Gần 11h trưa, khi còn đang mải mê với công việc, chị Nguyễn Thùy An (30 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được trường mầm non - nơi con gái 4 tuổi của chị đang theo học thông báo mất điện, yêu cầu các phụ huynh đến đón con về.
Từ công ty ở quận Cầu Giấy, giữa trưa nắng, chị tất tả đi 6km về Nam Từ Liêm, đón cô con gái 4 tuổi hiện đang học tại Trường mầm non gần Phương Canh.
Chị An chia sẻ: "Đến lớp thấy cô trò khổ quá, ai cũng mướt mát mồ hôi, các con đang ngủ đầu tóc ướt nhẹp".
Nhiều gia đình bố mẹ đang đi làm phải đội nắng giữa trưa đón con về. Một số phụ huynh chia sẻ, ở cơ quan mất điện, nhà mất điện, đến trường học của con cũng mất điện. Ai cũng phải gọi điện hết chỗ nọ đến chỗ kia để gửi con tá túc nhờ.
Cùng cảnh ngộ, cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Gia Bảo tại đường Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng bị đảo lộn vì mất điện, bữa cơm trưa được ăn vội vàng trong bóng tối.
Anh Bảo cho biết: Mất điện, không nấu được cơm trưa, vợ con đành phải mua đồ ăn ngoài. Biết là không ngon và không đảm bảo bằng đồ nhà mình tự nấu, nhưng không còn cách nào khác. Hy vọng là việc cắt điện luân phiên này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi.
Cả nhà ngồi ăn trong bóng tối, hai vợ chồng vừa ăn vừa tranh thủ quạt cho con. Ăn được bữa cơm mướt mải mồ hôi, không biết đến lúc nào mới có điện.
"Ăn xong tôi và vợ tranh thủ đưa các con ra quán cafe gần nhà, tiện mang laptop xử lý công việc còn tồn đọng buổi sáng do ở công ty cũng mất điện” - anh Bảo nói thêm.
Mất điện không chỉ khiến cuộc sống người dân đảo lộn mà cả những cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng.
Trong ngày hôm qua (7.6), tại nhiều khu phố trên địa bàn Hà Nội, tình trạng mất điện đột ngột đã khiến việc kinh doanh của rất nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng. Tại một số cửa hàng ẩm thực, nhân viên phải cắt bìa cát tông chế thành quạt phục vụ thực khách.
Cùng với đó, việc không có điện, không quạt, không điều hòa khiến khách hàng đến rồi lại quay đi. Điều này đã khiến doanh thu nhiều cửa hàng đồ ăn giảm đáng kể, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh.
Những ngày gần đây, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí gây cháy nổ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.
Ngoài ra, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, phía điện lực thành phố khuyến cáo khách hàng, cơ quan công sở và cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.