Năm 2020, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng 3 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng tới 3 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm thi tăng “chóng mặt” với hiện tượng “mưa điểm cao” sau khi có điểm thi, thì đại diện các trường đại học đã dự kiến điểm chuẩn cao nhất có thể tăng tới 5 điểm.

Điểm chuẩn có thể tăng tới 5 điểm

Điểm cao nhưng dễ rớt là nhận định của PGS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM - sau khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo ông Dũng, chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm. Riêng khối D, điểm tiếng Anh tăng nhẹ, điểm xét tuyển khối này có thể không tăng cao như các khối còn lại.

Đưa mức nhận định điểm chuẩn có thể tăng cao tới 5 điểm, ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - cho hay điểm thi năm nay tương đối cao hơn so với điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Địa Lý, Giáo dục Công dân, Ngữ văn, đề thi phù hợp, thí sinh làm bài rất tốt nên điểm số cao. Với phổ điểm đã được công bố, thạc sĩ Phạm Thái Sơn cho rằng, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học sẽ tăng cao. Nguyên nhân là do điểm thi tăng, cộng thêm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT giảm so năm 2019 nên điểm chuẩn xét tuyển kết quả thi của phần lớn các trường đại học sẽ tăng lên.

“Các trường xét khối truyền thống như A00, B00, A01, D01 sẽ tăng khoảng từ 1-5 điểm so với năm 2019. Khối tăng nhiều nhất có thể rơi vào khối A00, B00, khối tăng ít có thể là A01, D01” - ông Sơn chia sẻ.

Cùng quan điểm, thạc sĩ Trần Hải Nam - Phó Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh, truyền thông Trường Đại học Công nghệ TPHCM - dự đoán điểm sàn năm nay của các trường có thể cao từ 3-5 điểm. Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM năm nay, điểm sàn dự đoán sẽ tăng khoảng 1-2 điểm.

17 điểm vẫn khó đỗ đại học

Đó là nhận định của thầy giáo Trần Mạnh Tùng - giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội  -khi cho rằng, điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng mạnh so với năm 2019. Cụ thể, trường top 1 tăng điểm chuẩn từ 1-1,5 điểm; trường top 2 tăng từ 1,5-2 điểm; trường top 3 tăng từ 2-3 điểm.

Dự đoán điểm sàn cho từng tổ hợp, ông Tùng nói rằng, với Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), điểm trung bình sẽ là 21,46; điểm trung vị là 21,9; tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 23 điểm (36.274 thí sinh, chiếm 12.7%). Có 233.094 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (chiếm 82%). Điều này cho thấy, thí sinh dưới 16 điểm đăng ký tổ hợp A00 ít hy vọng đỗ đại học.

Với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), điểm trung bình là 20 điểm; điểm trung vị là 20 điểm; tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 21 điểm (34.999, chiếm 12.6%). Từ 16 điểm trở lên, có tới 246.042 thí sinh (chiếm 89%). Từ 17 điểm trở lên, có 229.643 thí sinh (chiếm 83%). Như vậy, thí sinh dưới 17 điểm khối A01 có khả năng đỗ đại học thấp.

Những thí sinh đăng ký vào tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) cần lưu ý khi điểm trung bình là 20,36 điểm; điểm trung vị là 20,55 điểm. Tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 22 điểm (37.945 thí sinh chiếm 13,4%). Từ 16 điểm trở lên, có 259.236 thí sinh (chiếm 91%). Từ 17 điểm trở lên, có 243.322 thí sinh (chiếm 86%). Từ kết quả này dự đoán, thí sinh dưới 17 điểm khối B00 khả năng đỗ đại học thấp hơn.

Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) có khả năng đỗ đại học khả quan hơn. Điểm trung bình của tổ hợp là 18,19 điểm; điểm trung vị là 18,3 điểm. Tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 19 điểm (77.686 thí sinh, chiếm 10,4%). Có 536.232 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (chiếm 72%). Số thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên là 593.913 thí sinh (chiếm 80%).

Từ kết quả đó, ông Trần Mạnh Tùng nhận định, thí sinh dưới 15 điểm khối D01 có khả năng đỗ đại học thấp.

Thạc sĩ Trần Mạnh Thái - Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Văn Hiến - đưa lời khuyên, phổ điểm năm nay tăng từ 1-3 điểm, nên thí sinh cần cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng nếu điểm thi chưa như ý.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, thí sinh không nên vội vàng điều chỉnh nguyện vọng yêu thích bởi điểm trúng tuyển sẽ xét theo nguyện vọng từ cao xuống thấp. Khi cần phải điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh nên lưu ý nguyên tắc những ngành, trường thích nhất, mong muốn theo học nhất (dù điểm thi có thể hơi thiếu) nên đặt ưu tiên cao nhất. Những nơi có khả năng “chắc đỗ” hơn sẽ đặt ở vị trí ưu tiên phía sau.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020: Dự kiến sẽ tăng

Anh Nhàn |

Dự kiến điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020 sẽ tăng so với năm 2019.

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

Hà Phương |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn xét tuyển học bạ vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Tài chính - Ngân hàng

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành  Tài chính - Ngân hàng" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020: Dự kiến sẽ tăng

Anh Nhàn |

Dự kiến điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020 sẽ tăng so với năm 2019.

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

Hà Phương |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn xét tuyển học bạ vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành Tài chính - Ngân hàng

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020. Chương trình "Talkshow: Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2020 khối ngành  Tài chính - Ngân hàng" đang được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.