Dự án đường ven sông Đồng Nai hoàn thành năm 2024 nếu giao đủ mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án đường ven sông Đồng Nai đến nay đã thi công 47% khối lượng. Theo kế hoạch, nếu được bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công thì đến tháng 6.2024 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.

Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu dài hơn 5 km là công trình trọng điểm của TP Biên Hòa, có tổng mức đầu tư hơn 1.339 tỉ đồng, đã được khởi công từ cuối tháng 12.2021.

Hiện dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Đồng Nai đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 78%.

Hiện nhà thầu đã thi công đại trà được 14.272/29.094 trụ đất xi măng. Đồng thời đã thi công nền đá mi gồm: Khu vực cầu Rạch Lung, quán Tao Ngộ, Đoàn cải lương - Chùa Long Ẩn, bến Cây Me, bến đò Xóm Lá, bến đò Trạm, Thiên Hậu Cổ Miếu, khu vực công viên khu phố 5 và cuối tuyến; Thi công nền đường cấp phối đá dăm gồm khu vực bến Cây Me đến bến đò Xóm Lá, bến đò Trạm đến Thiên Hậu Cổ Miếu, khu vực công viên khu phố 5 và cuối tuyến.

Nhà thầu cũng đã thi công lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và hào kỹ thuật bên phải tuyến khu vực Mố B cầu Rạch Lung, quán Tao Ngộ, Đoàn cải lương, Chùa Long Ẩn, bến Cây Me, bến đò Xóm Lá, bến đò Trạm, Thiên Hậu Cổ Miếu, Trung tâm sát hạch lái xe, công viên Khu phố 5, cuối tuyến và các cống hộp băng đường….

Toàn bộ công trình đã đạt tổng khối lượng khoảng 47%.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết thêm: Kế hoạch đến tháng 12.2023, thi công đạt 60% khối lượng theo hợp đồng.

Trong trường hợp đến tháng 12.2023 bàn giao được toàn bộ mặt bằng, kế hoạch thi công đến tháng 6.2024 sẽ hoàn thành công trình.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai loay hoay lo tái định cư cho hàng nghìn người dân diện di dời

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm Quốc gia với hàng nghìn hộ dân thuộc diện phải di dời, nhưng đến nay tỉnh vẫn đang loay hoay triển khai các khu tái định cư cho người dân.

Đồng Nai đã giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN thực hiện |

Tỉnh Đồng Nai được giao triển khai dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là dự án sân bay Long Thành) và đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1, để triển khai hai gói thầu quan trọng là nhà ga hành khách và khu bay.

Đồng Nai lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Kết thúc nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ tại đây.

Đồng Nai loay hoay lo tái định cư cho hàng nghìn người dân diện di dời

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm Quốc gia với hàng nghìn hộ dân thuộc diện phải di dời, nhưng đến nay tỉnh vẫn đang loay hoay triển khai các khu tái định cư cho người dân.

Đồng Nai đã giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN thực hiện |

Tỉnh Đồng Nai được giao triển khai dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là dự án sân bay Long Thành) và đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1, để triển khai hai gói thầu quan trọng là nhà ga hành khách và khu bay.

Đồng Nai lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.