Điện về thắp sáng bản xa, đổi thay những phận làng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Tết Nguyên đán năm nay, người dân tại nhiều thôn bản xa xôi của của tỉnh Tuyên Quang được đón xuân mới với niềm vui nhân đôi khi điện lưới Quốc gia đã về tới từng hộ gia đình. Điện về mang theo hy vọng về một cuộc sống mới, ấm no và đủ đầy.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, 4 trạm biến áp cấp điện lưới Quốc gia cho hơn 300 hộ đồng bào dân tộc Mông các thôn Khuẩy Ma, Tấu Lìn và Bum Kẹn nơi khó khăn bậc nhất của xã Hùng Lợi (Yên Sơn) đã  được hoàn thành.

Đồng bào Mông từ Cao Bằng về đây những năm 1997, cuộc sống nhiều khó khăn từ những ngày đầu khai phá đất mới, thiếu nhất vẫn là điện. Nhưng nay, lần đầu tiên sau hàng chục năm, đồng bào được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Ông Sầm Văn Páo - Trưởng thôn Khuẩy Ma không giấu được niềm vui khi điện sáng đã về tới bản: "Người Mông ở đây giữ rừng, xây dựng cuộc sống mới. Trước kia điện tự kéo tạm bợ, chập chờn muốn dùng những thiết bị như ti vi, tủ lạnh không được. Nay có trạm biến áp về tận thôn, đồng bào mừng lắm".

Nhìn về chiếc công tơ điện đã được kéo về tận đầu nhà, ánh mắt ông Páo như tràn đầy hy vọng vì ông biết rằng, từ đây, việc phát triển kinh tế sẽ thuận lợi hơn khi những máy xay xát phục vụ chăn nuôi, sản xuất sẽ được đưa về tận bản.

Cách đó không xa, ông Hoàng Văn Phùng (thôn Bum Kẹn) đang tất bật đấu nối lại hệ thống điện đã cũ trong gia đình. Trước kia, dùng pin mặt trời chỉ đủ thắp sáng bóng đèn 20w còn tivi, quạt máy gần như không dùng được vì điện yếu.

Máy móc nông nghiệp ở các thôn bản khó khăn của xã Hùng Lợi đã có thể dùng được nhờ dòng điện ổn định.
Máy móc nông nghiệp ở các thôn bản khó khăn của xã Hùng Lợi đã có thể dùng được nhờ dòng điện ổn định.

"Sống gần một đời người, nay đã thấy được đường điện khang trang thế này, vui lắm. Mai kia, những con đường tối tăm trong bản cũng sẽ có điện, bản mình được thắp sáng rồi" - ông Phùng chia sẻ.

Ông Linh Văn Chi - Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết, công trình điện lưới Quốc gia tại 3 thôn vùng sâu, vùng xa với 4 trạm biến áp cùng hơn 30km đường dây, tổng mức đầu tư hơn 27 tỉ đồng được triển khai từ đầu năm 2022. Đây là sự mong mỏi của người dân từ nhiều năm qua.

"Có điện, đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con sẽ có nhiều thay đổi, từng bước xóa nghèo, nâng cao trình độ dân trí. Việc thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân cũng thuận lợi hơn" - ông Chi cho hay.

Trước đó, cuối tháng 12.2022, 4 thôn bản khó khăn bậc nhất của xã Yên Phú (Hàm Yên) cũng được tiếp cận với dòng điện sáng ổn định khi những trạm biến áp của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia cho các thôn vùng cao chưa có điện tại đây được hoàn thành.

Từ đây, hơn 200 hộ dân chủ yếu là đồng bào người Dao của các thôn Yên Lập 1, Yên Lập 2, Yên Lập 3, thôn 4 Thống Nhất đã có thể yên tâm dùng điện. Mong ước bao đời cuối cùng đã thành hiện thực,

Ông Bàn Văn Sỹ - Bí thư chi bộ thôn Yên Lập 2 hồ hởi: “Ngày có điện, cả thôn tổ chức ăn mừng. Con cháu được học dưới ánh điện, người già được xem tivi, từ đó tiếp thu khoa học kỹ thuật để vươn lên thoát nghèo".

