Đắk Lắk bố trí thi riêng cho thí sinh F1, F2 và hỗ trợ các em vùng khó khăn

BẢO TRUNG |

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến gần, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã lên nhiều phương án, kịch bản nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh F1, F2 và các em khu vực vùng sâu vùng xa.

Ngày 3.6, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trong thời điểm tỉnh đã ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19, sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương tiến hành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong tất cả các khâu từ tổ chức đăng ký dự thi đến xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trao đổi với PV báo Lao Động về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Video: Bảo Trung

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Đắk Lắk có hơn 19.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 32 điểm thi, với hơn 830 phòng thi. Địa phương này đang có 2 thí sinh thuộc diện F1 và 39 thí sinh thuộc diện F2 (tất cả các em đều ở huyện Ea H'Leo-PV).

"Đối với học sinh F1 tức là cách ly tập trung dự kiến đơn vị sẽ tổ chức một điểm thi sát với địa điểm cách ly tại trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. Tại điểm thi này có 5 phòng thi và có khoảng 20 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong quá trình triển khai, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đảm bảo các dụng cụ cần thiết cho cán bộ làm công tác coi thi tại địa điểm thi này.

Với thí sinh thuộc diện F2 sẽ thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi và cũng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo quyền lợi cho các em và đảm bảo những người coi thi không bị lây nhiễm chéo", ông Khoa cho hay.

Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo riêng, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, phổ biến quy chế thi cho các em và chuẩn bị cơ sở vật chất thật tốt trước ngày thi. Khác năm 2020, diễn biến dịch COVID-19 thời điểm này có phức tạp hơn.

"Cụ thể, ngành giáo dục tỉnh đã chuẩn bị kế hoạch, kịch bản thi riêng nếu xuất hiện nhiều hơn các trường hợp học sinh thuộc diện F0, F1 hay thậm chí F2. Đối với các điểm thi, đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ hướng dẫn của ngành y tế như khử khuẩn trường lớp, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Riêng, cán bộ coi thi các thí sinh F1 sẽ phải mặc đồ bảo hộ", ông Khoa nhấn mạnh.

Tỉnh Đắk Lắk đã 15 ban chỉ đạo thi cấp huyện để phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ cho thí sinh vùng sâu, vùng xa đến điểm thi được thuận lợi. Cán bộ coi thi về địa phương cũng sẽ được chính quyền sở tại hỗ trợ tối đa về nơi ăn chốn ở, đảm bảo an toàn sức khoẻ. Địa phương đang vào mùa mưa, đường sá một số nơi đi lại khó khăn, UBND các huyện sẽ chủ động phối hợp với các Phòng Giáo dục Đào tạo, Huyện đoàn... đưa các em đến nhà trọ, địa điểm thi được an toàn.

Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đảm bảo an toàn nghiêm túc, đúng quy chế và mong rằng tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp sẽ phải cao hơn thời điểm năm 2020. Đây tiếp tục là một mùa thi "đặc biệt" của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Lắk vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, kiểm soát thị trường

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk đã bất chấp an toàn sức khoẻ của người dân "tuồn" hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng ở địa phương này thời gian qua đã phải liên tục xử lý hàng loạt đơn vị vi phạm, xử lý mạnh tay để ổn định thị trường...

Đắk Lắk lập chốt kiểm tra phương tiện di chuyển ngoại tỉnh vào địa phương

BẢO TRUNG |

Sau khi Đắk Lắk vừa phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới, cơ quan chức năng địa phương đã lập các chốt kiểm soát kiểm tra các phương tiện ngoại tỉnh, đi từ vùng có dịch về.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đắk Lắk vào cuộc đấu tranh chống hàng giả, kiểm soát thị trường

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đắk Lắk đã bất chấp an toàn sức khoẻ của người dân "tuồn" hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng ở địa phương này thời gian qua đã phải liên tục xử lý hàng loạt đơn vị vi phạm, xử lý mạnh tay để ổn định thị trường...

Đắk Lắk lập chốt kiểm tra phương tiện di chuyển ngoại tỉnh vào địa phương

BẢO TRUNG |

Sau khi Đắk Lắk vừa phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới, cơ quan chức năng địa phương đã lập các chốt kiểm soát kiểm tra các phương tiện ngoại tỉnh, đi từ vùng có dịch về.