Đón học sinh trở lại trường an toàn

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu 63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đón học sinh, sinh viên đi học trước ngày 14.2.2022. Các địa phương trong cả nước đang gấp rút xây dựng phương án, diễn tập xử lý các tình huống để đón học sinh trở lại trường an toàn ngay sau Tết Nguyên đán.

Diễn tập đón học sinh trở lại trường

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu từ nay tới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc sẽ triển khai công tác diễn tập, sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón học sinh từ khối 7-12 trở lại trường học vào ngày 8.2.2022.

Các đơn vị tham gia đã tổ chức diễn tập các nội dung cơ bản, gồm: Hướng dẫn, phân luồng giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường; hướng dẫn học sinh vào trường, vào lớp học bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; xử lý các tình huống khi phát hiện F0 tại trường; xử lý tình huống khi có học sinh nghỉ học vì mắc COVID-19 tại lớp; hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học; bảo đảm công tác phân luồng giao thông khi học sinh tan học,...

Phụ huynh ở nhiều quận, huyện tại Hà Nội cho hay họ đã sẵn sàng cho con em tới trường sau thời gian dài học trực tuyến với điều kiện trường học phải thực sự đảm bảo an toàn.

Chị Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) lại tỏ ra băn khoăn với những đối tượng học sinh lớp 6 chưa được tiêm mũi vaccine COVID-19 nào, liệu có thể an tâm không? Học sinh F1 liệu có phải đi cách ly tập trung hay không?

Trước lo ngại này của nhiều phụ huynh, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết, sẽ không có sự phân biệt đối xử và đi học trực tiếp hay trực tuyến là tùy thuộc vào sự tự nguyện của phụ huynh học sinh. Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không thể đến trường học, các nhà trường cũng đã có đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập.

Ông Trần Thế Cương cho biết, theo hướng dẫn, chỉ có trường hợp F0 được đưa đi cách ly để điều trị, các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà.

“Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội luôn mong muốn các em được sớm trở lại trường học an toàn. Công tác chuẩn bị đã và đang nỗ lực được triển khai nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học an toàn khi được phép” - ông Cương nhấn mạnh.

Các địa phương đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Trong khi Hà Nội dự kiến cho học sinh từ lớp 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán thì TPHCM cho phép trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp, từ ngày 7.2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh. Lộ trình từ ngày 7.2 cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10.2 đến 13.2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Từ ngày 14.2, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

Không chỉ tại Hà Nội, TPHCM, hàng loạt các địa phương đều đã sẵn sàng phương án đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  bà Nguyễn Thị Ngọc Châu cho biết, bắt đầu từ ngày 14.2, học sinh tất cả các khối lớp bậc THCS và THPT sẽ quay trở lại trường học trực tiếp.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cũng như chuẩn bị tốt công tác tâm lý cho học sinh, phụ huynh, trong tuần học đầu tiên sau Tết (ngày 7.2) học sinh khối 9 và 12 vẫn đến trường theo kế hoạch. Đến tuần thứ hai (ngày 14.2), học sinh các lớp còn lại của bậc THCS và THPT sẽ đến trường học trực tiếp 1 buổi mỗi ngày và chia làm 2 ca: Sáng 2 khối, chiều 2 khối.

“Các lớp được bố trí cách nhau 1 phòng học để đảm bảo khoảng cách, hạn chế tối đa giao tiếp. Trong lớp, 100% giáo viên, học sinh thực hiện 5K. Việc dạy học được thực hiện kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong mỗi lớp học đều gắn hệ thống camera. Các học sinh ở nhà cách ly vẫn học trực tuyến cùng thời khóa biểu với các bạn trên lớp” - bà Châu thông tin.

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Thái Nguyên, toàn bộ trẻ em mẫu giáo (từ 3 - 5 tuổi), học sinh cấp học phổ thông, học sinh, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học tập trực tiếp, bắt đầu từ ngày 8.2. Tỉnh Thái Nguyên sẽ chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 sẽ tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Tại Sóc Trăng, cấp tiểu học và trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi dự kiến được đến trường từ ngày 14.2; đối với nhà trẻ sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát. Tại Bạc Liêu, ngành Giáo dục dự tính sẽ cho học sinh trở lại trường vào ngày 7.2.

Theo số liệu thống kê cập nhật trên hệ thống đến ngày 15.1.2022, số học sinh từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 là 6.500.033/7.213.883 (đạt 90,10%); mũi 2: 5.211.874/7.213.883 (đạt 72,24%). Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm vaccine mũi 2 là 1.225.688 cán bộ giáo viên/1.494.618 cán bộ giáo viên (đạt 82%); mũi 3 là 422.519/1.494.618 (đạt 28,2%). Đây được xem là cơ sở khoa học để các địa phương mở cửa đón học sinh đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến.

Dưới góc độ là chuyên gia về nhi khoa và y tế,  PGS - TS  Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư - cũng cho rằng, thời điểm này, các địa phương hoàn toàn có thể cho trẻ từ 12-18 tuổi đến trường. Việc này không  thể trì hoãn thêm.

Ông cũng đề nghị khi mở cửa trường, cần áp dụng nghiêm 5K ở trường học và xây dựng thành văn hóa phòng ngừa COVID-19 trên toàn xã hội. T.V

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 22.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hà Nội xây dựng lộ trình cho học sinh trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, đồng thời xây dựng lộ trình việc cho học sinh trở lại trường.

Giáo dục 24/7: Hà Nội chuẩn bị diễn tập đón học sinh trở lại trường

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý về giáo dục 19.1: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường trước Tết; Gần 100 cơ sở mầm non ở TP.HCM phải giải thể vì dịch COVID-19; Trao tặng thư viện thân thiện ở Hà Giang...

Cần Thơ xây dựng 3 phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 7.2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 15.1, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 22.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hà Nội xây dựng lộ trình cho học sinh trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, đồng thời xây dựng lộ trình việc cho học sinh trở lại trường.

Giáo dục 24/7: Hà Nội chuẩn bị diễn tập đón học sinh trở lại trường

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý về giáo dục 19.1: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường trước Tết; Gần 100 cơ sở mầm non ở TP.HCM phải giải thể vì dịch COVID-19; Trao tặng thư viện thân thiện ở Hà Giang...

Cần Thơ xây dựng 3 phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 7.2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 15.1, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.