Điện lưới Quốc gia về tới những vùng khó khăn đã thắp lên hi vọng về một cuộc sống mới cho đồng bào.
Điện lưới Quốc gia về tới những vùng khó khăn đã thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới cho đồng bào.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty điện lực Tuyên Quang cho biết, đến nay hơn 190 km đường dây trung áp và 87 trạm biến áp khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn đã được đưa vào vận hành.

Các dự án này đưa vào hoạt động đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các khu vực vùng khó khăn. Hiện nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có điện lưới quốc gia với 99,91 % tổng số hộ được sử dụng điện lưới.

"Cả tỉnh chỉ còn 6 thôn bản chưa có điện lưới Quốc gia, đây cũng là trăn trở đối với ngành điện. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành để cố gắng đưa điện về những thôn bản này, phấn đấu mục tiêu 100% các hộ dân được sử dụng điện" - ông Quang thông tin thêm.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo điện an toàn cho miền Trung đón Tết

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bộ Công thương đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chỉ đạo các công ty cao thế, điện lực địa phương và các đơn vị xí nghiệp liên quan tổ chức ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng lượng lượng, phương tiện, vật tư, để xử lý sự cố xảy ra (nếu có), đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn cho nhân dân du xuân, đón Tết.

Ngăn ngừa các rủi ro chập, cháy khi sử dụng điện dịp Tết

Vương Trần |

Có nhiều vụ việc, sự cố cháy, nổ xảy ra từ những nguyên nhân rất nhỏ và sau đó có thể dẫn tới những hậu quả rất lớn. Một trong những nguyên nhân dẫn tới cháy, nổ đến từ việc sử dụng điện không đúng cách.

Vùng sơn cước bừng sáng sau 50 năm đèn dầu leo lét

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Những chiếc đèn dầu leo lét giờ chỉ còn trong ký ức của người dân Sơn Thuỷ - Lục Khang (Hàm Yên). Sau 50 năm chờ đợi, điện lưới quốc gia đã về tới từng nhà.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Livestream phản cảm, câu view bất chấp Xuống cấp văn hóa, kiếm tiền vô đạo đức

ĐÔNG DU |

Tình trạng các cá nhân sản xuất nội dung trên các nền tảng xã hội gây nhiều bức xúc cho khán giả vì cố tình câu view, livestream bất chấp khi khai thác nội dung từ nghệ sĩ. Điều này tạo nên một thứ “văn hóa” rất độc hại - xuất phát từ những đồng lợi nhuận thiếu đạo đức.

TPHCM sắp khởi công di dời hạ tầng kỹ thuật để làm tuyến Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM – Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) dự kiến khởi công di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật trong quý 2 năm nay, hoàn thành năm 2024 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trong năm 2025.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Đảm bảo điện an toàn cho miền Trung đón Tết

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Bộ Công thương đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chỉ đạo các công ty cao thế, điện lực địa phương và các đơn vị xí nghiệp liên quan tổ chức ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng lượng lượng, phương tiện, vật tư, để xử lý sự cố xảy ra (nếu có), đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn cho nhân dân du xuân, đón Tết.

Ngăn ngừa các rủi ro chập, cháy khi sử dụng điện dịp Tết

Vương Trần |

Có nhiều vụ việc, sự cố cháy, nổ xảy ra từ những nguyên nhân rất nhỏ và sau đó có thể dẫn tới những hậu quả rất lớn. Một trong những nguyên nhân dẫn tới cháy, nổ đến từ việc sử dụng điện không đúng cách.

Vùng sơn cước bừng sáng sau 50 năm đèn dầu leo lét

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Những chiếc đèn dầu leo lét giờ chỉ còn trong ký ức của người dân Sơn Thuỷ - Lục Khang (Hàm Yên). Sau 50 năm chờ đợi, điện lưới quốc gia đã về tới từng nhà.