Điện Biên: Trèo đèo, lội suối tiêm đủ 50.000 mũi vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Với hơn 50.000 liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy do hết hạn, ngành y tế đứng trước những áp lực rất lớn. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần nỗ lực, nhiệm vụ tưởng chừng “bất khả thi” đã cơ bản hoàn thành.

Nỗ lực để không phải hủy vaccine COVID-19 do hết hạn

Theo Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, để đạt được "kỳ tích" như vậy, bên cạnh sự nỗ lực, ngày đêm khắc phục mọi khó khăn của cán bộ ngành y tế còn có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.

Đặc biệt là tại các địa phương vùng sâu, vùng khó khăn, cán bộ y tế phải trèo đèo, vượt suối, băng rừng trong thời tiết mưa lũ để đến từng thôn bản vận động, tuyên truyền và tiêm vaccine cho người dân. Do vậy, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, hàng chục nghìn người đã được tiêm đúng đối tượng và không còn nguy cơ phải hủy vaccine do hết hạn.

Chiều 20.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, hiện chỉ còn lại khoảng 7.000 liều vaccine COVID-19 có hạn sử dụng đến 26.6, trong khi ngành y tế vẫn đang nỗ lực ngày đêm để triển khai tiêm, quyết không xảy ra tình trạng phải hủy vaccine do hết hạn.

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 tại điểm tiêm chủng khi đi kiểm tra.
Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 tại điểm tiêm chủng khi đi kiểm tra.

“Bộ Y tế đã đồng ý cho đổi 20.000 liều vaccine có hạn sử dụng đến 26.6 nhưng tỉnh Điện Biên chỉ phải đổi 12.000 liều. Trong 5 ngày tới, lực lượng y tế toàn tỉnh vẫn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai tiêm nên sẽ không còn nguy cơ phải hủy vaccine do hết hạn” - ông Phạm Giang Nam khẳng định.

Trước đó, ngày 15.6, Báo Lao Động đã có bài phản ánh “Điện Biên: Hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy”. Theo đó, đến hết ngày 15.6, tỉnh Điện Biên còn tồn trên 50 nghìn liều vaccine COVID-19 gần hết hạn và có nguy cơ cao phải hủy.

Mặc dù toàn ngành Y tế Điện Biên đã rất nỗ lực, tuy nhiên, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 lại gặp phải rất nhiều khó khăn do người dân không còn mặn mà với việc tiêm. Cán bộ y tế phải lập điểm tiêm chủng lưu động tại các thôn, bản để tiêm cho nhân dân theo kế hoạch nhưng tiến độ vẫn rất chậm.

Sau khi cả ngành y tế và toàn bộ hệ thống chính quyền nỗ lực vào cuộc thì người dân đã đồng ý đến tiêm vaccine COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Sau khi cả ngành y tế và toàn bộ hệ thống chính quyền nỗ lực vào cuộc thì người dân đã đồng ý đến tiêm vaccine COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong khi đó, số lượng lớn vaccine khi tiếp nhận chỉ còn hạn sử dụng rất ngắn (hạn sử dụng đến 26.6). Trước thực trạng đó, Sở Y tế Điện Biên đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin đổi 35.000 liều vaccine (lấy vaccine còn hạn dài) nhưng Bộ không đồng ý vì các địa phương khác cũng trong tình trạng như tương tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, Bộ Y tế đã đồng ý đổi 20.000 liều vaccine còn dài hạn cho Điện Biên. Đồng thời có công điện đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vaccine COVID-19.

Triển khai tiêm vaccine COVID-19 trong thời điểm liên tục có mưa lũ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ.
Triển khai tiêm vaccine COVID-19 trong thời điểm liên tục có mưa lũ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ.

“Nếu không nhận vaccine hoặc để vaccine tồn không sử dụng, trong khi vẫn còn người dân chưa được tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” – Công điện nêu rõ

Khó khăn chồng khó khăn khi thực thi nhiệm vụ

Cuối tháng 5.2022, khi Điện Biên triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, phóng viên Báo Lao Động đã có dịp theo chân tổ tiêm phòng lưu động tại các thôn, bản. Có thể thấy, đa số người dân có tâm lý chủ quan và không muốn tiêm vaccine COVID-19 nữa. Toàn tỉnh Điện Biên mỗi ngày cũng chỉ còn ghi nhận rất ít ca mắc COVID-19 và hầu hết ở thể nhẹ.

Đường đến bản vùng cao.
Đường đến bản vùng cao.

Theo đó, tại huyện biên giới Nậm Pồ, Mường Nhé, bên cạnh tâm lý chủ quan khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát cũng có nhiều người dân cho rằng “cả nhà tôi đã bị và khỏi bệnh rồi nên không tiêm nữa” hoặc “con tôi tiêm 2 mũi rồi vẫn bị COVID-19 nên không tiêm nữa”.

Trước thực trạng đó, lực lượng y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để làm công tác tuyên truyền, vận động người dân theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Bên cạnh đó, người dân không đến các điểm tiêm tại trạm y tế nên lực lượng tiêm chủng phải mang theo thiết bị, vật tư đến từng thôn, bản để tiêm lưu động trong điều kiện trời mưa liên tục trong nhiều ngày.

 
Nhân viên y tế vận chuyển vật tư, thiết bị đến các điểm tiêm chủng lưu động.

Để đến được các bản, có khi các nhân viên y tế phải bỏ lại xe máy để vác bình oxy, phích vaccine và các vật tư y tế đi qua những con đường trơn trượt rất nguy hiểm. Có những bản phải đi mất 5 giờ đồng hồ mới tiếp cận người dân để tuyên truyền, vận động tiêm vaccine.

Sau những nỗ lực ngành y tế và toàn bộ hệ thống chính quyền từ tỉnh đến thôn bản cùng vào cuộc thì nhiều người dân đã đồng ý đến tiêm vaccine COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến chiều 20.6, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên - ông Phạm Giang Nam đã có thể tự tin khẳng định "Điện Biên không còn nguy cơ phải hủy vaccine do hết hạn".

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

51.000 liều vaccine phòng COVID-19 ở Điện Biên sắp phải huỷ vì hết hạn

Thùy Linh |

Tính đến ngày 14.6.2022 các địa phương trong toàn tỉnh Điện Biên còn tồn khoảng 51.000 liều vaccine phòng COVID-19; tiến độ tiêm rất chậm, nguy cơ cao phải hủy số vaccine này do quá hạn sử dụng. 

Điện Biên: Hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đến hết ngày 15.6, tỉnh Điện Biên còn tồn trên 50 nghìn liều vaccine COVID-19 gần hết hạn và có nguy cơ cao phải hủy.

Điện Biên: Khó khăn khi triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Lực lượng y tế lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi người dân không mặn mà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

51.000 liều vaccine phòng COVID-19 ở Điện Biên sắp phải huỷ vì hết hạn

Thùy Linh |

Tính đến ngày 14.6.2022 các địa phương trong toàn tỉnh Điện Biên còn tồn khoảng 51.000 liều vaccine phòng COVID-19; tiến độ tiêm rất chậm, nguy cơ cao phải hủy số vaccine này do quá hạn sử dụng. 

Điện Biên: Hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đến hết ngày 15.6, tỉnh Điện Biên còn tồn trên 50 nghìn liều vaccine COVID-19 gần hết hạn và có nguy cơ cao phải hủy.

Điện Biên: Khó khăn khi triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Lực lượng y tế lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi người dân không mặn mà.