Đồ Sơn xem xét phê bình chủ tịch phường để chủ quán "chặt chém" khách du lịch

Tiến Nguyễn |

Quận Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm và phê bình nghiêm khắc với Chủ tịch phường Vạn Hương vì để xảy ra hiện tượng chủ quán "chặt chém" khách du lịch.

Chiều 28.5, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Trong buổi họp đột xuất sáng nay (29.5), quận Đồ Sơn sẽ xem xét trách nhiệm và phê bình nghiêm khắc đối với Chủ tịch UBND phường Vạn Hương vì để xảy ra việc chủ quán thu tiền ghế của khách du lịch.

Theo ông Hiếu, việc chủ quán thu 500 nghìn đồng tiền ghế của khách khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại Đồ Sơn là sai quy định vì hai bên không có sự thỏa thuận thống nhất trước khi sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, chủ quán bán hàng đã tự ý mang bàn ghế xuống bãi biển kinh doanh, bất chấp các quy định của địa phương liên quan đến các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, có thể là cấm chủ quán này bán hàng vĩnh viễn.

Ông Hiếu khẳng định: Bà Dương Thị Nhung (SN 1962, ở số 2 ngõ 90 xóm Minh Quang, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng)  - người bán hàng bị khách tố "chặt chém" tiền ghế tại khu 2 - chưa được cấp phép kinh doanh, hoạt động tự phát.

"Quận sẽ xem xét cụ thể, có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra việc tương tự làm mất đi hình ảnh của Đồ Sơn cũng như Hải Phòng trong mắt du khách" - ông Hiếu nói.

Trong một diễn biến khác, khi trình bày tại cơ quan chức năng, bà Dương Thị Nhung cho biết: Bà đã nhận thức được hành vi của mình, đồng thời kêu khó, kêu khổ - "đâu phải đương nhiên chúng tôi được kinh doanh tại đây, các anh cũng phải thông cảm, chúng tôi còn phải "làm luật" đủ thứ mới được bán hàng ở đó" - bà Nhung cho biết.

Cũng theo bà Nhung, kinh doanh ở Đồ Sơn nhiều năm nay, việc cho thuê bàn ghế dưới biển là bình thường, bà mua lại chỗ bán hàng này từ một người khác, vẫn bán tại đây, duy chỉ có nhóm khách Hà Nội hôm đó là thắc mắc khi bị thu tiền bàn ghế.

Việc “làm luật” bà Nhung nhắc tới như thế nào, bà Nhung còn nói gì về việc này tại cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải thích ra sao về việc này, Báo Lao Động tiếp tục thông tin...

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán ở Đồ Sơn "chặt chém" khách du lịch trần tình gì tại cơ quan chức năng?

Tiến Nguyễn |

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán thu 500.000đ tiền bàn ghế của nhóm khách Hà Nội tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng)  thừa nhận đã làm sai quy định.

Phạt 2 triệu đồng với chủ quán "chặt chém" khách du lịch ở Đồ Sơn

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc một nhóm khách ở Hà Nội, ăn uống, sử dụng dịch vụ tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị nhà hàng "chặt chém" 500 nghìn đồng tiền ghế ngồi, sáng 28.5, Thanh tra Sở Du Lịch Hải Phòng đã có buổi làm việc với chủ nhà hàng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch với số tiền 2 triệu đồng.

Dân ta bức tử du lịch nước ta

Lê Thanh Phong |

Nhóm du khách đi du lịch ở Đồ Sơn, Hải Phòng, sau khi trả 2 triệu đồng tiền ăn hải sản, bị chủ quán thu thêm 500.000 đồng tiền ghế. Clip của nhóm du khách này tung lên mạng ngay lập tức được sự chia sẻ của cộng đồng, nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay du lịch Đồ Sơn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chủ quán ở Đồ Sơn "chặt chém" khách du lịch trần tình gì tại cơ quan chức năng?

Tiến Nguyễn |

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán thu 500.000đ tiền bàn ghế của nhóm khách Hà Nội tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng)  thừa nhận đã làm sai quy định.

Phạt 2 triệu đồng với chủ quán "chặt chém" khách du lịch ở Đồ Sơn

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc một nhóm khách ở Hà Nội, ăn uống, sử dụng dịch vụ tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị nhà hàng "chặt chém" 500 nghìn đồng tiền ghế ngồi, sáng 28.5, Thanh tra Sở Du Lịch Hải Phòng đã có buổi làm việc với chủ nhà hàng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch với số tiền 2 triệu đồng.

Dân ta bức tử du lịch nước ta

Lê Thanh Phong |

Nhóm du khách đi du lịch ở Đồ Sơn, Hải Phòng, sau khi trả 2 triệu đồng tiền ăn hải sản, bị chủ quán thu thêm 500.000 đồng tiền ghế. Clip của nhóm du khách này tung lên mạng ngay lập tức được sự chia sẻ của cộng đồng, nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay du lịch Đồ Sơn.