Đi xe máy cả trăm km trong đêm để kịp về thành phố làm việc sau kỳ nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Để chủ động trong việc đi lại, tránh kẹt xe, người dân từ nhiều tỉnh thành chọn đi xe máy xuyên đêm trở lại Thủ đô làm việc, học tập sau dịp lễ 30.4 - 1.5.

Di chuyển với chặng đường khoảng 270 km từ Yên Thành (Nghệ An) trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ lễ, chị Hà Thị Yến (25 tuổi) mất gần 8 tiếng đi xe máy.

Chị Yến cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chị di chuyển từ Hà Nội về quê và từ quê trở lại Hà Nội bằng phương tiện này.

"Đây là thói quen của tôi từ thời sinh viên. Mỗi lần được nghỉ lễ Tết dài ngày, tôi thường chọn xe máy làm phương tiện di chuyển về quê. Đi xe máy sẽ thoải mái về thời gian, mệt ở đâu thì dừng nghỉ tới đó" - chị Yến nói.

Lý giải việc quay lại Hà Nội vào tối muộn, chị Yến cho hay, do thời tiết ban ngày oi bức, sợ ùn tắc nên chị chọn đi buổi tối cho mát mẻ.

"Tôi về quê nghỉ lễ từ ngày 29.4, xuất phát ở Hà Nội lúc 6h sáng nhưng 18h chiều mới tới nhà. Thời tiết oi bức, xe đông phải nhích từng chút rất mệt mỏi" - chị Yến chia sẻ.

Cũng như chị Yến, để tránh gặp phải tình trạng đông đúc vào ban ngày, nhiều người dân quyết định đi xe máy quay trở lại Thủ đô vào buổi tối.

"Ngày 5.5, tôi sẽ làm việc trở lại tại một nhà xưởng ở Hà Nội. Tôi đi trong tối 3.5, tức sớm hơn một ngày để tránh tình trạng kẹt xe. Đồng thời như vậy, tôi có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc mới" - anh Nguyễn Đình Hồng (37 tuổi, Nga Sơn, Thanh Hoá) cho hay.

Theo ghi nhận của Lao Động, thời điểm 1h sáng 4.5 tại ngã tư Giải Phóng - Vành đai 3 thưa vắng các phương tiện lưu thông, trong đó có lác đác những chiếc xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh vội vã quay trở lại Thủ đô.

2h sáng, trên tuyến đường Vành đai 3 dưới thấp, nhiều người đi xe máy lao vun vút về hướng trung tâm Thủ đô.

Thời tiết đêm 3.5 và rạng sáng 4.5 khá mát mẻ, tương đối thuận tiện cho việc di chuyển bằng xe máy.

Cũng theo ghi nhận, từ 0h đến 4h sáng ngày 4.5, nhiều bến xe ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại làm việc. Thời điểm này, các tài xế cũng tích cực nhận cuốc chở khách về nhà. 

Để tránh gặp phải tình trạng đông đúc vào ban ngày, nhiều người dân quyết định đi xe máy quay trở lại Thủ đô vào buổi tối.
Để tránh gặp phải tình trạng đông đúc vào ban ngày, nhiều người dân quyết định đi xe máy quay trở lại Thủ đô vào buổi tối. Ảnh: Hữu Chánh
Rạng sáng 4.5, chỉ còn lác đác những chiếc xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh vội vã quay trở lại Thủ đô.
Rạng sáng 4.5, chỉ còn lác đác những chiếc xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh vội vã quay trở lại Thủ đô. Ảnh: Hữu Chánh
 
Trong đó có nhiều người ở Thanh Hoá, Nghệ An di chuyển 200-300 km bằng xe máy để trở lại thành phố. Ảnh: Hữu Chánh
Trong đó, có nhiều người ở Thanh Hoá, Nghệ An di chuyển 200-300 km bằng xe máy để trở lại thành phố. Ảnh: Hữu Chánh
 
Người dân chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh
Đường phố thời điểm rạng sáng nay thưa thớt phương tiện đi lại.
Đường phố thời điểm rạng sáng nay thưa thớt phương tiện đi lại. Ảnh: Hữu Chánh
 
Nhiều người chọn đi buổi tối muộn để tránh oi bức, kẹt xe. Ảnh: Hữu Chánh
Bến xe Nước Ngầm lúc 2h sáng nay cũng trở nên nhộn nhịp.
Bến xe Nước Ngầm lúc 2h sáng nay bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Ảnh: Hữu Chánh
Hôm nay người lao động sẽ bắt đầu ngày làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Chánh
Hôm nay người lao động sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân đón xe ôm từ bến xe trở về nơi ở lúc rạng sáng. Ảnh: Hữu Chánh
Lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5 của người lao động có 5 ngày, từ ngày 29.4 đến ngày 3.5. Chính vì vậy, từ chiều và tối 3.5, hàng nghìn người dân đồng loạt từ quê trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Bến xe "dễ thở", đường cửa ngõ ùn ứ nhẹ trong ngày cuối nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Dù theo dự kiến, hôm nay (3.5), hàng nghìn người sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội sau kì nghỉ lễ 30.5 và 1.5. Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại các cửa ngõ vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Đường nối 3.200 tỉ sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô

HỮU CHÁNH |

Theo chuyên gia, việc Hà Nội chi hơn 3.200 tỉ đồng đầu tư xây dựng nút giao, đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là phương án hợp lý, từ đó góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội hiện nay.

"Miếng bánh" của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày một thu hẹp

Đức Mạnh |

Việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu được gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn chấp nhận thực hiện để giải quyết vấn đề dòng tiền khi không đủ khả năng để “bơm” thêm vốn cho Novaland

Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Khách Việt cần chuẩn bị gì khi lần đầu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

Chí Long |

Nằm bên Đà Giang thơ mộng, Phượng Hoàng Cổ Trấn - trấn cổ 1.300 năm tuổi là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Hồ Nam, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão

Hiếu Anh |

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 41 độ C, áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8. Đây là những thông tin cảnh báo thiên tai cần chú ý trong ngày.

Kiểm tra, xử lý vụ tảng đá to như cánh phản lăn sát nhà dân tại Hoà Bình

Minh Nguyễn |

UBND huyện Lương Sơn vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý liên đến vụ việc đá lăn sát nhà dân mà Báo Lao Động phản ánh.

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Bến xe "dễ thở", đường cửa ngõ ùn ứ nhẹ trong ngày cuối nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Dù theo dự kiến, hôm nay (3.5), hàng nghìn người sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội sau kì nghỉ lễ 30.5 và 1.5. Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại các cửa ngõ vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Đường nối 3.200 tỉ sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô

HỮU CHÁNH |

Theo chuyên gia, việc Hà Nội chi hơn 3.200 tỉ đồng đầu tư xây dựng nút giao, đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là phương án hợp lý, từ đó góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội hiện nay.