Bỗng dưng bị “kết tội”
Ngày 10.8, ông Nguyễn Nhựt Dũng (phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã có đơn tố cáo gửi ngành chức năng về việc ông bị Bí thư chi bộ khóm Thuận Phát lập ra cuộc họp khống để nhận xét ông là Đảng viên không gương mẫu, không chấp hành chủ trương của Đảng, gây bức xúc nơi cư trú.
Theo hồ sơ, năm 2010, tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án TP.Cao Lãnh. Lúc bấy giờ ông Dũng là cán bộ, Đảng viên đang công tác tại công an tỉnh Đồng Tháp (nay đã nghỉ hưu). Nhà ông Dũng nằm trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh (thuộc khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận) có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Do không đồng ý với mức giá bồi thường, nên ông Dũng không giao đất và nhiều lần khiếu nại.
Bất ngờ, ngày 3.11.2016, Chi bộ khóm Thuận Phát lập ra một “phiếu nhận xét” và gửi đến Đảng ủy công an tỉnh Đồng Tháp. Nội dung phiếu này cho biết: Ngày 3.11.2016, Chi bộ khóm họp và thống nhất nhận xét ưu, khuyết điểm về thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với gia đình và Đảng viên Nguyễn Nhựt Dũng.
Theo đó, ông Dũng và gia đình bị nhận xét chưa chấp hành chủ trương của Đảng, cụ thể là chủ trương nâng cấp đô thị, mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh; việc thực hiện nghĩa vụ công dân còn hạn chế, nên tập thể dân phố bình xét không đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2016; lối sống chưa thể hiện sự gương mẫu trước quần chúng nơi cư trú… Sau cùng, Chi bộ khóm kết luận: Gia đình và bản thân ông Dũng không chấp hành chủ trương của Đảng, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt tại nơi cư trú, gây bức xúc nhiều hộ xung quanh, không thực hiện quy định số 76-QĐ/TW ngày 15.6.2000 của Bộ Chính trị.
Phiếu nhận xét này được lập bởi ông Lê Phước Vĩnh – Bí thư chi bộ khóm Thuận Phát, và có chữ ký (đóng dấu) xác nhận của ông Huỳnh Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận.
Bí thư lập cuộc họp khống
Sau khi nhận được phiếu nhận xét này, Chi bộ nơi ông Dũng công tác (thuộc Đảng ủy công an tỉnh Đồng Tháp) đã cử người đi xác minh. Kết quả, những nội dung ghi trong phiếu nhận xét đều không đúng. Đặc biệt, ngày 3.11.2016, Chi bộ khóm Thuận Phát không hề tổ chức cuộc họp nào mà do ông Lê Phước Vĩnh tự nhận xét rồi, sau đó mới thông báo đến các chi ủy viên trong chi bộ biết nên không có biên bản cuộc họp. Việc này có xác nhận của ông Lê Ngọc Hùng – Phó Bí thư chi bộ khóm Thuận Phát).
Kết quả xác minh cũng cho thấy, năm 2016, gia đình ông Dũng được công nhận gia đình văn hóa (có giấy chứng nhận). Gia đình và cá nhân ông Dũng chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chưa có xung đột hoặc mất đoàn kết với các hộ xung quanh… Đặc biệt, tháng 11.2016, Sở TNMT Đồng Tháp đã có văn bản trả lời trường hợp khiếu nại bồi thường đất của ông Dũng là có cơ sở xem xét. Do vậy, việc UBND TP.Cao Lãnh trước đó ra công văn bác đơn khiếu nại của ông Dũng là chưa đúng…
Bức xúc trước những việc làm trên, ông Dũng đã gửi đơn tố cáo đến Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cao Lãnh và Đảng ủy phường Hòa Thuận. “Những nội dung trong phiếu này rõ ràng là vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, gây mất đoàn kết tại cơ quan tôi công tác. Chưa hết, tại sao Đảng ủy phường không xem xét kỹ mà lại xác nhận vào phiếu này. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền phải làm rõ để xử lý nghiêm những người có hành vi sai phạm theo đúng quy định và điều lệ Đảng, để trả lại uy tín, danh dự cho cá nhân và nơi tôi công tác”.
Trao đổi với PV Lao Động, ông ông Huỳnh Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận - thừa nhận, việc ông Vĩnh lập ra cuộc họp khống là sai, và ông này đã bị kiểm điểm trong chi bộ. Ông Vũ cũng thừa nhận, việc chính ông ký tên xác nhận vào phiếu nhận xét cũng là sai và ông đã nhận khuyết điểm. Vừa qua, trong đại hội chi bộ khóm Thuận Phát, ông Vĩnh không được cơ cấu vào chức vụ Bí thư, khóm cũng chưa bầu ra bí thư mới để chờ kết quả giải quyết của Đảng ủy phường đối với tố cáo của ông Dũng.