Đề xuất tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên: Đồng bộ với Bộ luật Lao động hiện hành

Anh Thư |

Liên quan đến đề xuất nhóm lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp, các chuyên gia cho rằng, đề xuất này nhằm mục đích đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN), đề xuất này là hợp lý vì quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đã điều chỉnh theo hướng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả lao động có ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên.

Ứng phó với các cú sốc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa hoàn thành và trình Chính phủ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh một số chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, bộ này đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hướng bổ sung quy định tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên (quy định hiện hành là đủ 3 tháng); bổ sung người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động căn cứ kết dư quỹ trước các “cú sốc” như: Khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.

Về mức thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bộ LĐTBXH đề xuất sửa đổi theo hướng luật chỉ quy định mức trần và giao Chính phủ quy định mức đóng từng giai đoạn. Bởi thực tế có thời điểm quỹ kết dư lớn, nếu muốn giảm mức đóng từ 1% xuống 0,5% phải xin ý kiến Quốc hội. Theo đó, mức đóng vào quỹ sẽ được quy định như sau: Người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách Trung ương bảo đảm và giao Chính phủ quy định cụ thể mức đóng của người lao động, người sử dụng lao động để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành chính sách của Chính phủ.

Dự kiến Luật Việc làm (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8 tháng 10.2024; thông qua tại Kỳ họp thứ 9, tháng 5.2025 và có hiệu lực ngày 1.1.2026.

Chia sẻ rủi ro

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) - cho biết: “Đề xuất lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp là rất tốt. Bởi vì người lao động đã có giao kết hợp đồng cần là tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.

Tuy nhiên, ông Trung cho rằng, việc theo dõi, quản lý để kiểm soát được với nhóm đối tượng này thì cần có hệ thống thông tin, dữ liệu về người lao động hoàn chỉnh. “Theo Luật hiện hành, hợp đồng từ 3 tháng trở lên mới phải tham gia. Nếu NLĐ ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ đảm bảo chế độ cho người lao động. Cụ thể như không may mất việc làm sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm...” - ông Trung nói.

Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐVN) cho biết, trước đây, pháp luật quy định chỉ lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên mới phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 đã điều chỉnh theo hướng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả lao động có ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên. Như vậy, đề xuất lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hợp lý. Mục đích của đề xuất này nhằm mục đích đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo ông Quảng, bản chất của bảo hiểm thất nghiệp là chia sẻ rủi ro, mất việc làm cho lao động thất nghiệp vì các yếu tố khách quan. Từ đó, người lao động nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ một khoản trợ cấp thất nghiệp. Đặc biệt, lao động còn được học nghề và giới thiệu, tìm kiếm việc làm mới.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng diện đóng bảo hiểm thất nghiệp: Giúp ứng phó hiệu quả các cú sốc

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả những người lao động có hợp đồng lao động đều tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có nhóm lao động có hợp đồng làm việc từ 1 tháng trở lên.

Các bước bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bạn đọc Trần Diễm hỏi: Tôi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 12.04.2021 đến 12.04.2022, nhưng đến 14.12.2021 tôi đã gửi thông báo về việc đã tìm được việc làm. Từ tháng 12.2021 trở đi, tôi không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Vậy 4 tháng từ 12.2021 đến tháng 03.2022, tôi có được bảo lưu hay không?

Đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được rút BHXH một lần?

ANH THƯ |

Bạn đọc Hồng Lan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 13 năm 1 tháng, đã nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 10 tháng. Sau khi nhận xong BHTN, tôi cần phải làm gì để được nhận BHXH một lần?

Băng tuyết bao phủ đỉnh Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiệt độ xuống rất sâu kèm mưa nên từ sáng nay (23.1) trên non thiêng Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện băng tuyết trên khu vực chùa Đồng.

Tuyển Việt Nam nên kiên nhẫn với huấn luyện viên Troussier nhìn từ trường hợp ông Shin Tae-yong

AN NGUYÊN |

Trước khi giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và có màn thể hiện tốt tại Asian Cup 2023, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng từng hứng chịu nhiều chỉ trích.

Giá vàng hôm nay 23.1: Diễn biến trái chiều, ồ ạt mua gom

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 23.1 có xu hướng tăng ở thị trường trong nước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đi xuống.

Quý II/2024, Hà Nội dự kiến trình đề án thu phí vỉa hè

THU GIANG |

Đề án thu phí vỉa hè được Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến trình vào quý II/2024 nhằm khai thác hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, lộ trình thu phí vỉa hè cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hóa dựa trên hạ tầng, đô thị có sẵn.

Dầm mưa cứu hộ nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Văn Trực |

Lực lượng CSGT, PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) dầm mưa để giải cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực xảy ra tại cao tốc La Sơn - Tuý Loan (địa phận TP Đà Nẵng) lúc rạng sáng 23.1.