Điều kiện để được lưu thông ở Bình Dương sau ngày 30.9

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh ở "vùng xanh" trên quy mô toàn tỉnh. Việc lưu thông cũng sẽ được nới lỏng nhưng vẫn yêu cầu điều kiện được lưu thông.

Ngày 29.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang lấy ý kiến các cơ quan sở ngành để ban hành Chỉ thị các biện pháp thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới để phục hồi kinh tế xã hội.

Đáng chú ý, vấn đề quy định về lưu thông trong tỉnh Bình Dương rất được người dân quan tâm. Hiện nay, việc lưu thông đã được nới lỏng hơn, tuy nhiên các chốt ở phường xã, các huyện "vùng xanh" triển khai chưa đồng bộ, nhiều nơi còn yêu cầu giấy tờ rườm rà, gây khó cho người dân.

Dự thảo quy định lưu thông sắp tới đây sẽ tinh gọn hơn và áp dụng nhiều hơn công nghệ thông tin vào trong quản lý lưu thông. Mục tiêu của quy định lần này là đảm bảo việc lưu thông để phục hồi kinh tế xã hội, nhưng phải đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Theo đó, dự kiến người dân khi lưu thông phải mang theo để xuất trình các giấy tờ đủ điều lưu thông như: Đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày và là F0 khỏi bệnh đã hoàn thành cách ly.

Việc kiểm soát lưu thông được kiểm soát cả bằng ứng dụng công nghệ.
Bình Dương sẽ đưa ứng dụng công nghệ vào kiểm soát lưu thông.

Đáng chú ý, người dân sẽ phải cài đặt ứng dụng để khai báo thông tin y tế (dự kiến là ứng dụng PC-COVID). Khi lưu thông trên đường và đến các điểm công cộng, dịch vụ, cơ quan, doanh nghiệp... phải quét mã QR khai báo y tế điện tử.

Việc lưu thông được tổ chức trên phạm vi quy mô toàn tỉnh. Tiếp tục duy các chốt kiểm soát ra vào tỉnh Bình Dương và các chốt tại giáp ranh với các tỉnh, thành phố.

Các chốt kiểm soát kiểm tra người và phương tiện tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực.

 

Ngoài ra, các ngành địa phương sẽ bố trí các chốt kiểm soát lưu động và tăng cường kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông mật độ cao. Đảm bảo lưu thông giữa Bình Dương với các địa phương được thuận lợi, đáp ứng phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Dự kiến, các hoạt động vận tải hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy được hoạt động trở lại nhưng không quá 50% công suất.

Việc vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và phải được cấp mã QR vào luồng xanh.

Người lao động là xe ôm công nghệ, người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy dự kiến được hoạt động trở lại khi đã tiêm vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh, tuy nhiên phải đăng ký với cơ quan chức năng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Doanh nghiệp Bình Dương phòng dịch ra sao trong trạng thái bình thường mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại. Bên cạnh việc hỗ trợ, cơ quản quản lý Nhà nước yêu cầu cao hơn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Doanh nghiệp Bình Dương phòng dịch ra sao trong trạng thái bình thường mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại. Bên cạnh việc hỗ trợ, cơ quản quản lý Nhà nước yêu cầu cao hơn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.