Địa điểm Tập kết ra Bắc tại Cao Lãnh nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia

Lục Tùng |

Tối 29.10, tỉnh Đồng Tháp sẽ làm lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia cho Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh.

Năm 1954, khu vực bến phà Cao Lãnh, thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (nay là TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) được chọn là 1 trong số 3 khu vực ở Nam Bộ tập kết chuyển quân ra Bắc của Quân đội nhân dân Việt Nam theo tinh thần Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Tại đây đón tiếp và đưa tiễn 13.508 cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam từ các tỉnh Mỹ - Tân - Gò, Long Châu Sa, Gia - Định - Ninh, Phân Liên Khu miền Đông và quân tình nguyện Cao Miên xuống tàu tập kết ra Bắc.

Thể theo đồng thuận của nhiều địa phương, tháng 10.2017, tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng công Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh. Ảnh: Lục Tùng
Theo đồng thuận của nhiều địa phương, tháng 10.2017, tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng công Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh. Ảnh: Lục Tùng

Trong đó, đoàn tỉnh Long Châu Sa có 2.563 người. Với tinh thần “Đi vinh quang, ở anh dũng”, trong 100 ngày tập kết, nơi đây diễn ra nhiều cuộc chia ly vì nghĩa lớn thiêng liêng và cảm động, thể hiện sâu đậm nhất nghĩa tình quân dân.

Bộ đội vừa học tập Hiệp định, vừa giúp dân sửa nhà, đắp đường, làm cầu, tuyên truyền, xây dựng đời sống mới... Trong đó có 2 công trình mang ý nghĩa to lớn là Đài liệt sĩ và mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Những việc làm của cán bộ, bộ đội đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm, tư tưởng và niềm tin sâu sắc vào cách mạng của nhân dân.

Sau 2 năm thi công, công trình chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: Lục Tùng
Sau 2 năm thi công, công trình chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, với lòng tin sắt đá “Hôm nay chia tay để ngày mai gặp lại trong cảnh huy hoàng của Tổ quốc” đã tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ lên đường ra Bắc học tập và trở về chiến đấu giải phóng quê hương. Ngày 29.10.1954, chuyến tàu cuối cùng rời bến bắc Cao Lãnh chở đoàn quân tập kết ra Bắc.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm vóc lớn lao đó, nhiều địa phương: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh đồng thuận đóng góp kinh phí cùng tỉnh Đồng Tháp tổ chức xây dựng khu kỷ niệm sự kiện lịch sử này.

Ngoài các hạng mục xây dựng công trình, nơi đây còn tập hợp nhiều tài liệu quý liên quan đến sự kiện 100 ngày tập kết. Ảnh: Lục Tùng
Tượng đài chính trong công trình được xếp hạng Di tích quốc gia . Ảnh: Lục Tùng

Tháng 10.2017, công trình Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh được khởi công xây dựng trong khuôn viên 12.000m2 bao gồm nhiều hạng mục.

Trong đó, nổi bật là tượng đài và phù điêu. Tượng đài cao 11m thể hiện hình ảnh người phụ nữ chia tay với người lính Cụ Hồ trong tâm thế tràn đầy tin tưởng vào ngày thống nhất đất nước.

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 29.10.2019, công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Nơi đây lưu giữ nhiều tài liệu từ nhiều nguồn sưu tập, hiến tặng... để mọi người có thể tìm hiểu về sự kiện 100 ngày tập kết. Ảnh: Lục Tùng
Nơi đây lưu giữ nhiều tài liệu từ nhiều nguồn sưu tập, hiến tặng... để mọi người có thể tìm hiểu về sự kiện 100 ngày tập kết. Ảnh: Lục Tùng

Nhằm phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xếp hạng Di tích Quốc gia. Ngày 24.2.2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh là Di tích Quốc gia.

Trong khuôn viên di tích có nhiều cây xanh quý do các địa phương gởi tặng. Trong ảnh là tác phẩm cây Sanh cho UBND tỉnh Bình Dương tặng. Ảnh: Lục Tùng
Trong khuôn viên di tích có nhiều cây xanh quý do các địa phương gởi tặng. Trong ảnh là tác phẩm cây Sanh cho UBND tỉnh Bình Dương tặng. Ảnh: Lục Tùng

Đây không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, với vị thế nằm bên bờ sông Tiền, sông nước hiền hòa và không gian xanh đẹp, cây xanh, hoa cỏ đẹp..., nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động sinh hoạt truyền thống, du lịch truyền thống, khám phá... trên đất Sen hồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Di tích Quốc gia đền Mỹ Hạ tại Ninh Bình "kêu cứu"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Di tích đình Mỹ Hạ (hay còn gọi là đền Mỹ Hạ, - tọa lạc tại thôn Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là nơi thờ vua Đinh Tiên Hoàng và thái hậu Dương Vân Nga. Trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Mỹ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chủ tịch nước thăm, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Tân Trào

Lam Thanh |

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 24.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, thăm và tặng quà một số gia đình trên địa bàn.

Xác minh việc Di tích Quốc gia đặc biệt ở Điện Biên bị xâm hại

NHÓM PV |

Điện Biên - Theo phản ánh của nhiều người dân, tại điểm di tích Đồi Bản Kéo thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đang bị xâm hại. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận tại hiện trường.

Lý do các ngân hàng đồng loạt báo lợi nhuận giảm trong khi đang thừa tiền

Minh Ánh |

Theo các ngân hàng, tổng lợi nhuận quý III chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, một vài ngân hàng lãi đến từ việc mua bán chứng khoán. Trong khi đó, nợ xấu cũng được cho là nguyên nhân khiến lợi nhuận các ngân hàng giảm.

Cách thức trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ biến tiền trong game thành tiền mặt

Việt Dũng |

Hàng trăm tỉ đồng người chơi nạp vào game qua thẻ cào của các nhà mạng di động, ví Momo, ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành chỉ đạo đồng phạm "hô biến" thành tiền để hưởng lợi.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Di tích Quốc gia đền Mỹ Hạ tại Ninh Bình "kêu cứu"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Di tích đình Mỹ Hạ (hay còn gọi là đền Mỹ Hạ, - tọa lạc tại thôn Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là nơi thờ vua Đinh Tiên Hoàng và thái hậu Dương Vân Nga. Trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Mỹ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chủ tịch nước thăm, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Tân Trào

Lam Thanh |

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 24.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, thăm và tặng quà một số gia đình trên địa bàn.

Xác minh việc Di tích Quốc gia đặc biệt ở Điện Biên bị xâm hại

NHÓM PV |

Điện Biên - Theo phản ánh của nhiều người dân, tại điểm di tích Đồi Bản Kéo thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đang bị xâm hại. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận tại hiện trường.