Tịch thu, tiêu hủy trên 6.000 sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng

Vũ Long |

124 mặt hàng với trên 6.000 sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đã bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Ngày 19.11, nguồn tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết: Cục Quản lý thị trường Phú Yên phối hợp với các lực lượng chức năng như Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Môi trường tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Lô hàng nằm trong diện tiêu hủy đợt này gồm 124 mặt hàng các loại, như 6.000 cái đồng hồ là hàng giả nhãn hiệu các loại, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, mũ bảo hiểm, đồng hồ, bột ngọt, đồ chơi trẻ em, sữa bột, sữa nước, bánh kẹo, thực phẩm chức năng, khẩu trang... với tổng trị giá trên 750 triệu đồng.

Ngày 17.11, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số hàng hóa vi phạm trên. Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh tỉnh Bình Định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bắt giữ lượng lớn mỹ phẩm, hàng giả nhãn hiệu nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

2 vụ việc liên tiếp được các lực lượng chức năng của Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện gồm 1.245 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu tại một kho chứa hàng ở Móng Cái và gần 8.000 mặt hàng giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Chanel…

Bán hàng giảm giá 30% - 50% cho hơn 2.000 công nhân lao động

Nam Dương |

Công nhân lao động cần chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp trong lúc khó khăn, mỗi người cần tích cực làm việc, hoàn thành sớm nhiệm vụ với năng suất cao, chất lượng tốt.

Bắt quả tang cơ sở đang “hô biến” hàng giả thành hàng hiệu

Anh Tuấn |

Tại thời điểm ập đến kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang thực hiện hành vi đính nhãn, vật phẩm hàng hiệu như “Dior”, “Chanel” lên các sản phẩm thời trang đã được cắt tem, mác.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Quảng Ninh: Bắt giữ lượng lớn mỹ phẩm, hàng giả nhãn hiệu nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

2 vụ việc liên tiếp được các lực lượng chức năng của Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện gồm 1.245 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu tại một kho chứa hàng ở Móng Cái và gần 8.000 mặt hàng giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Chanel…

Bán hàng giảm giá 30% - 50% cho hơn 2.000 công nhân lao động

Nam Dương |

Công nhân lao động cần chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp trong lúc khó khăn, mỗi người cần tích cực làm việc, hoàn thành sớm nhiệm vụ với năng suất cao, chất lượng tốt.

Bắt quả tang cơ sở đang “hô biến” hàng giả thành hàng hiệu

Anh Tuấn |

Tại thời điểm ập đến kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang thực hiện hành vi đính nhãn, vật phẩm hàng hiệu như “Dior”, “Chanel” lên các sản phẩm thời trang đã được cắt tem, mác.