Đồng Nai: Các hoạt động trở lại bình thường, chỉ ngưng quán bar, vũ trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã cho phép các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. Riêng các quán Bar, vũ trường, karaoke tiếp tục ngưng hoạt động.

Chiều 24.8, UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - trong tình hình mới.

Theo đó, sau khi tỉnh Đồng Nai công bố các trường hợp bệnh nhận 595 và bệnh nhân 669 đã khỏi bệnh, xuất viện, Đồng Nai đã không còn ca mắc COVID-19 mới. Do đó, văn bản mới của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép các hoạt động tôn giáo, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ…được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Riêng các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như: quán bar, vũ trường, karaoke tiếp tục ngưng hoạt động.

Để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế và xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và người dân tiếp tục nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo các điều kiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: hạn chế tổ chức tập trung đông người; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, khi đến nơi đông người, trên các phương tiện công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp tối thiểu 1 mét; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn đúng cách, thực hiện vệ sinh nơi làm việc, nơi ở, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh nhằm đạt hiệu quả trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Những tổ chức, đơn vị, cơ sở và cá nhân nào vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định hiện hành sẽ bị xử lý nghiêm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Số NLĐ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

MINH CHÂU |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến việc làm của người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã có hơn 43.000 lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 30% so với năm 2019.

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở karaoke hoạt động trong đợt phòng dịch COVID-19

MINH CHÂU |

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra quán Karaoke NEW CLUB và phát hiện cơ sở này vẫn đang hoạt động trong dịch COVID-19.

Đồng Nai xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang bừa bãi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sẽ xử phạt đối với các hành vi vi phạm về các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định… theo quy định của pháp luật.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Đồng Nai: Số NLĐ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

MINH CHÂU |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến việc làm của người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã có hơn 43.000 lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 30% so với năm 2019.

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở karaoke hoạt động trong đợt phòng dịch COVID-19

MINH CHÂU |

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra quán Karaoke NEW CLUB và phát hiện cơ sở này vẫn đang hoạt động trong dịch COVID-19.

Đồng Nai xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang bừa bãi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sẽ xử phạt đối với các hành vi vi phạm về các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định… theo quy định của pháp luật.