“Đột nhập" lãnh địa khai thác vàng trên rừng phòng hộ ở Đắk Nông

Ngọc Giàu |

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) truyền tai kể cho nhau về một “ông trùm” điều hành đường dây khai thác vàng trên đất rừng phòng hộ. Họ núp bóng trồng rừng nhưng dựng lán trại, đào hầm và khai thác vàng rầm rộ, thu về bộn của… nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.

Các vật dụng mà các đối tượng sử dụng để khai thác vàng lậu. ẢNH: NGỌC GIÀU
Các vật dụng mà các đối tượng sử dụng để khai thác vàng lậu.

Bãi khai thác vàng nằm trên đất rừng phòng hộ

Khu rừng phòng hộ ráp ranh giữa 3 xã Quảng Sơn, Đắk R’Măng, Đắk Ha của huyện Đắk Glong được mệnh danh là “tam giác vàng” bởi nơi đây có trữ lượng vàng sa khoáng. Thế nên, thời gian qua, nhiều đối tượng đã biến nơi đây thành lãnh địa khai thác vàng.

Người dân xã Đắk Ha cho biết, khu vực này được giới khai thác vàng canh mật cẩn thận, chỉ có người dân địa phương mới có thể qua lại. Tuy nhiên, cũng không có nhiều người dám “bén mảng” đến gần vì sợ mang vạ vào thân. Mất nhiều thời gian chúng tôi mới tiếp cận được anh N. một người dân thông thuộc địa bàn này.

Sau khi chiếm được lòng tin, anh N. mới kể cho chúng tôi biết chi tiết hơn về việc địa bàn này có một nhóm khoảng 10 người lạ thường xuyên hoạt động hết sức tinh vi, bí mật. Họ đều là dân “anh chị” ở nơi khác đến đây để khai thác vàng.

Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn vào xem bãi khai thác vàng trái phép anh N. ái ngại cảnh báo: “Đường vào mỏ vàng phải đi qua nhiều ngọn núi cao, cheo leo, mất nửa ngày trời mới tới. Nơi đó, tuy gần quốc lộ nhưng không sóng điện thoại, trong đó toàn dân “anh, chị” tứ xứ tập trung về đây. Nếu họ phát hiện là nhà báo thì có thể bỏ mạng ở như chơi”.

Đường hầm khai thác vàng nằm sâu sưới lòng núi, rất khó bị phát hiện. ẢNH: NGỌC GIÀU
Đường hầm khai thác vàng nằm sâu sưới lòng núi, rất khó bị phát hiện.

Trước sự quả quyết của chúng tôi, N. đồng ý dẫn vào nhưng với điều kiện không được tiết lộ danh tính của anh. Trước khi đi, N. dạy cho chúng tôi những từ lóng chỉ có dân buôn vàng lậu thường hay sử dụng trong giao dịch, đàm phán. Trời tờ mờ sáng N. dùng xe sắt quấn xích chở tôi từ cửa rừng phòng hộ Gia Nghĩa vượt qua những triền đồi cao hun hút.

Trời vừa mưa nên đất đồi nhão nhoẹt, một người đi rừng lão luyện như anh N. mà cũng liên tục bị té ngã. Nhiều đoạn dốc dựng đứng, chiếc xe gắn máy được độ chế, đôn nòng liên tục gầm rú mới vượt lên được các con dốc dựng đứng. Hơn 4 giờ bằng rừng, chúng tôi đã đến vị trí khai thác vàng.

Địa điểm này nằm dọc bên bờ suối, xung quanh được bao quanh bởi 4 ngọn núi cao chót vót. Thoạt nhìn, dòng nước suối đục ngầu do thường xuyên có bùn đất đổ xuống dòng suối. Di chuyển về hướng đầu nguồn thì phát hiện một lán trại đã bị bỏ hoang, các chai nhớt, chén đũa được vứt lại xung quanh.

Lán trại khai thác vàng được các đối tượng dựng ngay bên bờ suối, bao quanh là 4 quả đồi cao chót vót. ẢNH: NGỌC GIÀU
Lán trại khai thác vàng được các đối tượng dựng ngay bên bờ suối, bao quanh là 4 quả đồi cao chót vót.

Đi thêm vài chục mét là một bãi vàng đang hoạt động. Bí mật tiếp cận, chúng tôi phát hiện có 2 người đàn ông đang nghỉ trưa bên trong lán trại. Cạnh đó, rất nhiều đường hầm khoét sâu vào lòng núi, 2 bên mái được gia cố che chắn bằng cây rừng rất kín đáo. Xung quanh lán trại đồ nghề khai thác vàng như máy nghiền đá, máy phát điện, các máng đãi, xe rùa… chất ngổn ngang. Một số bao tải lớn chứa chất bột màu trắng, khả năng cao là hóa chất dùng để tuyển vàng.

Thấy người lạ, một người xưng tên S., tỏ vẻ hoài nghi, liên tục chất vấn. Thế nhưng, với những kịch bản đã chuẩn bị từ trước chúng tôi nhanh chóng vượt qua được “thử thách”. Chuyện trò, S. giới thiệu mình là chủ mỏ vàng và đã hoạt động nghề này nhiều năm. “Mấy ngày nay mưa quá, anh em họ về hết chứ bình thường có hơn chục người làm” S. cho biết.

