Đoàn xe buýt từ Hà Nội lên điểm nóng Bắc Giang đón công dân trở về

Thế Kỷ |

Đúng 6h20 ngày 15.6, tất cả các phương tiện được lệnh xuất phát hướng về tỉnh Bắc Giang để đón những công dân Hà Nội trở về các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Đi đầu có đoàn xe dẫn đoàn của Công an Thành phố.

Ngay từ sáng sớm ngày 15.6, đoàn phương tiện của Transerco gồm 20 xe buýt các loại đã tập trung đông đủ tại Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên (thôn Lã Côi, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đón những công dân Hà Nội từ Bắc Giang trở về các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ đều phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.Đ

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, toàn bộ đoàn phương tiện đều được đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định như: Phun khử khuẩn, trên mỗi xe đều có nước sát khuẩn, có căng dây và biển báo ngăn cách từ hàng ghế thứ 2 sau ghế lái xe để ngăn cách khoang lái với khu vực ngồi của công dân. Trên mỗi xe đều có dán thông tin số thứ tự xe đi kèm các địa phương cụ thể. Ngoài ra, trên mỗi xe để trống 1 hàng ghế cuối có ngăn vách nilông để dự phòng cách ly công dân có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở...

Đúng 6h20, tất cả các phương tiện được lệnh xuất phát, đi đầu có đoàn xe dẫn đoàn của Công an Thành phố.

Đoàn xe đón công dân Hà Nội từ Bắc Giang trở về địa phương trong ngày 15.6. Ảnh: T.Đ

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký, ban hành Phương án phối hợp với tỉnh Bắc Giang đón công dân Hà Nội về địa phương. Hà Nội hỗ trợ tất cả công dân Hà Nội đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương, đã đăng ký đều được tiếp nhận, hỗ trợ đón về địa phương.

Trong đó, gồm các đối tượng công dân: Các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần.

Phương án cũng nêu rõ, toàn bộ số công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đã đăng ký trở về Hà Nội, phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng cách ly) và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 được xét nghiệm trong thời gian từ 3 ngày tính đến ngày đón.

Đối với những người có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng phải cách ly) và những người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, UBND các quận, huyện, thị xã bố trí người, phương tiện đón từ điểm tập kết trở về gia đình. Công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, có sự giám sát của cơ quan y tế địa phương.

Đối với những người trong diện phải cách ly tập trung (do cơ quan y tế chỉ định) sẽ được đưa về khu vực cách ly tập trung (địa điểm cách ly tập trung do ngành y tế đề xuất) để thực hiện cách ly theo quy định.

Hiện tổng số có 286 người (theo danh sách tỉnh Bắc Giang cung cấp). Dự kiến, sẽ đón công dân trong 1 ngày 15.6.2021.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Phun khử khuẩn, làm sạch "lõi dịch" Việt Yên

Vân Trường |

Ngày 14.6, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang tiến hành phun khử khuẩn tại các ổ dịch lớn trên địa bàn huyện Việt Yên.

Hơn 20 tấn vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 14.6, đã diễn ra lễ phát động chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do UBND TP. Cần Thơ phối hợp cùng Sở Công Thương và Siêu thị GO Cần Thơ tổ chức. Sau lễ phát động, hơn 20 vải thiều đã được tiêu thụ ngay trong sáng nay.

Phương án đón 286 công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

Phạm Đông |

Ngày 15.6, Hà Nội sẽ tiến hành đón 286 công dân có sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại Bắc Giang trở về địa phương.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bắc Giang: Phun khử khuẩn, làm sạch "lõi dịch" Việt Yên

Vân Trường |

Ngày 14.6, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang tiến hành phun khử khuẩn tại các ổ dịch lớn trên địa bàn huyện Việt Yên.

Hơn 20 tấn vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 14.6, đã diễn ra lễ phát động chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do UBND TP. Cần Thơ phối hợp cùng Sở Công Thương và Siêu thị GO Cần Thơ tổ chức. Sau lễ phát động, hơn 20 vải thiều đã được tiêu thụ ngay trong sáng nay.

Phương án đón 286 công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

Phạm Đông |

Ngày 15.6, Hà Nội sẽ tiến hành đón 286 công dân có sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại Bắc Giang trở về địa phương.