Doanh nghiệp Đắk Lắk có thể trực tiếp tố cáo nhũng nhiễu qua đường dây nóng

BẢO TRUNG |

Doanh nghiệp, người dân tỉnh Đắk Lắk có thể tố cáo trực tiếp các cán bộ, công nhân viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết các thủ tục hành chính qua đường dây nóng để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngày 4.6, ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk - cho hay, đã mở một đường dây nóng để doanh nghiệp, người dân tỉnh nhà phản ánh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của các cán bộ, công nhân viên chức khi giải quyết các thủ tục hành chính. Ngoài đường dây nóng, họ có thể trực tiếp thông tin phản ánh những thông tin này cho giám đốc sở để nắm bắt, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giải quyết.

Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có thể gọi điện qua đường dây nóng để nắm bắt các thông tin về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội... và sẽ có nhân viên tư vấn, giải đáp kịp thời.

Anh Phạm Hoài Nguyên Anh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Coffee (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - nhận định: "Đây là một kênh tốt để tiếp nhận phản ánh, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tôi có thể nhanh chóng nắm bắt các quy trình về tiền lương, chế độ chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Ngoài ra, khi gặp phải sự nhũng nhiễu, gây phiền hà của lực lượng chức năng, tôi sẽ gọi thẳng cho đường dây nóng này và mong sẽ được xử lý kịp thời để việc hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn".

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

Tất cả hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp của cán bộ, công nhân viên chức khi giải quyết các thủ tục hành chính đều sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bố trí thi riêng cho thí sinh F1, F2 và hỗ trợ các em vùng khó khăn

BẢO TRUNG |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến gần, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều phương án, kịch bản nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh F1, F2 và các em khu vực vùng sâu vùng xa.

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Lắk vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, kiểm soát thị trường

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk đã bất chấp an toàn sức khoẻ của người dân "tuồn" hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng ở địa phương này thời gian qua đã phải liên tục xử lý hàng loạt đơn vị vi phạm, xử lý mạnh tay để ổn định thị trường...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đắk Lắk bố trí thi riêng cho thí sinh F1, F2 và hỗ trợ các em vùng khó khăn

BẢO TRUNG |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến gần, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều phương án, kịch bản nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh F1, F2 và các em khu vực vùng sâu vùng xa.

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Lắk vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, kiểm soát thị trường

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk đã bất chấp an toàn sức khoẻ của người dân "tuồn" hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng ở địa phương này thời gian qua đã phải liên tục xử lý hàng loạt đơn vị vi phạm, xử lý mạnh tay để ổn định thị trường...