Phương án đón 286 công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

Phạm Đông |

Ngày 15.6, Hà Nội sẽ tiến hành đón 286 công dân có sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại Bắc Giang trở về địa phương.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 144/PA-UBND về phương án đón công dân Hà Nội từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Trong đó, hỗ trợ tất cả công dân Hà Nội đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng trở về Hà Nội, đã đăng ký đều được tiếp nhận, hỗ trợ đón về địa phương.

Đối tượng được tiếp đón là tất cả công dân có sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại Bắc Giang do dịch COVID-19, có nhu cầu trở về Hà Nội đã đăng ký qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Trong đó gồm các đối tượng sau: Các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần.

Số lượng người được đón từ Bắc Giang là 286 người theo danh sách tỉnh Bắc Giang cung cấp. Thời gian đón là ngày 15.6.

Danh sách số lượng công dân được đón về tại các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội. Ảnh: QH

UBND TP yêu cầu quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia đón công dân và tỉnh Bắc Giang.

Xe đón công dân bằng xe ôtô, trên đầu và đuôi xe gắn biển tên quận, huyện. Các xe sẽ đi từ Hà Nội đến thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để đón công dân của các quận, huyện theo phân công của từng xe và tập kết về Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

Về việc này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản số 6418 gửi Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc đón công dân trở về địa phương. Theo văn bản, sẽ có 10 loại xe 45 chỗ và 6 xe 29 chỗ, đảm bảo giãn cách theo quy định. Trên xe để lại 1 hàng ghế cuối xe và được ngăn cách bởi tấm chắn nilon để dự phòng cách ly công dân có biểu hiện ho sốt, khó thở...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang đón 231 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương

Phong Quang |

Cuối giờ chiều 13.6, đoàn xe chở 231 công nhân đang lưu trú ở vùng dịch tỉnh Bắc Giang đã về tới tỉnh Tuyên Quang. Toàn bộ số công nhân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Phú Thọ đón 62 công dân đầu tiên về từ Bắc Giang

Văn Đức |

Ngày 13.6, tỉnh Phú Thọ đã đón 62 công dân (61 lao động và một trẻ 7 tháng tuổi) từ Bắc Giang về Cơ sở cách ly tập trung (Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh cũ) tại phố Thành Công, phường Tiên Cát, TP Việt Trì.

Bắc Ninh, Bắc Giang chuẩn bị cho cuộc "tổng tấn công" dập dịch trong 2 tuần

Vân Trường |

Tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang đã “hạ nhiệt” với nhiều tín hiệu tích cực. Lãnh đạo 2 tỉnh đặt mục tiêu tổng tấn công dập dịch trong 14 ngày tới.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Tuyên Quang đón 231 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương

Phong Quang |

Cuối giờ chiều 13.6, đoàn xe chở 231 công nhân đang lưu trú ở vùng dịch tỉnh Bắc Giang đã về tới tỉnh Tuyên Quang. Toàn bộ số công nhân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Phú Thọ đón 62 công dân đầu tiên về từ Bắc Giang

Văn Đức |

Ngày 13.6, tỉnh Phú Thọ đã đón 62 công dân (61 lao động và một trẻ 7 tháng tuổi) từ Bắc Giang về Cơ sở cách ly tập trung (Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh cũ) tại phố Thành Công, phường Tiên Cát, TP Việt Trì.

Bắc Ninh, Bắc Giang chuẩn bị cho cuộc "tổng tấn công" dập dịch trong 2 tuần

Vân Trường |

Tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang đã “hạ nhiệt” với nhiều tín hiệu tích cực. Lãnh đạo 2 tỉnh đặt mục tiêu tổng tấn công dập dịch trong 14 ngày tới.