Tiếp và làm việc với đoàn có bà Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Phan Thu Thủy, Phó TBT Báo Lao Động và các lãnh đạo, cán bộ, PV, BTV Báo Lao Động.
Trong không khí ấm áp tình hữu nghị, bà Phan Thu Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, đã nhắc lại truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai nước trong suốt quá trình lịch sử, đặc biệt trên phương diện báo chí xuất bản.
Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Báo Lao Động, bà Phan Thu Thủy - nhấn mạnh: Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên ngày 14.8.1929, là tờ báo lâu đời nhất trong làng báo Cách mạng Việt Nam.
Trải qua gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ làm Báo Lao Động luôn mang hết tâm huyết, trí tuệ, xây dựng tờ báo ngày càng lớn mạnh, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, xây dựng đất nước của dân, do dân, vì dân.
Đặc biệt, từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, Báo Lao Động có bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Từ một tờ báo tuần, Báo Lao Động trở thành báo ra hàng ngày, in màu, khổ lớn (khổ A2 - năm 2002) và là tờ báo có phiên bản điện tử đầu tiên (19.5.1999). Năm 1996, Lao Động được bình chọn là một trong 200 tờ báo hàng đầu thế giới tại triển lãm báo chí ở Pari (Pháp).
Báo Lao Động cũng là tờ báo có truyền thống lâu đời, nhiều lần đạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, được nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và hai lần đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Là cơ quan phát ngôn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo Lao Động luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, là tờ báo số 1 trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, luôn xung kích trên mặt trận chống tham nhũng với những tuyến bài công phu, chặt chẽ, chính xác, gây tiếng vang lớn trong xã hội.
Hiện nay, các ấn phẩm báo in của Báo Lao Động có lượng phát hành cao so với các báo cùng thời điểm phát hành, phiên bản điện tử của Báo Lao Động có lượng người truy cập lớn, hoạt động an sinh xã hội luôn được chú trọng, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động là địa chỉ tin cậy, gửi gắm niềm tin, trao yêu thương, chia sẻ kịp thời đối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Các sự kiện do Báo Lao Động tổ chức như "Vinh quang Việt Nam", "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì NLĐ", "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam" đã trở thành thương hiệu, được lãnh đạo Đảng, nhà nước và xã hội đánh giá cao.
Thay mặt đoàn công tác, ông Pineprathana Phanthamaly, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch), nước CHDCND Lào - trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự đón tiếp nồng hậu mà Báo Lao Động đã dành cho đoàn, đồng thời mong muốn Báo Lao Động sẽ tiếp tục giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác báo chí, xuất bản, để các cơ quan báo chí của nước CHDCND Lào ngày càng phát triển lớn mạnh.
Ông Pineprathana Phanthamaly tin rằng, quan hệ gắn kết anh em giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, công tác tuyên truyền, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, Báo Lao Động và các cơ quan báo chí của nước CHDCND Lào sẽ hợp tác nhiều hơn trên mọi lĩnh vực.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Báo Lao Động, đoàn công tác các cơ quan báo chí nước CHDCND Lào đã thăm phòng truyền thống Báo Lao Động, thăm cơ sở vật chất, công tác xuất bản báo chí và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, phóng viên, BTV Báo Lao Động.