Viện trưởng một cơ sở đào tạo ở Huế bị tố đi công tác nhiều bất thường, gây lãng phí

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Viện trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế bị “tố” thường xuyên cùng Phó Viện trưởng đi công tác, có dấu hiệu gây lãng phí đối với đơn vị.

1 năm có tới 30 chuyến công tác

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc ông Nguyễn Hoàng Sơn - Viện trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế - vi phạm dân chủ ở cơ sở, khuất tất về quản lý tài chính, quản lý đào tạo….

Trong đó, ông Sơn và ông Nguyễn Tương Tri (Phó Viện trưởng) bị "tố" liên tục đi công tác cùng nhau trong gần 4 năm (từ khoảng tháng 8.2020 đến tháng 5.2024, trừ thời gian dịch COVID-19); khi đi công tác không công khai lên mạng nội bộ, không có ủy quyền, có dấu hiệu lãng phí, lợi ích nhóm.

Theo phản ánh, việc đi công tác gắn liền với lợi ích kinh tế (thường được thanh toán công tác phí hơn 400 nghìn đồng/ngày), nếu đi vào thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ sẽ được tăng gấp đôi hệ số.

Lịch công tác mà Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Đại học Huế cung cấp chứng minh rằng, hầu như tất cả các chuyến công tác của viện này đều có mặt viện trưởng và phó viện trưởng. Ảnh: Phúc Đạt.
Lịch công tác mà Viện cung cấp chứng minh rằng, hầu như tất cả các chuyến công tác của Viện này đều có mặt Viện trưởng và Phó Viện trưởng. Ảnh: Phúc Đạt.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Sơn xác nhận, hầu như cuối tuần nào, ông và ông Tri đều cùng nhau đi công tác.

Theo lịch công tác mà Viện cung cấp cho phóng viên, trong năm 2023, Viện có đến 30 chuyến đi công tác. Còn riêng từ đầu năm 2024 đến ngày 30.4.2024 là 14 chuyến công tác.

Một cá nhân công tác tại Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế bức xúc: "Chưa thấy có đơn vị nào đi công tác nhiều như Viện, đi đến 30 đợt 1 năm thì lấy thời gian đâu mà làm việc. Theo phản ánh, việc đi công tác chủ yếu là tham dự khai giảng, phát bằng, thế nhưng cả Viện trưởng, Phó Viện trưởng cùng đi là không cần thiết, lãng phí.

Chưa kể kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay vẫn đi công tác, tổ chức thi kết thúc học phần tại trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Hà Đông, Hà Nội là điều hết sức vô lý".

Ông Nguyễn Hoàng Sơn nói rằng, tất cả các chuyến đi đều có giấy ủy quyền công việc. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận lịch công tác và giấy ủy quyền thì ông Sơn lại cho biết thường đi vào cuối tuần nên không có giấy ủy quyền.

Mặc dù lịch công tác là thông tin công khai, thế nhưng, Viện này đưa ra nhiều lý do trì hoãn không cung cấp buộc phóng viên liên hệ phía ĐH Huế, sau đó ĐH Huế có công văn chỉ đạo phía Viện mới cung cấp (mất thời gian hơn 1 tuần).

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2024, ông Nguyễn Hoàng Sơn và ông Nguyễn Tương Tri cũng đi công tác cùng nhau. Ảnh: Phúc Đạt.
Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2024, ông Nguyễn Hoàng Sơn và ông Nguyễn Tương Tri cũng đi công tác cùng nhau. Ảnh: Phúc Đạt.

Ông Sơn cho rằng, ông là Viện trưởng nên việc thường xuyên đi công tác là đương nhiên, còn ông Tri vì là Phó Viện trưởng phụ trách đào tạo nên cũng cần tham gia. Tuy nhiên, trong rất nhiều lần đi công tác, còn có thêm bà H.Đ.M.H - Phó Trưởng phòng đào tạo cũng đi cùng.

Chi tiền bồi dưỡng tuyển sinh không thống nhất

Khi phóng viên hỏi về con số tuyển sinh năm 2023, ông Sơn nói không nắm rõ và cho biết ước chừng khoảng 3.000 học viên. Tuy nhiên, số liệu phóng viên nắm được, năm 2023, Viện tuyển sinh được hơn 4.600 học viên.

Theo tiết lộ của ông Sơn, hồ sơ học viên lẻ (học sinh lẻ) năm 2023 của Viện khoảng hơn 1.000 học sinh. Tiền bồi dưỡng cho những người tuyển được học viên là 300 nghìn đồng/học sinh (đối với cán bộ, viên chức của Viện); còn mức bồi dưỡng cho những học sinh lẻ là 1 triệu - 2 triệu đồng/học sinh (đối với người ngoài Viện).

Khi được hỏi việc chi tiền bồi dưỡng cho việc tuyển sinh như vậy có đúng không và tại sao lại có mức bồi dưỡng khác nhau như vậy thì ông Sơn cho biết, việc chi như vậy nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ và việc chi tiền chênh nhau như vậy là để khuyến khích tuyển sinh và tùy vào thương lượng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sống gần trạm điện mặt trời "khủng" ở Đồng Nai, người dân kêu nhức đầu

HÀ ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai – Cơ sở điện năng lượng mặt trời áp mái ở trang trại chăn nuôi trùn quế rộng gần 5.000m2 thuộc ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú hoạt động gần 4 năm nay đang khiến nhiều hộ dân bức xúc vì tiếng kêu "vo ve" suốt ngày khiến họ và gia đình bị nhức đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động trồng trọt, chăn nuôi...

Sẽ xử phạt dự án hơn 10 tỉ đồng tại Huế chưa đảm bảo PCCC vẫn quyết toán, đưa vào sử dụng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Theo thanh tra Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động, Sở đã có biên bản làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và đã phát giấy mời tới công ty sang tuần tới sẽ tiến hành làm việc.

Bị tố không có bằng tốt nghiệp cấp 3, Chủ tịch xã ở Nghệ An xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên) - bị phản ánh chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn học lên bậc đại học. Và ông này vừa có đơn xin nghỉ việc.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Sống gần trạm điện mặt trời "khủng" ở Đồng Nai, người dân kêu nhức đầu

HÀ ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai – Cơ sở điện năng lượng mặt trời áp mái ở trang trại chăn nuôi trùn quế rộng gần 5.000m2 thuộc ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú hoạt động gần 4 năm nay đang khiến nhiều hộ dân bức xúc vì tiếng kêu "vo ve" suốt ngày khiến họ và gia đình bị nhức đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động trồng trọt, chăn nuôi...

Sẽ xử phạt dự án hơn 10 tỉ đồng tại Huế chưa đảm bảo PCCC vẫn quyết toán, đưa vào sử dụng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Theo thanh tra Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động, Sở đã có biên bản làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và đã phát giấy mời tới công ty sang tuần tới sẽ tiến hành làm việc.

Bị tố không có bằng tốt nghiệp cấp 3, Chủ tịch xã ở Nghệ An xin nghỉ việc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên) - bị phản ánh chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn học lên bậc đại học. Và ông này vừa có đơn xin nghỉ việc.