Điện Biên: Hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 có nguy cơ phải hủy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đến hết ngày 15.6, tỉnh Điện Biên còn tồn trên 50 nghìn liều vaccine COVID-19 gần hết hạn và có nguy cơ cao phải hủy.

Chiều 15.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, mặc dù toàn ngành Y tế Điện Biên đã rất nỗ lực triển khai tiêm vaccine COVID-19 tuy nhiên đã gặp phải rất nhiều khó khăn.

Trong đó, bên cạnh việc phải triển khai tiêm tại nhiều địa bàn khó khăn, địa hình chia cắt và mưa lũ liên tục xuất hiện thì việc người dân không mặn mà với tiêm vaccine là trở ngại lớn nhất. Nếu không triển khai kịp thời thì sẽ hết hạn và hàng chục nghìn liều vaccine có nguy cơ phải hủy.

“Từ đầu tháng 6, ngay từ khi còn tồn hơn 60 nghìn liều vaccine nhưng hạn sử dụng chỉ đến ngày 26.6 và 30.6, Sở Y tế Điện Biên đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin đổi 35 nghìn liều (lấy vaccine còn hạn dài) nhưng Bộ không nhận vì các địa phương khác cũng trong tình trạng như tương tự” – ông Phạm Giang Nam cho biết thêm.

Tính đến ngày 15.6, tỉnh Điện Biên đã triển khai 35 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 31 đợt tiêm cho trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi và người trên 18 tuổi; 4 đợt tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay, đã tiêm tổng số hơn 1 triệu 200 nghìn liều vaccine cho gần 500 nghìn đối tượng. Trong đó, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 2 mũi đạt trên 95%; người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi cơ bản đạt gần 100%.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: 3 xã ở huyện biên giới bị cô lập do mưa lũ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao cuốn trôi một khoang của công trình ngầm tràn Nà Khoa (huyện Nậm Pồ) khiến 3 xã bị cô lập.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 có cần thiết không?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia y tế, vaccine phòng COVID-19 không tồn tại mãi trong cơ thể mà sẽ dần mất khả năng bảo vệ. Vì vậy, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 là cần thiết, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao.

Điện Biên: Khó khăn khi triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Lực lượng y tế lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi người dân không mặn mà.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Điện Biên: 3 xã ở huyện biên giới bị cô lập do mưa lũ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao cuốn trôi một khoang của công trình ngầm tràn Nà Khoa (huyện Nậm Pồ) khiến 3 xã bị cô lập.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 có cần thiết không?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia y tế, vaccine phòng COVID-19 không tồn tại mãi trong cơ thể mà sẽ dần mất khả năng bảo vệ. Vì vậy, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 là cần thiết, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao.

Điện Biên: Khó khăn khi triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Lực lượng y tế lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi người dân không mặn mà.