Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Ông Bùi Duy Hiền - Bí thư Thị ủy Bến Cát cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã bàn phương án hỗ trợ người dân khu phố 6.

Đêm ngày 24.9, thị xã Bến Cát đã nhận thêm 30 tấn gạo, 2.000 thùng mì của cơ quan Trung ương hỗ trợ. Thị xã sẽ tập trung đưa về các khu trọ trong thời gian sớm nhất, trong đó có khu phố 6, phường Thới Hòa.

Sáng 25.9, trao đổi với phóng viên, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát cho biết, đơn vị đang chuẩn bị hàng hóa hỗ trợ, phân chia thành những phần quà để phân phát cho người dân khu phố 6 phường Thới Hòa, trong đó có người dân đường H5, H6.

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát, sáng nay cơ quan y tế sẽ test nhanh sàng lọc F0, buổi chiều người dân ổn định về chỗ ở thì đơn vị sẽ đi phân phát lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con.

Người dân ở đường H6 sống trong lo sợ trong thời gian dài.
Người dân ở đường H6 sống trong lo lắng thời gian dài.

Theo ghi nhận thực tế, sáng 25.9, cơ quan y tế địa phương đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc F0. Trước khi đi test người dân ở đây chuẩn bị sẵn đồ đạc (quần áo, một số đồ dùng cá nhân). Trường hợp có kết quả dương tính thì lập tức được tách riêng để đưa đi cách ly điều trị.

"Thời gian qua, chúng sống trong cảnh thiếu thốn và lo lắng. Con tôi 11 tuổi mắc bệnh đã đi cách ly, tôi rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, tất cả trông cậy sự hỗ trợ của chính quyền địa phương"- anh Nguyễn Văn Bước (36 tuổi, quê Kiên Giang) chia sẻ.

Người dân chuẩn bị sẵn quần áo trước khi đi lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân chuẩn bị sẵn quần áo trước khi đi lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát là điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Thời gian gần đây qua sàng lọc liên tục phát hiện các F0. Ngày 24.9, thị xã Bến Cát test nhanh sàng lọc phát hiện 912 trường hợp F0 thì phường Thới Hòa có đến 596 trường hợp.

Đường H5, H6 thuộc khu phố 6 phường Thới Hòa bị phong tỏa đã lâu. Người dân bên trong chủ yếu là lao động nhập cư, ở trọ, đời sống vốn đã khó khăn. Sau thời gian dài liên tiếp không đi làm, người lao động đã cạn tiền tích trữ, hết đồ ăn. Mặc dù đã được Nhà nước hỗ trợ phần nào, nhưng do dịch kéo dài lại rơi vào khó khăn nên những ngày gần đây, các dãy trọ đường H5, H6 xin được tiếp tục hỗ trợ gấp.

Người dân đường H5 xếp hang lấy mẫu xét nghiệm.
 
Người dân đường H5 xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm.
Những trường hợp dương tính được tách riêng để đưa đi cách ly điều trị. Sáng 25.9,
Những trường hợp dương tính được tách riêng để đưa đi cách ly điều trị. Sáng 25.9, có 5 người đầu tiên dương tính, trong đó có 2 em nhỏ.
Ông Bùi Duy Hiền - Bí Thư Thị ủy Bến Cát cho biết, địa phương đang khẩn trương để xét nghiệp sàng lọc F0. Bên cạnh đó chuẩn bị lương thực hỗ trợ người dân khó khăn.
Ông Bùi Duy Hiền - Bí Thư Thị ủy Bến Cát cho biết, địa phương đang khẩn trương để xét nghiệm sàng lọc F0. Bên cạnh đó chuẩn bị lương thực hỗ trợ người dân khó khăn sớm nhất.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Dịch kéo dài, nhiều nhà trọ khu phong tỏa cạn đồ ăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã được hỗ trợ, tuy nhiên dịch bệnh kéo dài khiến người lao động tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn.

LĐLĐ Bình Dương đến doanh nghiệp trao hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ ''3 tại chỗ''

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.9, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng Công đoàn các KCN Bình Dương đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để trao tiền hỗ trợ bữa ăn cho người lao động sản xuất ''3 tại chỗ''.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương: Dịch kéo dài, nhiều nhà trọ khu phong tỏa cạn đồ ăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã được hỗ trợ, tuy nhiên dịch bệnh kéo dài khiến người lao động tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn.

LĐLĐ Bình Dương đến doanh nghiệp trao hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ ''3 tại chỗ''

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.9, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng Công đoàn các KCN Bình Dương đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để trao tiền hỗ trợ bữa ăn cho người lao động sản xuất ''3 tại chỗ''.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.