Đi vào đường cấm, chủ phương tiện nói "phạt là chuyện bình thường"

Phúc Tú |

TPHCM - Nhiều trường hợp điều khiển xe 3, 4 bánh đi vào đường cấm lưu thông đã bị CSGT lập biên bản xử phạt trong sáng ngày 18.2.

Ngày 18.2, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm tra, xử lý xe hàng rong, xe 3, 4 bánh có dấu hiệu vi phạm tại vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1, TPHCM).

Sau khoảng hơn 1 giờ lập chốt, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 3 trường hợp. Cụ thể, vào khoảng 8h30, Đội phát hiện ông R.L.T điều khiển xe môtô 3 bánh đi vào khu vực đường cấm, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu ông T. dừng xe để kiểm tra.

 
Ông T. điều khiển xe môtô 3 bánh mà không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe... đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện.

Qua kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe... và các giấy tờ liên quan. Ông T. đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính với các lỗi trên, đồng thời tạm giữ phương tiện của ông T.

Ông T. cho biết, đã làm công việc này được 2 năm và đây cũng là lần đầu tiên bị xử phạt. "Tôi là người lái xe thuê, do chứng minh thư bị mất đang làm lại nên chưa học được bằng lái", ông T. nói.

 
Nhiều trường hợp điều khiển xe 3 bánh đi vào khu vực đường cấm đã bị CSGT xử phạt.

Một trường hợp khác là ông P.T.H, ngụ quận Bình Thạnh điều khiển xe đi vào đường cấm cũng được CSGT yêu cầu dừng xe để xử lý.

Làm việc với CSGT, ông H. cho biết, đã làm công việc này hơn 10 năm, ông là chủ phương tiện mà mình đang điều khiển. "Bị phạt là chuyện thường ngày. Hơn 10 năm làm nghề này tôi bị phạt không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần bị phạt từ 300.000-500.000 đồng, tùy lỗi vi phạm", ông H. chia sẻ.

Bị phạt đã nhiều lần tại sao không rút được kinh nghiệm? (PV đặt câu hỏi đối với ông H). Ông H. cho rằng: Cuộc sống mà, làm nghề này không tránh được, tôi cũng biết đường này là đường cấm nhưng do gửi xe ở gần đây, vừa lấy xe để di chuyển ra khu vực ngoại thành chở hàng, không may đi qua đây bị mấy anh CSGT xử lý.

Phúc Tú
TIN LIÊN QUAN

Đi ôtô, xe máy vào đường cấm, bạn sẽ bị xử phạt thế nào?

Anh Tuấn |

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30.12.2019, lỗi đi vào đường cấm sẽ bị phạt từ 200.000 - 2.000.000 đồng (tùy vào loại phương tiện), đồng thời có thể bị tước Giấy phép xe từ 1-3 tháng. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần nắm rõ các quy định để tránh bị xử phạt.

TPHCM: Xử phạt nhiều người đi xe đạp vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều trường hợp điều khiển xe đạp vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm đã bị CSGT xử phạt trong sáng ngày 8.11.

CSGT TPHCM tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm xe máy đi vào đường cấm

Huân Cao |

TPHCM - Lực lượng CSGT TPHCM tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đảm trách để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông sau khi Thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đi ôtô, xe máy vào đường cấm, bạn sẽ bị xử phạt thế nào?

Anh Tuấn |

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30.12.2019, lỗi đi vào đường cấm sẽ bị phạt từ 200.000 - 2.000.000 đồng (tùy vào loại phương tiện), đồng thời có thể bị tước Giấy phép xe từ 1-3 tháng. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần nắm rõ các quy định để tránh bị xử phạt.

TPHCM: Xử phạt nhiều người đi xe đạp vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều trường hợp điều khiển xe đạp vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm đã bị CSGT xử phạt trong sáng ngày 8.11.

CSGT TPHCM tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm xe máy đi vào đường cấm

Huân Cao |

TPHCM - Lực lượng CSGT TPHCM tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đảm trách để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông sau khi Thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.