Theo S., đa số người đào vàng ở đây đều là người ngoài tỉnh về làm, còn ông thì ở TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Khu vực này S. đã hợp đồng với chủ rừng (Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa - PV) nhận trồng rừng rồi đưa người vào khai thác vàng.

Thấy chúng tôi giống như con mồi đang khát vàng, S. cắt ngang câu chuyện với tay lấy thanh đá màu trắng to bằng bắp chân để lên trên bàn. “Ngoài vàng ở đây còn có cả đá Thạch Anh. Cái này tụi tôi đào xuống và thấy cả tảng dài, nhiều vô số kể… Các anh mua mỏ này được bao nhiêu, hợp lý tôi bán hết” S. chào mời chúng tôi. Chúng tôi nói sẽ cử người trong nghề vào đánh giá trữ lượng, giá trị rồi mới thương lượng.

Ngoài vàng khoáng, các đối tượng còn khai thác được đá quý. ẢNH: NGỌC GIÀU
Ngoài vàng khoáng, các đối tượng còn khai thác được đá quý.

Qua mặt cơ quan chức năng?

Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông chưa cấp cho bất cứ đơn vị nào về việc khai thác vàng, kể cả giấy phép thăm dò. Việc các đối tượng tập trung đào vàng, khoáng sản như vậy là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Trao đổi về sự việc này, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa tỏ vẻ bất ngờ khi vị trí bãi vàng mà chúng tôi “đột nhập” nằm ở khoảnh 8, lô 7, tiểu khu 1704, quy hoạch đất lâm nghiệp, nằm trên địa bàn xã của Đắk Ha, thuộc quản lý của đơn vị.

Người đàn ông xưng chủ mỏ vàng mà chúng tôi gặp có thể là ông N.V.S. Tại vị trí này, ông S. đã xin đăng kí diện tích 5 ha để trồng rừng, nhưng đến nay mới trồng được 0,8 ha. Về việc ông S. nhận trồng rừng nhưng khai thác vàng, chúng tôi sẽ cho người vào kiểm tra lại.

Bãi khai thác vàng nằm trên đất rừng phòng hộ. ẢNH: NGỌC GIÀU
Bãi khai thác vàng nằm trên đất rừng phòng hộ. ẢNH: NGỌC GIÀU

Nhiều người dân ở khu vực Gia Nghĩa và Đắk Glong cho rằng việc các đối tượng khai thác vàng ở khu vực này người dân ở đây ai ai cũng đều biết. Trước khi khai thác vàng các đối tượng phải vận chuyển máy móc, thiết bị chứ không thể lẳng lặng đi người không vào bãi vàng. Việc các đối tượng hoạt động khai thác vàng trong khoảng thời gian dài nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện để lại nhiều hoài nghi cho người dân địa phương…

Ngọc Giàu
TIN LIÊN QUAN

Sự cố gần thủy điện nghìn tỉ ở Đắk Nông: Sẽ họp bàn xử lý dứt điểm

Bảo Trung |

Chính quyền TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) sẽ bàn bạc lại với các đơn vị liên quan, đưa ra hướng xử lý dứt điểm đối với các sự cố xuất hiện ở gần thủy điện Đắk R’tih để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đắk Nông: Cảnh báo sạt lở, xuống cấp ở thủy điện hàng nghìn tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Công trình thủy điện hàng nghìn tỉ đồng - Đắk R’tih ở tỉnh Đắk Nông đang có dấu hiệu xuống cấp. Chính quyền tỉnh đang đề nghị đơn vị vận hành công trình có biện pháp đảm bảo an toàn người dân sống ở khu vực lân cận.

Đắk Nông phải "chạy nước rút" để trồng mới hơn 9.000 ha rừng

BẢO LÂM |

Giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Đắk Nông giảm từ 38,8% xuống còn 38%. Với mục tiêu đến năm 2025 phải nâng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 38% lên đến 40%. Ngay từ bây giờ cho đến năm 2022, tỉnh Đắk Nông phải "chạy nước rút" trồng mới hơn 9.000 ha rừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sự cố gần thủy điện nghìn tỉ ở Đắk Nông: Sẽ họp bàn xử lý dứt điểm

Bảo Trung |

Chính quyền TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) sẽ bàn bạc lại với các đơn vị liên quan, đưa ra hướng xử lý dứt điểm đối với các sự cố xuất hiện ở gần thủy điện Đắk R’tih để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đắk Nông: Cảnh báo sạt lở, xuống cấp ở thủy điện hàng nghìn tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Công trình thủy điện hàng nghìn tỉ đồng - Đắk R’tih ở tỉnh Đắk Nông đang có dấu hiệu xuống cấp. Chính quyền tỉnh đang đề nghị đơn vị vận hành công trình có biện pháp đảm bảo an toàn người dân sống ở khu vực lân cận.

Đắk Nông phải "chạy nước rút" để trồng mới hơn 9.000 ha rừng

BẢO LÂM |

Giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Đắk Nông giảm từ 38,8% xuống còn 38%. Với mục tiêu đến năm 2025 phải nâng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 38% lên đến 40%. Ngay từ bây giờ cho đến năm 2022, tỉnh Đắk Nông phải "chạy nước rút" trồng mới hơn 9.000 ha rừng.