Phát hiện loạt trụ điện gió xây dựng trên đất rừng phòng hộ

HƯNG THƠ |

2 nhà máy điện gió triển khai đầu tiên ở miền núi tỉnh Quảng Trị đã thi công trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ từ năm 2017. Kỳ lạ rằng, sau khi dự án đi vào hoạt động nhiều năm nay, cơ quan chức năng mới phát hiện.

3 trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ

Tại tỉnh Quảng Trị, hai nhà máy điện gió đầu tiên được thực hiện là Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu làm chủ đầu tư, triển khai ở xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Từ tháng 3.2020, 2 nhà máy thay đổi nhà đầu tư là Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 2.

Hai dự án này có 30 trụ điện gió (tuabin) được thi công, hoàn thành và hoạt động vào tháng 9.2017 (Hướng Linh 2) và tháng 10.2019 (Hướng Linh 1). Nhưng sau nhiều năm đi vào hoạt động, hiện lộ diện các sai phạm nghiêm trọng khi có 3 trụ điện gió có số thứ tự 1 (Hướng Linh 1), 6 và 15 (Hướng Linh 2) được xây dựng trên đất rừng phòng hộ thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông.

Tìm hiểu của Lao Động cho thấy, thời điểm thi công trụ điện gió số 1 diễn ra vào khoảng tháng 2.2018, ảnh hưởng đến khoảng 0,16ha rừng tự nhiên phòng hộ; trụ điện gió số 6 và 15 thi công khoảng thời gian tháng 4.2017, ảnh hưởng lần lượt là 0,3ha và 0,25ha rừng tự nhiên phòng hộ.

Theo chủ đầu tư, quá trình triển khai dự án, đơn vị này đã mua và đền bù tài sản trên diện tích “đất rừng phòng hộ” nói trên cho các hộ dân, và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông không có ý kiến gì đối với phần đất mà công ty đã mua, đền bù và sử dụng.

Vị trí trụ điện gió 1 của Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 xây trên đất rừng phòng hộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Vị trí trụ điện gió 1 của Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 xây trên đất rừng phòng hộ. Ảnh: Hưng Thơ.

Còn Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông thì cho rằng, theo bản đồ kiểm kê rừng năm 2017, vị trí thi công 3 trụ điện gió 1, 6 và 15 của 2 nhà máy điện gió là rừng tự nhiên, nhưng thực tế khu vực này là nương rẫy cũ của người dân đã canh tác từ lâu. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư không đến làm việc với đơn vị về việc thi công dự án trên đất rừng.

Tuy nhiên, theo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, quá trình thi công dự án, một phần diện tích nằm trong phạm vi của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, và diện tích này Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu đã đền bù cho người dân nhưng chủ rừng không có ý kiến gì trên các phần đất đền bù. Quá trình theo dõi diễn biến rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông chưa tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích quản lý để điều chỉnh nên có sự sai khác về hiện trạng giữa bản đồ và trên thực địa. Vì vậy, trách nhiệm chính thuộc về Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông không kịp thời rà soát, cập nhật hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên lâm phần quản lý; không có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, thu thập tài liệu, tang vật và báo cáo kịp thời vụ việc theo đúng quy định.

Hàng loạt trụ điện gió xây dựng sai vị trí

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, trong năm 2023, đơn vị này đã lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát các thủ tục liên quan đến lâm nghiệp, đất đai khi thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2.

Kết quả, đoàn liên ngành đã phát hiện 2 nhà máy đã xây dựng 21 trụ điện gió (bao gồm cả 3 trụ điện gió 1, 6 và 15 đã nói ở trên) ngoài diện tích được cơ quan chức năng cấp phép. Trong đó, dự án Hướng Linh 1 có 15 trụ điện gió và dự án Hướng Linh 2 có 6 trụ điện gió.

Trụ điện gió 1 của Nhà máy điện gió Hướng Linh 1. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ điện gió 1 của Nhà máy điện gió Hướng Linh 1. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngoài ra, có 16 móng trụ của tuyến đường dây điện 110kV được xây dựng trên phần đất chưa được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

Với việc xây dựng trụ điện gió và trụ móng đường dây ở vị trí không đúng quy định, chủ đầu tư 2 nhà máy điện gió đã sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích khoảng 1,72ha (đất rừng phòng hộ 1,46ha; đất rừng sản xuất 0,26ha). Đối chiếu với bản đồ kiểm kê rừng tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt năm 2017, thì có rừng với diện tích khoảng 0,96ha.

Với sai phạm nghiêm trọng nói trên, dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 vẫn “lọt” qua các cửa, đi vào hoạt động mấy năm nay.

Các trụ điện gió của Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: Hưng Thơ.
Các trụ điện gió của Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, sau khi có kết quả kiểm tra và có đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao các đơn vị liên quan tham mưu xử lý hành chính chủ đầu tư; giao công an điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và 2; đồng thời kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

7 công ty điện gió im lặng sau khi địa phương đề nghị khắc phục đường hỏng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều văn bản đốc thúc của địa phương về việc sửa lại tuyến đường hư hỏng sau khi thi công dự án điện gió, các dự án điện gió vẫn đang im lặng.

Xin ý kiến việc bán dự án điện gió ở biên giới cho doanh nghiệp nước ngoài

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang xin ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc có được bán trên 50% cổ phần của Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 ở huyện miền núi giáp biên giới - cho nhà đầu tư nước ngoài hay không.

Ruộng lúa bị bồi lấp sau khi có dự án điện gió

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ruộng cách trụ điện gió hơn 300m, nhưng mưa lớn đất đá từ bãi thải vẫn trôi tuột, bồi lấp. Lấy lý do ruộng bị bồi lấp ở xa trụ điện gió, nên dự án điện gió không bồi thường, khiến không ít thửa ruộng phải bỏ hoang.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

7 công ty điện gió im lặng sau khi địa phương đề nghị khắc phục đường hỏng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều văn bản đốc thúc của địa phương về việc sửa lại tuyến đường hư hỏng sau khi thi công dự án điện gió, các dự án điện gió vẫn đang im lặng.

Xin ý kiến việc bán dự án điện gió ở biên giới cho doanh nghiệp nước ngoài

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đang xin ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc có được bán trên 50% cổ phần của Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 ở huyện miền núi giáp biên giới - cho nhà đầu tư nước ngoài hay không.

Ruộng lúa bị bồi lấp sau khi có dự án điện gió

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ruộng cách trụ điện gió hơn 300m, nhưng mưa lớn đất đá từ bãi thải vẫn trôi tuột, bồi lấp. Lấy lý do ruộng bị bồi lấp ở xa trụ điện gió, nên dự án điện gió không bồi thường, khiến không ít thửa ruộng phải bỏ hoang.