Doanh nghiệp Bình Dương được hỗ trợ y tế như thế nào khi tái sản xuất?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã bước vào trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đang chuẩn bị để tái sản xuất, tuy nhiên vẫn lo ngại chi phí cao và dịch bệnh bùng phát.

Doanh nghiệp đông công nhân lo chi phí phòng dịch cao

Thông tin từ Sở Công thương Bình Dương, dịch bệnh bùng phát mạnh khiến sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm sút nghiêm trọng so với trước đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8.2021 ước giảm 10,9% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thời gian qua, tỉnh bình Dương có trên 3.000 doanh nghiệp với khoảng 400.000 lao động đảm bảo an toàn dịch bệnh hoạt động theo phương án  "3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm".

Hai phương án trên giúp doanh nghiệp không đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng và duy trì việc làm cho người lao động. Tuy nhiên theo Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương, chi phí doanh nghiệp bỏ ra là rất lớn, trong khi đó công suất lao động chỉ đạt 40-50%.

Từ khi Bình Dương công bố bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị để tái sản xuất. Tuy nhiên các doanh nghiệp đông lao động vẫn còn nhiều lo ngại.

Chi phí phòng dịch cao khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại. Ảnh: Đình Trọng
Chi phí phòng dịch cao khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại. Ảnh: Đình Trọng

Đến thời điểm này, công ty giày da xuất khẩu trên 8.000 công nhân (phường An Thạnh, thành phố Thuận An) vẫn chưa thể tái sản xuất. Công nhân vẫn đang nghỉ tránh dịch ở nhà và chưa nhận được thông báo về thời gian đi làm trở lại. Đại diện doanh nghiệp cho biết còn lo lắng sợ dịch bùng phát, hầu hết công nhân chỉ mới tiêm vaccine được mũi 1, mũi 2 chưa biết khi nào.

Nếu hoạt động trở lại thì phải tổ chức sản xuất theo các phương án "3 tại chỗ, 3 xanh, 1 cung đường 2 địa điểm". Tuy nhiên số lượng 8.000 công nhân là rất lớn, doanh nghiệp không thể kham nổi chi phí phòng dịch, cứ 3 ngày lại phải xét nghiệm một lần, hoặc đầu tư chỗ ở, chi phí sinh hoạt ăn uống, đi lại.

Công nhân ở nhà phòng dịch cũng gặp nhiều kho khăn do không có thu nhập. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân ở nhà phòng dịch cũng gặp nhiều khó khăn do không có thu nhập. Ảnh: Đình Trọng

Công ty may mặc ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương có 5.500 công nhân cũng đang phải tạm dừng hoạt động. Hiện công ty vẫn chưa thể tái sản xuất trở lại vì chi phí phòng dịch quá cao. Bên cạnh đó, công ty lo lắng lượng công nhân đông mà môi trường dịch bệnh vẫn chưa ổn định. Vì vậy công ty quyết định sẽ tính phương án tái sản xuất vào đầu tháng 10.2020.

Mở Trạm y tế lưu động ở cụm và khu công nghiệp

Theo ông Bùi Minh Trí - Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương, để hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị đang phối hợp ngành y tế thành lập Trạm Y tế lưu động trong khu công nghiệp, mỗi khu có ít nhất 1 Trạm y tế lưu động. Trung bình cứ 5.000-7.000 lao động có 1 Trạm y tế lưu động.

Trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ nhân lực, thiết bị liên quan như xe cấp cứu, bình oxy, thuốc cho bệnh nhân... Trạm y tế lưu động sẽ giám sát phòng dịch, hỗ trợ doanh nghiệp khi xảy ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, phối hợp Sở Y tế nâng cao chất lượng nghiệp vụ y tế tại các doanh nghiệp.

Tỉnh Bình Dương ra mắt 1 trạm y tế lưu động tại doanh nghiệp.
Tỉnh Bình Dương ra mắt 1 trạm y tế lưu động tại doanh nghiệp.

UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hiện tỉnh đang củng cố y tế ở tuyến cơ sở, mở thêm các Trạm y tế lưu động ở các phường/xã, nhất là các phường còn nguy cơ lây lây nhiễm dịch bệnh cao. Trạm y tế lưu động, kết hợp y tế xã/phường huyện và tỉnh sẽ tổ chức linh động để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp khi phát hiện dịch bệnh, tránh trường hợp chậm bóc tách F0 ở doanh nghiệp như trước đây.

Về phía Sở Y tế cho biết, đơn vị đang triển khai để củng cố lại hệ thống y tế tại doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá các điều kiện về nhân lực, vật tư sau đó tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên y tế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hướng dẫn quy trình xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra.

Trạm y tế lưu động ở khu công nghiệp sẽ hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong quá trình phòng dịch.
Trạm y tế lưu động ở khu công nghiệp sẽ hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong quá trình phòng dịch.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chuẩn bị "phủ" hết vaccine mũi 2, cần thêm 2,7 triệu liều

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi 2 vaccine cho người dân, tỉnh cần thêm tất cả 2,7 triệu liều vaccine.

Thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật chết nhưng công ty không báo công an

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, một thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi làm việc trong công ty sản xuất ''3 tại chỗ". Công an và ngành lao động đang xác minh làm rõ vụ việc.

Công nhân lao động trong điểm nóng bị "khóa chặt" đi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành Y tế Bình Dương đặt mục tiêu sẽ tiêm hết 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân trước ngày 15.9. Vaccine được tập trung phân bổ cho điểm nóng về dịch bệnh, trong đó có 15 phường đang "khóa chặt". Những ngày đầu tháng 9.2021, công nhân lao động ở các khu dân cư bắt đầu được tiêm nhiều hơn.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương chuẩn bị "phủ" hết vaccine mũi 2, cần thêm 2,7 triệu liều

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi 2 vaccine cho người dân, tỉnh cần thêm tất cả 2,7 triệu liều vaccine.

Thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật chết nhưng công ty không báo công an

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, một thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi làm việc trong công ty sản xuất ''3 tại chỗ". Công an và ngành lao động đang xác minh làm rõ vụ việc.

Công nhân lao động trong điểm nóng bị "khóa chặt" đi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành Y tế Bình Dương đặt mục tiêu sẽ tiêm hết 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân trước ngày 15.9. Vaccine được tập trung phân bổ cho điểm nóng về dịch bệnh, trong đó có 15 phường đang "khóa chặt". Những ngày đầu tháng 9.2021, công nhân lao động ở các khu dân cư bắt đầu được tiêm nhiều hơn.