Dự án điện gió xây sai chỗ ở Quảng Trị đã được đồng ý điều chỉnh vị trí?

HƯNG THƠ |

Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 đã xây nhiều trụ điện gió sai vị trí cấp phép, có nơi còn chồng lên đất rừng phòng hộ. Hiện chủ đầu tư 2 dự án đề nghị tỉnh Quảng Trị cho phép cập nhật, điều chỉnh lại diện tích tại vị trí đã xây dựng vì "đã được các cơ quan bộ ngành đồng ý chấp thuận".

Ngày 26.5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nhận được đề nghị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu xin hoàn trả lại diện tích đất cũ đã thuê và cập nhật, điều chỉnh lại diện tích vị trí mới của Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 (xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu xin trả lại gần 9,8 ha đất đã được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê để thực hiện xây dựng 2 dự án điện gió trên. Lý do hoàn trả là vì gần 9,8 ha đất không phù hợp để xây dựng công trình dự án.

Đặc biệt, công ty xin cập nhật, điều chỉnh, chuyển đổi đất năng lượng của dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 sang đất năng lượng của dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 là 0,97 ha; và điều chỉnh, chuyển đổi đất năng lượng của dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 sang đất năng lượng của dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 là 0,3 ha.

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: Hưng Thơ.
Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: Hưng Thơ

Lý do phải cập nhật, điều chỉnh, chuyển đổi đất năng lượng nói trên, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu giải thích rằng, do quá trình thi công dự án thì người dân ngăn cản, gây khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ, nên chủ đầu tư đã điều chỉnh vị trí trụ điện gió ra khỏi vị trí đã được cấp phép.

Cũng theo Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu, việc điều chỉnh vị trí xây dựng các trụ điện gió ra ngoài phạm vi cấp phép “đã được các cơ quan bộ ngành đồng ý chấp thuận”.

Theo đó, văn bản ngày 6.11.2018 do ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ký có nội dung “đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu thay đổi vị trí các tuabin gió thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 nhằm thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, phát huy tốt nhất công suất của các tuabin gió”.

Bên cạnh đó, ngày 4.5.2019, Bộ Công Thương có văn bản do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ký có nội dung thống nhất về nguyên tắc phương án điều chỉnh phạm vi dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1. Tuy nhiên, văn bản nhấn mạnh việc đề xuất điều chỉnh phạm vi sử dụng đất của dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương…

Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nói rằng, đang giao cho các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất phương án giải quyết hợp tình, hợp lý.

“Quan điểm của tỉnh Quảng Trị là hỗ trợ nhà đầu tư, nhưng phải đúng quy định của pháp luật. Trong số diện tích nhà đầu tư xây dựng các trụ điện gió sai vị trí, có diện tích đất lâm nghiệp và rừng. Để chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với diện tích đã thực hiện dự án, chúng tôi phải báo cáo, xin ý kiến của các đơn vị liên quan” - ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết, thông tin dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 đã xây dựng 21 trụ điện gió ngoài diện tích được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài ra, có 16 móng trụ của tuyến đường dây điện 110kV được xây dựng trên phần đất chưa được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất. Đặc biệt nghiêm trọng, trong số diện tích đất mà 2 dự án điện gió xây dựng sai vị trí, có 1,46 ha là đất rừng phòng hộ thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư lý giải việc xây trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe chủ đầu tư, các ngành chức năng, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Tại đây, chủ đầu tư đã lý giải vì sao xây dựng 24 trụ điện gió sai vị trí và chồng lên đất rừng phòng hộ.

Ai nghiệm thu các trụ điện gió xây trên đất rừng phòng hộ?

HƯNG THƠ |

Xây 3 trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ và 18 trụ điện gió ngoài vị trí được cấp phép, 2 nhà máy điện gió ở tỉnh Quảng Trị không rõ được nghiệm thu như thế nào, nhưng đã được cấp phép hoạt động điện lực của Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương.

Phát hiện loạt trụ điện gió xây dựng trên đất rừng phòng hộ

HƯNG THƠ |

2 nhà máy điện gió triển khai đầu tiên ở miền núi tỉnh Quảng Trị đã thi công trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ từ năm 2017. Kỳ lạ rằng, sau khi dự án đi vào hoạt động nhiều năm nay, cơ quan chức năng mới phát hiện.

Tính cấp thiết của việc ban hành quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Đây là cẩm nang cần thiết cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng.

Viện trưởng một cơ sở đào tạo ở Huế bị tố đi công tác nhiều bất thường, gây lãng phí

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Viện trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế bị “tố” thường xuyên cùng Phó Viện trưởng đi công tác, có dấu hiệu gây lãng phí đối với đơn vị.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đủ khả năng vô địch AVC Challenge Cup 2024

HOÀI VIỆT |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối ở 4 trận tại vòng bảng giải bóng chuyền nữ quốc tế AVC Challenge Cup 2024.

Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo sau lời chào mời trên mạng xã hội

HẠNH AN |

“Em là sinh viên đại học, năm nay 21 tuổi hiện đang ở gần khu vực của anh. Em muốn làm một người bạn tình lâu dài với anh…” là một trong số nhiều lời giới thiệu gửi công khai qua mạng xã hội TikTok.

Giá thuê "chạm đáy", nhiều mặt bằng trên đất vàng ở Hà Nội vẫn ế ẩm

Nhật Minh |

Hà Nội - Dù nằm tại các tuyến phố lớn, được xem là vị trí đắc địa để kinh doanh, buôn bán, thế nhưng nhiều mặt bằng vẫn treo biển cho thuê trong thời gian dài.

Chủ đầu tư lý giải việc xây trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe chủ đầu tư, các ngành chức năng, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Tại đây, chủ đầu tư đã lý giải vì sao xây dựng 24 trụ điện gió sai vị trí và chồng lên đất rừng phòng hộ.

Ai nghiệm thu các trụ điện gió xây trên đất rừng phòng hộ?

HƯNG THƠ |

Xây 3 trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ và 18 trụ điện gió ngoài vị trí được cấp phép, 2 nhà máy điện gió ở tỉnh Quảng Trị không rõ được nghiệm thu như thế nào, nhưng đã được cấp phép hoạt động điện lực của Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương.

Phát hiện loạt trụ điện gió xây dựng trên đất rừng phòng hộ

HƯNG THƠ |

2 nhà máy điện gió triển khai đầu tiên ở miền núi tỉnh Quảng Trị đã thi công trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ từ năm 2017. Kỳ lạ rằng, sau khi dự án đi vào hoạt động nhiều năm nay, cơ quan chức năng mới phát hiện.