Dân "tố" công chức phường "hành dân": Chủ tịch phường nói gì?

Huân Cao |

Ông N.N.B, trú phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TPHCM) gửi thư đến báo Lao Động phản ánh việc công chức phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 có thái độ làm việc kiểu "hành dân" với động cơ “không trong sáng”. Trước thông tin bị "tố" này, lãnh đạo phường đã có thông tin phản hồi chính thức đến báo Lao Động.

Theo thư phản ánh, ông N.N.B và mẹ ruột là bà H đến UBND phường Nguyễn Cư Trinh đề nghị chứng thực vào giấy ủy quyền. Nội dung là ủy quyền cho ông B được đại diện mẹ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong vụ việc đòi lại đất cho thuê bị một đối tượng tên D chiếm đoạt.

Tuy nhiên, công chức tư pháp phường là ông P đã tra vấn nhiều nội dung ngoài thẩm quyền và không liên quan đến yêu cầu chứng thực văn bản. Ông P thông báo là không chứng nội dung ủy quyền có liên quan đến khởi kiện, mà phải đợi khi nào Tòa án thụ lý đơn kiện thì sang Phòng công chứng làm giấy ủy quyền.

Nội dung thư phản ánh của ông B “tố” công chức phường làm việc gây khó cho dân.
Nội dung thư phản ánh của ông B “tố” công chức phường làm việc gây khó cho dân.

Ông B “tố” công chức P không chứng thực, gây khó dễ xuất phát từ động cơ “không trong sáng” để bảo vệ cho cái sai của đối tượng chiếm đất trái phép là bà D, vì giữa ông P và D có mối quan hệ thân thiết…

PV báo Lao Động đã đem nội dung phản ánh của công dân đến làm việc với UBND phường Nguyễn Cư Trinh. Chủ tịch UBND phường là ông Lê Hồng Quang đã tiếp nhận toàn bộ nội dung phản ánh, đồng thời chỉ đạo thành lập tổ xác minh để điều tra làm rõ sự việc.

Sau khi xác minh, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Quang cho biết, trong quá trình hướng dẫn đối thoại với công dân, công chức phường chưa khéo léo nên dẫn đến hiểu nhầm, đồng thời với việc chờ đợi lâu nên người dân không hài lòng.

Công văn phản hồi giải quyết vụ việc của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trin, quận 1 (TP.HCM) gửi đến báo Lao Động.
Công văn phản hồi giải quyết vụ việc của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trin, quận 1 (TP.HCM) gửi đến báo Lao Động.

Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, lãnh đạo UBND phường đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản ánh, đồng thời cam kết chấn chỉnh cán bộ công chức khắc phục những tồn tại hạn chế theo phản ánh kiến nghị của người dân.

Ông Lê Hồng Quang cho biết thêm, UBND phường đã họp và yêu cầu công chức các bộ phận liên quan phải thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng tiếp xúc, đối thoại với người dân để việc thực hiện giải quyết hồ sơ cho người dân luôn nhanh chóng, tránh tình trạng đáng tiếc tương tự xảy ra.

Hiện UBND phường Nguyễn Cư Trinh đã giải quyết xong hồ sơ theo yêu cầu của ông P, lãnh đạo phường đã ký công văn thông báo kết quả giải quyết đến báo Lao Động.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.