Chi tiết triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh tại 5 đơn vị khởi động tiêm vaccine COVID-19 vào sáng thứ 7 (ngày 16.4) là quận 1, quận 10, quận 5, quận Tân Phú và quận Phú Nhuận. Các quận, huyện còn lại sẽ đồng loạt triển khai vào ngày 18.4.

Ngày 14.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM tổ chức buổi họp giao ban báo cáo công tác chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tuyệt đối không đổi điểm tiêm

Tại buổi họp, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM cho biết, TP sẽ bắt đầu khởi động chiến dịch đợt này vào sáng thứ 7 ngày 16.4.

Theo đó, ở bậc THCS, tất cả học sinh lớp 6 sẽ triển khai tiêm vào sáng thứ 7. Đối với bậc tiểu học, mầm non chỉ có 5 đơn vị khởi động tiêm vào sáng thứ 7 đó là quận 1, quận 10, quận 5, quận Tân Phú và quận Phú Nhuận.

Sau đó, hai ngành Y tế và Giáo dục sẽ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm từ việc tiêm của sáng thứ 7. Sáng thứ 2 sẽ tổ chức đồng loạt các điểm tiêm còn lại theo nguyên tắc giảm dần độ tuổi.

Ông Trịnh Duy Trọng lưu ý các phòng GDĐT khi tổ chức các điểm tiêm cụ thể cần thống nhất kế hoạch với ngành Y tế và cụ thể từng buổi.

Đại diện Sở GDĐT nhấn mạnh tuyệt đối không thay đổi điểm tiêm vì lực lượng cấp cứu 115 mỗi xe sẽ phụ trách nhiều điểm tiêm nên nếu thay đổi sẽ không thuận lợi cho việc sắp xếp điều kiện an toàn phục vụ điểm tiêm.

Từng cơ sở giáo dục phải huy động toàn bộ lực lượng cán bộ giáo viên nhân viên để phục vụ điểm tiêm, phải có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên trong từng khâu từng bước… chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng để đảm bảo an toàn ở mức tối đa cho học sinh.

Tư
Học sinh TPHCM được tư vấn, khám sàng lọc khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Mĩ Quỳnh

Các trường có trách nhiệm thông tin cho phụ huynh về tác dụng, lợi ích, phản ứng (nếu có) đối với việc tiêm vaccine cho trẻ. Khi cha mẹ đưa trẻ đến điểm tiêm, nhà trường cần thông tin trước quy trình tổ chức, đặc biệt ở khâu khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm phải làm chặt chẽ và luôn phải có sự tham gia của phụ huynh. Phụ huynh phải theo dõi và quan sát những biểu hiện sau tiêm của con em.

Hỗ trợ cấp mã định danh cá nhân

Về cấp mã định danh cho trẻ để đăng ký tiêm vaccine, công an TPHCM sẽ hỗ trợ phụ huynh lấy mã định danh kịp thời để cập nhật trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng. Học sinh có hộ khẩu TP liên hệ công an khu vực để được cấp. Đối với học sinh có hộ khẩu tỉnh, liên hệ công an địa phương, nơi cư trú để được hỗ trợ cấp mã định danh để hoàn thiện hồ sơ tiêm vaccine.

Trong trường hợp bất khả kháng, không thể lấy được mã định danh, việc tiêm chủng của học sinh vẫn phải đảm bảo. Việc này cần được thống nhất kỹ với kênh y tế để có hồ sơ cũng như các yêu cầu để có thể tiến hành tiêm. Sau đó, công tác hoàn thiện nhập liệu phải bổ sung trên cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc sở GDĐT TPHCM cho biết, đây là đợt tiêm thứ 3 của ngành GDĐT thực hiện đối với học sinh, do đó qua báo cáo của các đơn vị thấy được sự chuẩn bị nhịp nhàng của ngành Y tế và Giáo dục. Tốc độ tiêm dự kiến 50 trẻ/bàn tiêm/buổi. Tuy nhiên, với lứa tuổi nhỏ thì càng cần có sự quan tâm, chú trọng do đó không cần quá cầu toàn về thời gian kết thúc tiêm. Các thầy cô cố gắng quản lý kế hoạch tiêm, điểm tiêm, tốc độ tiêm và số lượng học sinh tiêm… để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đồng ý tiếp nhận vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 -12 tuổi

Vương Trần |

Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế vào Việt Nam.

150 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.4, tại trường THCS Trần Quốc Toản, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Y tế tổ chức “Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi”.

Giáo dục 24/7: Đối tượng trẻ 5-12 tuổi nào chưa tiêm vaccine COVID-19?

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Giáo dục 24/7 ngày 13.4: Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết Cổ truyền trên đất Việt; Giáo viên TPHCM được giảm giá đến 50% khi mua hàng; Ngày mai (14.4) bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Chính phủ đồng ý tiếp nhận vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 -12 tuổi

Vương Trần |

Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế vào Việt Nam.

150 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.4, tại trường THCS Trần Quốc Toản, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Y tế tổ chức “Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi”.

Giáo dục 24/7: Đối tượng trẻ 5-12 tuổi nào chưa tiêm vaccine COVID-19?

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Giáo dục 24/7 ngày 13.4: Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết Cổ truyền trên đất Việt; Giáo viên TPHCM được giảm giá đến 50% khi mua hàng; Ngày mai (14.4) bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi.