Doanh nghiệp gặp khó, dự báo người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng

HÀ ANH CHIẾN |

Sau thời gian khoảng 2 năm (năm 2021 và năm 2022), số lượng người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, thì đến nay, nguy cơ này lại có dấu hiệu tăng trở lại khi hàng loạt doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành gỗ, giày da, may mặc thiếu đơn hàng phải cắt giảm lao động… 

Nhiều người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những ngày này, tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã có rất nhiều người lao động tới làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bà Nguyễn Thanh Thuý (50 tuổi) làm công nhân tại Công ty TNHH B.T (TP.Biên Hoà) cho biết, bà đã có hơn 10 năm làm việc nhưng mới bị công ty cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Sau khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đến nay bà vẫn chưa tìm được công việc mới.

Bà Thuý kể: “Tôi có chuyên môn làm việc hành chính và quản lý kho, nhưng sau khi thất nghiệp đã đi xin việc nhiều nơi vẫn không tìm được công việc phù hợp hoặc bị các đơn vị tuyển dụng từ chối do đã lớn tuổi”, bà Thuý nói.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong năm 2022, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, nguồn cung nguyên vật liệu, xuất khẩu hàng hóa bị hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, đơn hàng của các doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng, kéo theo khoảng 40.000 người lao động phải nghỉ việc, thiếu việc làm. Trong đó, lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, may giày da… chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, sau Tết Nguyên đán 2023, tình hình khó khăn do thiếu đơn hàng vẫn còn. Do đó, thời điểm trước, trong và sau Tết, công đoàn Đồng Nai đã luôn đồng hành có chia sẻ khó khăn của người lao động. Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai, thông tin từ các doanh nghiệp báo về tình hình đơn hàng trong các tháng 3, tháng 4 của năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Dự báo số người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%

Cũng theo Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai, từ đầu năm 2023 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận gần 4.300 hồ sơ của người lao động nộp hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đây, trong 2 năm 2021 và 2022, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên số lượng người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến. Đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động tương đối ổn định, không có nhiều biến động so với những năm diễn ra dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dự báo trong vài tháng tới, các doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất và đơn hàng nên nhiều khả năng sẽ cắt giảm lao động. Theo đó, số người làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể sẽ tăng lên, đặc biệt là trong tháng 4.2023 dự kiến tăng 20%.

Bà Nguyễn Thị Kim Thùy -  Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai - cho biết, để hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm, trung tâm sẽ tuyên truyền bằng nhiều kênh về thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nghề để họ có tay nghề, sớm tìm được công việc phù hợp, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, nhằm kịp thời hỗ trợ việc làm nhanh chóng cho lao động thất nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trung tâm đang tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm và 5 văn phòng đại diện các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, tạo mọi điều kiện để các đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xác định thời gian tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Khi nghỉ việc, người lao động mong muốn nhận được khoản tiền từ bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động cần nắm được thời gian tính hưởng loại bảo hiểm này.

Những quyền lợi của lao động có hợp đồng 1 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất người lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp thay vì đủ 3 tháng trở lên như hiện nay để bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước những cú sốc như đại dịch, thiên tai...

Đề xuất tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên: Đồng bộ với Bộ luật Lao động hiện hành

Anh Thư |

Liên quan đến đề xuất nhóm lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp, các chuyên gia cho rằng, đề xuất này nhằm mục đích đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN), đề xuất này là hợp lý vì quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đã điều chỉnh theo hướng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả lao động có ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên.

Mở rộng diện đóng bảo hiểm thất nghiệp: Giúp ứng phó hiệu quả các cú sốc

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả những người lao động có hợp đồng lao động đều tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có nhóm lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên.

U20 Việt Nam bị loại vì điểm yếu hàng phòng ngự

ĐÌNH THẢO |

U20 Việt Nam lại đánh mất tấm vé đi tiếp sau trận thua U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B, giải U20 Châu Á 2023.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Xem xét khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Mai Dung |

Ngày 7.3, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca.

Xác định thời gian tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Khi nghỉ việc, người lao động mong muốn nhận được khoản tiền từ bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động cần nắm được thời gian tính hưởng loại bảo hiểm này.

Những quyền lợi của lao động có hợp đồng 1 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất người lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp thay vì đủ 3 tháng trở lên như hiện nay để bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước những cú sốc như đại dịch, thiên tai...

Đề xuất tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên: Đồng bộ với Bộ luật Lao động hiện hành

Anh Thư |

Liên quan đến đề xuất nhóm lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp, các chuyên gia cho rằng, đề xuất này nhằm mục đích đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN), đề xuất này là hợp lý vì quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đã điều chỉnh theo hướng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả lao động có ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên.

Mở rộng diện đóng bảo hiểm thất nghiệp: Giúp ứng phó hiệu quả các cú sốc

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả những người lao động có hợp đồng lao động đều tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có nhóm lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên.