Dự án Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên khởi công chậm, trách nhiệm thuộc về ai?

Hoài Luân |

Bệnh viện Sản Nhi (Phú Yên) đã quá cũ kỹ, xuống cấp, trang thiết bị không đảm bảo đề phục vụ khám chữa bệnh. Thế nhưng đến nay, việc triển khai còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ dự án vì đây là công trình y tế, lĩnh vực khó, có tính chất phức tạp hơn các công trình khác.

Ngày 19.7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Yên bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn. Tại đây, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các cơ quan, ban ngành về vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế.

Phải đợi đến bao giờ?

Đại biểu Đặng Thị Hồng Nga, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đặt vấn đề, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh hiện nay quá cũ kỹ, xuống cấp, trang thiết bị không đảm bảo đề phục vụ khám chữa bệnh nên các sản phụ và bệnh nhân phải đi đến các bệnh viện ở các tỉnh lân cận để hộ sản và điều trị bệnh.

Đại biểu Đặng Thị Hồng Nga chất vấn tại kỳ họp.
Đại biểu Đặng Thị Hồng Nga chất vấn tại kỳ họp.

Trong khi đó, công tác thực hiện đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 191 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 26 đến nay việc triển khai còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ.

Đại biểu Đặng Thị Hồng Nga chất vấn: Trách nhiệm chậm khởi công xây dựng công trình thuộc về cơ quan, đơn vị nào và khi nào Bệnh viện Sản Nhi mới được hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho người dân?

Cũng liên quan nội dung này, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chất vấn: Đề nghị tỉnh cần có giải pháp tạm thời khắc phục tình trạng xuống cấp, không đảm bảo công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh trong thời gian chờ đợi bệnh viện mới hoàn thành thi công, dự kiến phải đến năm 2025, mà đơn cử là cần sớm quan tâm đầu tư thang máy hỗ trợ công tác vận chuyển sản phụ trong quá trình hộ sản.

Lý giải về việc chậm tiến độ

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cho biết: Đây là công trình y tế, lĩnh vực khó, có tính chất phức tạp hơn các công trình khác nên việc chuẩn bị đầu tư có chậm tiến độ. Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư tập trung đưa vào chuẩn bị các thủ tục đầu tư, cố gắng phấn đấu đưa vào khởi công trong quý I/2023. Chủ đầu tư cũng cam kết sẽ đôn đốc nhà thầu khẩn trương phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trả lời tại phiên chất vấn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trả lời tại phiên chất vấn.

Trước thực trạng cơ sở vật chất bệnh viện bị xuống cấp, UBND tỉnh đã yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi rà soát từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị để sửa chữa kịp thời trước khi tỉnh triển khai xây dựng trụ sở Bệnh viện Sản nhi mới.

Để làm rõ thêm vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Kể từ khi Bệnh viện Sản Nhi trở thành đơn vị tự chủ tài chính, theo quy định không nhận được nguồn chi hỗ trợ thường xuyên để mà sửa chữa cũng như mua sắm trang thiết bị, cho nên bệnh viện phải cân đối trong quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị trong khi nhu cầu bệnh viện còn nhiều việc phải cân đo đong đếm để trang trải các hoạt động khác của đơn vị.

Kết luận vấn đề này, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các ngành liên quan cần xem xét, sớm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn này, đảm bảo việc đầu tư sửa chữa Bệnh viện Sản Nhi hiện tại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhiều công trình y tế bế tắc do giá vật liệu tăng, thiếu nhân công

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày 14.7, tại buổi tổng kết 6 tháng đầu năm và hoạt động trọng tâm tháng 6 năm 2022 của ngành y tế thành phố, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế lần lượt đưa ra những vấn đề hóc búa khiến nhiều công trình trọng điểm ngành y tế bị chậm trễ.

Nhiều cơ sở y tế ở Hà Tĩnh thiếu thuốc, vật tư y tế đến mức báo động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Gần đây, nhiều cơ sở y tế tại Hà Tĩnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế gây lo lắng trong đội ngũ y, bác sĩ và ảnh hưởng đến chất lượng điều trị cho người bệnh.

Cơ sở y tế tư nhân có được quyền tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh?

Nhóm PV |

Thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Ủy ban Xã hội thấy rằng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Nhiều công trình y tế bế tắc do giá vật liệu tăng, thiếu nhân công

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày 14.7, tại buổi tổng kết 6 tháng đầu năm và hoạt động trọng tâm tháng 6 năm 2022 của ngành y tế thành phố, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế lần lượt đưa ra những vấn đề hóc búa khiến nhiều công trình trọng điểm ngành y tế bị chậm trễ.

Nhiều cơ sở y tế ở Hà Tĩnh thiếu thuốc, vật tư y tế đến mức báo động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Gần đây, nhiều cơ sở y tế tại Hà Tĩnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế gây lo lắng trong đội ngũ y, bác sĩ và ảnh hưởng đến chất lượng điều trị cho người bệnh.

Cơ sở y tế tư nhân có được quyền tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh?

Nhóm PV |

Thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Ủy ban Xã hội thấy rằng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá.