Số vụ vi phạm đứng đầu cả nước
Mặc dù Kiên Giang đã tích cực triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn diễn ra. Với 31 tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, Kiên Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về số vụ và số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Qua theo dõi hệ thống giám sát tàu cá, các lực lượng chức năng đã thực hiện nhắc nhở trên 160 tàu cá quay về vùng biển Việt Nam, thực hiện hơn 9.700 cuộc gọi đối với gần 1.600 tàu cá mất kết nối trên biển, có hơn 1.400 tàu bật lại thiết bị VMS kết nối lại với hệ thống giám sát.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, số vụ và số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn tăng sẽ là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. Ngay từ đầu năm các sở, ngành và chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động ngư dân cũng như triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng cố tình đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 trường hợp với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỉ đồng.
Theo cơ quan nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, có 1 số tài công, chủ tàu đã lợi dụng những bất cập, kẽ hở trong quản lý thiết bị giám sát hành trì đã được lắp trên tàu cá để đi sang vùng biển nước ngoài đánh bắt.
Ngoài ra, có 1 số tàu đã tháo hẳn cabin nơi có lắp hộp đen để sang 1 tàu khác rồi khi về thì lại gắn cabin vào.
Thiếu tá Nguyễn Trọng Phú, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, đồn Biên phòng Tây Yên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết mỗi 1 con tàu ra khơi đều được kiểm tra, nhắc nhở, viết cam kết, đầy đủ các trang thiết bị, giấy tờ theo đúng quy định mới được xuất bến. Nhưng khi ra khơi, 1 số chủ tàu, tài công đã tìm mọi cách để có thể sang vùng biển các nước đánh bắt mà không bị phát hiện.
“Qua điều tra vẫn biết bà con ta có tháo ra, lắp vào, cắt chì, tắt nguồn thiết bị giám sát hành trình, nhưng không có cơ sở, bằng chứng để đấu tranh làm rõ. Vì đây thuộc về kẽ hở trong quản lý thiết bị mà các nhà cung cấp bán cho ngư dân”, Thiếu tá Nguyễn Trọng Phú chia sẻ.
Huy động mọi nguồn lực, chuỗi đồng hành cùng ngư dân
Trước tình trạng tàu cá Kiên Giang có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho rằng giải pháp trước mắt để ngăn chặn tình trạng này là Nhà nước, cơ quan thường trực, các địa phương, hội nghề cá, chủ tàu, ngư phủ phải hình thành chuỗi đồng hành, cùng nhận thức bảo vệ quyền lợi chung của quốc gia trong nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.
UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu để có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời. Sơ kết Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp quản lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật.
Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập trạm, kiên quyết không cho tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu không đảm bảo giấy tờ theo quy định. Đặc biệt là kiểm tra chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải được niêm phong đúng quy định và đảm bảo trạng thái hoạt động trước khi tàu cá xuất, nhập trạm. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh không qua Trạm kiểm soát Biên phòng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng đề nghị các đơn vị, lực lượng chức năng của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh như: Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển nhất là vùng giáp ranh, vùng chồng lấn giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Tăng cường tuần tra dọc biên giới biển nhằm ngăn chặn tàu cá Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần chung trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng.