Ý kiến trái chiều về hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân

Thanh Mai |

Bên cạnh đề xuất Trung ương sớm có chủ trương hỗ trợ giá xăng dầu cho tàu đánh bắt xa bờ vươn khơi bám biển thì những lý do chưa đồng tình với việc hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân cũng rất đáng chú ý.

Những ngày gần đây, khi làn sóng tàu đánh bắt xa bờ chấp nhận nằm bờ vì giá xăng dầu tăng mạnh, lan ra nhiều địa phương, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề này, có 2 nhóm ý kiến trái chiều. Và ai cũng có lý lẽ của mình.

Nhóm ý kiến ủng hộ thì cho rằng, đánh bắt xa bờ có nhiều ý nghĩa hơn vấn đề dân sinh. Hơn thế nữa, nếu để tàu đánh bắt xa bờ nằm bờ trong thời gian dài sẽ nhanh làm hư hỏng trang thiết bị, dụng cụ và nhất là sẽ mất luôn lực lượng bạn tàu lành nghề (ngư dân) do chuyển nghề để tìm kế mưu sinh. Vì vậy rất cần trung ương sớm có chủ trương hỗ trợ giá xăng dầu cho tàu đánh bắt xa bờ vươn khơi bám biển.

Đề xuất này xem ra rất thuận tình, hợp lý vì theo tính toán chung, nhiên liệu thường chiếm từ 45 - 60% chi phí đầu vào phục vụ sản xuất cho tàu cá khai thác thủy sản. Ngoài ra, giá nhiên liệu tăng đã kéo theo giá các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản tăng theo khoảng từ 10 - 15%. Tất cả đã  kéo theo chi phí đầu vào của các tàu đánh bắt xa bờ tăng từ 35 - 48%.

Cơn bão giá xăng dầu đã làm cho nhiều tàu đánh bắt xa bờ chấp nhận nằm bờ. Ảnh: TM
Cơn bão giá xăng dầu đã làm cho nhiều tàu đánh bắt xa bờ chấp nhận nằm bờ. Ảnh: TM

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân chưa phải là cách giải quyết mang tính khoa học và thực tiễn.

Trước hết, nếu chỉ giảm cho riêng ngành đánh bắt xa bờ là chưa tạo ra “công bằng xã hội”. Đó là chưa kể đến khả năng việc hỗ trợ thiếu đồng bộ, chưa thể hạ nhiệt áp lực đầu vào của các tàu đánh bắt xa bờ vì đầu vào của nó đâu chỉ có xăng dầu...

Hơn thế nữa, nếu chưa kịp thời có các biện pháp “kèm theo” rất dễ tạo ra các hệ lụy rất khó lường. Một chuyên gia xin được giấu tên đã đưa ra thí dụ điển hình: Nếu không có biện pháp giám sát, quản lý..., các chủ tàu đánh bắt xa bờ sau khi mua xăng dầu giá rẻ rồi đem bán cho người không làm nghề đánh cá thì sao?

Ý kiến cho rằng nếu chỉ áp dụng hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân chưa phải là giải pháp mang tính khoa học và thực tiễn. Ảnh: TM
Ý kiến cho rằng nếu chỉ áp dụng hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân chưa phải là giải pháp mang tính khoa học và thực tiễn. Ảnh: TM

Giá xăng dầu tăng là do ảnh hưởng chiến tranh và tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội không chỉ của riêng Việt Nam. Đó là điều không ai mong muốn, nhưng có lẽ nhiều người càng không mong muốn chủ trương mang tính hỗ trợ với số tiền không hề nhỏ (trên 90.000 tàu sử dụng trên 300 triệu lít xăng dầu/tháng) ra đời mà tính công bằng xã hội, tính hiệu quả, thực tiễn của nó vẫn là điều chưa thật rõ ràng.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nóng Bộ Tài chính

Cường Ngô |

Trong một loạt nhiệm vụ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện ở nửa cuối năm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đánh giá tác động việc giảm thêm thuế với giá xăng dầu.

Giá xăng dầu có thể giảm hơn 3.000 đồng/lít vào ngày 11.7

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, trước bối cảnh giá xăng dầu nhập đang hạ nhiệt, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm vào ngày 11.7 tới.

Đề xuất đặc biệt, hỗ trợ ngư dân bám biển khi giá xăng dầu cao ngất ngưởng

Cường Ngô |

Với đề xuất hỗ trợ 6 tháng lương tối thiểu vùng cho ngư dân ngừng hoạt động từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Công Thương cho rằng, nên bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giá xăng dầu tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nóng Bộ Tài chính

Cường Ngô |

Trong một loạt nhiệm vụ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện ở nửa cuối năm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đánh giá tác động việc giảm thêm thuế với giá xăng dầu.

Giá xăng dầu có thể giảm hơn 3.000 đồng/lít vào ngày 11.7

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, trước bối cảnh giá xăng dầu nhập đang hạ nhiệt, giá xăng trong nước có khả năng sẽ giảm vào ngày 11.7 tới.

Đề xuất đặc biệt, hỗ trợ ngư dân bám biển khi giá xăng dầu cao ngất ngưởng

Cường Ngô |

Với đề xuất hỗ trợ 6 tháng lương tối thiểu vùng cho ngư dân ngừng hoạt động từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Công Thương cho rằng, nên bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân.