Thưa ông, Việt Nam hiện đang tạo điều kiện như thế nào để ngành công nghiệp bán dẫn phát triển?
- Tháng 8 vừa rồi, Chính phủ đã ban hành nghị quyết giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung đào tạo 50.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó chú trọng 15.000 kỹ sư thiết kế.
Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua cũng đã thông qua nghị quyết thành lập, hình thành quỹ đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, trong đó có ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là cơ sở để hỗ trợ các doanh nghiệp khi chúng ta áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024.
Về cơ sở hạ tầng, chúng ta có sự thuận lợi với khoảng 2.000km đường cao tốc Bắc - Nam, các cảng biển, sân bay quốc tế... Về điện, năng lượng, nước ta cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn.
Bán dẫn là ngành công nghệ cao, đòi hỏi nguồn nhân lực có tay nghề chuyên nghiệp. Vậy chúng ta đang thực hiện hoá mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư như thế nào?
- Hiện nay, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đang được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các tập đoàn công nghệ lớn về chip bán dẫn trên thế giới. Qua đó tìm hiểu các nhu cầu, dự báo về nguồn nhân lực trong tương lai, đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động tại Việt Nam cũng như dự kiến sắp tới Việt Nam.
Chúng tôi đang phân ra nhiều giai đoạn đào tạo tại các trường đại học. Cụ thể với thiết kế, tập trung đào tạo chất lượng hơn số lượng. Việt Nam hiện nay đang thiếu rất nhiều về kỹ sư trưởng có tầm nhìn để phát triển ngành bán dẫn.
Đồng thời đưa các kỹ sư, kỹ thuật viên đi sâu hơn vào công đoạn lắp ráp, kiểm thử. Trong thời gian này, chúng tôi đang làm việc với các trường đại học Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và các đại học kỹ thuật khác để đánh giá nhu cầu, khả năng đào tạo của họ.
Chúng tôi cũng liên kết với các trường đại học lớn trên thế giới như Arizona, Purdue (Mỹ) để học hỏi kinh nghiệm của họ trong đào tạo; liên kết với những trường này để gửi sinh viên, kỹ sư của chúng ta sang đào tạo ở nước ngoài.
Chúng tôi hướng kỹ sư Việt Nam gắn với thực tế nhiều hơn. Chính vì vậy, các chương trình làm việc của chúng tôi với các tập đoàn công nghiệp bán dẫn lớn trên thế giới đều đề xuất họ hỗ trợ cho sinh viên, kỹ sư, người lao động Việt Nam có cơ hội thực tập, làm việc với các tập đoàn trong môi trường thực tế.
Với công đoạn bán dẫn, hiện nay NIC đã hợp tác với Tập đoàn Synopsys, Cadence cung cấp phần mềm thiết kế chip lớn nhất trên thế giới hiện nay. Từ đó hỗ trợ lại cho hơn 20 trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam với các bản quyền thiết kế. Đây là cơ sở rất quan trọng mà trước đây chúng ta thiếu nguồn lực, đặc biệt là công nghệ, hạ tầng công nghệ, hạ tầng phần mềm.
Không những thế, vừa qua Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hình thành trung tâm đào tạo, thiết kế về chip bán dẫn. Tại trung tâm này, chúng tôi đã tạo ra các cơ sở dùng chung vì các trường đại học khó có thể đủ điều kiện đầu tư tất cả nguồn lực vào một trung tâm đào tạo đầy đủ.
Xin cảm ơn ông!