Chân dung 10 Chủ tịch UBND TP Hà Nội qua các thời kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, Thủ đô Hà Nội đã có 10 Chủ tịch UBND thành phố qua các thời kỳ.

Ngày 22.7, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu chân dung 10 Chủ tịch UBND TP Hà Nội qua các thời kỳ, tính từ năm 1957 tới nay.

1. Ông Trần Duy Hưng, khóa I (1957-1961); khóa II (1961-1965), khóa III (1965-1968), khóa IV (1968-1971), khóa V (1971-1974), khóa VI (1974-1977)

Ông Trần Duy Hưng.
Ông Trần Duy Hưng.

Quê quán: Từ Liêm, TP Hà Nội

Năm sinh: 1912

Năm mất: 1988

2. Ông Trần Vỹ, khóa VII (1977-1981), khóa VIII (1981-1985), khóa IX (1985-1989), ông Trần Vỹ (đến 1.1987)

Quê quán: Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Năm sinh: 1921

Năm mất: 1995

3. Ông Trần Tấn, khóa IX (từ 1.1987 - 1989)

Ông Trần Tấn.
Ông Trần Tấn.

Quê quán: Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội

Năm sinh: 1927

Năm mất: 2010

4. Ông Lê Ất Hợi, khóa X (1989 - 1994)

Ông Lê Ất Hợi.
Ông Lê Ất Hợi.

Quê quán: Phủ Lạng Thương, Bắc Giang

Năm sinh: 1935

Năm mất: 2011

5. Ông Hoàng Văn Nghiên, khóa XI (1994-1999), khóa XII (1999 - 2004)

Ông Hoàng Văn Nghiên.
Ông Hoàng Văn Nghiên.

Quê quán: Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định

Năm sinh: 1941

6. Ông Nguyễn Quốc Triệu, khóa XIII (2004-2009) (từ 5.2004 - 8.2007)

Ông Nguyễn Quốc Triệu.
Ông Nguyễn Quốc Triệu.

Quê quán: Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh

Năm sinh: 1951

7. Ông Nguyễn Thế Thảo, khóa XIII, XIV  (từ 8.2007 - 12.2015)

Ông Nguyễn Thế Thảo.
Ông Nguyễn Thế Thảo.

Quê quán: Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh

Năm sinh: 1952

8. Ông Nguyễn Đức Chung, khóa XIV, XV (từ 12.2015 - 9.2020)

Ông Nguyễn Đức Chung.
Ông Nguyễn Đức Chung.

Quê quán: Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương

Năm sinh: 1967

Ngày 11.8.2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

9. Ông Chu Ngọc Anh, khoá XV, XVI (từ 9.2020 - 6.2022)

Ông Chu Ngọc Anh.
Ông Chu Ngọc Anh.

Quê quán: Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội

Năm sinh: 1965

Chiều 7.6, HĐND TP Hà Nội tiến hành kỳ họp chuyên đề thực hiện việc lấy ý kiến của các đại biểu HĐND TP về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh. HĐND TP sau đó đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh.

Tiếp đó, 100% đại biểu HĐND TP có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

10. Ông Trần Sỹ Thanh, khoá XVI (từ 7.2022)

Ông Trần Sỹ Thanh.
Ông Trần Sỹ Thanh.

Quê quán: Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An

Năm sinh: 1971

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).

Từ năm 2008, ông Thanh bắt đầu được luân chuyển về địa phương, sau đó giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8.2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4.2021 đến trước khi về Hà Nội, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Những thách thức đang chờ tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Rác thải, ô nhiễm môi trường, hiện tượng "băm nát" quy hoạch là những vấn đề mà tân Chủ tịch thành phố Hà Nội cần giải quyết. Nếu xử lý được, đây sẽ là những dấu ấn nhiệm kỳ.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sự nghiệp, cát xê chục triệu USD của Johnny Depp sau thắng kiện Amber Heard

DI PY |

Johnny Depp làm đại diện cho nước hoa Sauvage của Dior với cát-xê lên đến 20 triệu USD (khoảng hơn 469 tỉ đồng).

NSƯT Thanh Quý: Thực tế ở khu chợ Long Biên khổ cực gấp nhiều lần trên phim

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được tiết lộ phía sau những hình ảnh trên giờ vàng của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Bên trong Ngôi làng Châu Âu giữa lòng Hà Nội

Chí Long |

Sự kiện Ngôi làng Châu Âu diễn ra đến 15.5.2023 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đem đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng chức năng xác nhận, 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra sáng nay (13.5) ở Hà Đông có quan hệ ruột thịt, gồm 3 cháu bé và người bà. Người dân chứng kiến vụ việc đã rất bàng hoàng khi biết tin có nạn nhân tử vong trong nhà.

Đã có 6 đội tuyển của Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu huy chương SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

Sáng 13.5, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 tổ chức buổi gặp mặt báo chí tại Làng vận động viên của đại hội.

Những thách thức đang chờ tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Rác thải, ô nhiễm môi trường, hiện tượng "băm nát" quy hoạch là những vấn đề mà tân Chủ tịch thành phố Hà Nội cần giải quyết. Nếu xử lý được, đây sẽ là những dấu ấn nhiệm kỳ.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.