UBND TP.Đồng Hới đề xuất giải pháp trước mắt lắp đặt rọ đá hộc để giữ chân bờ cát, hạn chế xói lở với chiều dài bảo vệ tại điểm sạt lở mạnh theo thực trạng là 77,5m; chân âm rọ đá sâu 1,5m. Giải pháp này sau thời gian thời tiết ổn định sẽ tiến hành san gạt bãi cát, phủ cát lấp lại hệ rọ đá tạo bãi cát dọc theo địa hình phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển.
Tình trạng xói lở tại bãi biển Bảo Ninh được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình nhận định là rất bất thường, có chiều hướng diễn biến phức tạp, nếu không xử lý sớm thì có nguy cơ mất bãi tắm và quảng trường biển Bảo Ninh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch biển của TP. Đồng Hới nói riêng và của tỉnh nói chung.
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học, đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cấp bách, kịp thời ứng phó với tình trạng xói lở bãi biển Bảo Ninh trong thời gian sớm nhất; đồng thời cần nghiên cứu, đề xuất phương án ứng phó lâu dài đối với tình trạng xói lở chung trên toàn tuyến bờ biển của tỉnh.
Như Báo Lao Động đã thông tin, hiện tình trạng xâm thực đã phá vỡ cảnh quan bãi biển Bảo Ninh, tính từ đường dạo dọc bãi biển đến điểm sạt lở bãi cát chỉ còn khoảng 20m; vực sâu xói lở hơn 5m; chiều dài xói lở trên 350m.
Theo Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP.Đồng Hới, khu vực đang bị xói lở nặng là bãi biển Bảo Ninh 1. Từ đầu tháng 1.2024 đến nay, mặc dù thời tiết không có mưa to gió lớn nhưng bãi biển du lịch Bảo Ninh 1 bị sóng biển làm xói lở bãi cát khối lượng rất lớn và diện tích bãi cát bị nước biển cuốn đi tạo thành vực lớn trước bờ biển, tình trạng xói lở diễn ra rất nhanh. Theo cơ quan chức năng, đây là hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra trong 15 năm qua tại địa phương.