GTVT TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm

MINH QUÂN |

Sở GTTV TPHCM vừa có văn bản đề nghị UBND quận Bình Thạnh kiểm tra và xử nghiêm tình trạng đón trả khách sai quy định tại hai khu đất số 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh - đối diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh).

TPHCM: Hai bến "xe dù" hoạt động rầm rộ ngay trước bến xe Miền Đông

MINH QUÂN |

Hai khu đất số 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh đối diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ giữ xe nhưng tổ chức đón, trả khách như một bến xe thu nhỏ. Tình trạng này đã tồn tại hơn chục năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.