Đắk Nông giúp người dân thay đổi tư duy để thoát nghèo bền vững

Phan Tuấn |

Những năm qua, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh để họ gia tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Thời gian qua, các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, thậm chí cầm tay chỉ việc cho người dân ở vùng sâu, vùng xa xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế.

Theo ông Nguyễn Đức Tín, Chủ tịch UBND xã Đắk R’măng, tuy Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế nhưng bản thân người dân phải tự nỗ lực vươn lên mới thành công. Do đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thì thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể của xã còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế.

Điều đáng ghi nhận, qua tuyên truyền, vận động, người dân ngày càng ý thức tự chủ, tự lực trong phát triển kinh tế, không còn trông chờ, ỷ lại vào Đảng, Nhà nước như trước.

Nhờ đó, nhiều hộ dân đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp, phát triển các mô hình hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đơn cử như gia đình ông Cù Văn Đức, ở bon Păng Suôi hiện đã có cuộc sống khá giả hơn trước. Để có được kết quả này, ông Đức không chỉ nỗ lực, chăm chỉ làm ăn mà còn mạnh dạn thay đổi tư duy các làm trong phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Cụ thể, thay vì độc canh trong sản xuất nông nghiệp, gia đình ông Đức phát triển kết hợp giữa trồng trọt khoảng 1ha cà phê, hồ tiêu với chăn nuôi 4 con trâu, 6 con heo và hàng chục con dê. Bên cạnh đó, ông còn mạnh dạn trồng gần 7 sào dứa để chuyển đổi cây trồng và nâng cao thu nhập.

Ông Đức cho biết: “Gia đình tôi từ phía Bắc vào đây lập nghiệp, nên khó khăn mình không sợ. Khi vào đây, chúng tôi luôn cố gắng lao động, kết hợp trồng nhiều loại cây trồng, vật nuôi để bù trừ cho nhau. Gia đình cũng tận dụng phân từ việc chăn nuôi để bón cho cây trồng nên cũng đỡ một phần chi phí. Kinh tế ổn định, gia đình tôi có điều kiện để tái đầu tư cho cây trồng, vật nuôi. Đời sống gia đình vì vậy cũng nâng cao hơn trước”.

Gia đình ông Cù Văn Đức, ở xã Đắk R'Măng tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Ảnh: Mỹ Hằng
Gia đình ông Cù Văn Đức, ở xã Đắk R'Măng tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Ảnh: Mỹ Hằng

Đạt nhiều kết quả về giảm nghèo

Theo ông Hoàng Viết Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, sau gần 20 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp người dân trên địa bàn tỉnh đã ra sức thi đua lao động, sản xuất, đẩy lùi lạc hậu, đói nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện phần lớn người dân đã không còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào các dân tộc tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức.

Trong sản xuất nông nghiệp, bà con đã biết khai thác những lợi thế, tiềm năng về khí hậu, đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, đáng phấn khởi là năng suất các loại cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực như điều, cà phê, hồ tiêu, caosu... đều tăng mạnh so với trước đây.

Nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách, nhất là với sự nỗ lực vươn lên không ngừng của đồng bào các dân tộc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh Đắk Nông năm 2021 là 11,19% thì đến cuối năm 2022 tỉ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn 7,97%.

Kết quả trên đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đề ra (phấn đấu hằng năm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều mới).

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông bắt 3 phụ nữ tổ chức cho vay nặng lãi

PHAN TUẤN |

Công an tỉnh Đắk Nông vừa Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người phụ nữ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đắk Nông bắt đối tượng giết người, lẩn trốn truy nã gần 30 năm

PHAN TUẤN |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phi sau hơn 28 năm lẩn trốn truy nã về tội giết người.

Trao cần câu cho người dân vùng biên Đắk Nông thoát nghèo

Phan Tuấn |

Từ năm 2019 đến nay, qua các nguồn lực của Nhà nước và các đơn vị, tổ chức hỗ trợ thì toàn xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức đã có 117 hộ dân được hỗ trợ bò giống. Hoạt động này được ví như việc trao chiếc "cần câu" cho người dân vùng biên giới của tỉnh Đắk Nông vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những vấn đề nhìn từ bản quyền truyền hình EURO 2024 tại Việt Nam

NHÓM PV |

Viettel Telecom đã công bố việc sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2024. Góc nhìn thể thao số 140 sẽ cùng trao đổi với bình luận viên Quang Tùng về những câu chuyện xoay quanh vấn đề bản quyền của giải đấu này.

Hoạt động của các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM giai đoạn cao điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải TPHCM, thời điểm tháng 12.2023 và đầu năm 2024 là lúc các loại phương tiện cơ giới gia tăng số lượng kiểm định, khả năng gây ùn tắc. Dự báo, tháng 12 và quý II/2024, TPHCM có hơn 60.000 lượt xe cần kiểm định mỗi tháng, vượt quá công suất hiện tại của các trung tâm đăng kiểm.

Triển vọng chứng khoán 2024 sẽ phụ thuộc vào sự khơi thông nhiều thị trường

Đức Mạnh |

Tăng trưởng GDP, khơi thông thị trường bất động sản, áp lực đáo hạn trái phiếu, nâng hạng thị trường chứng khoán... sẽ là những câu chuyện chi phối tới triển vọng của chứng khoán năm 2024.

Đổi tên câu lạc bộ và chuyện ngoại lệ ở V.League

TAM NGUYÊN |

Trong Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2023) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ở mục 4 của Điều 8 về Tên, biểu trưng và logo, có ghi: “Câu lạc bộ không được đổi tên trong khi mùa giải đang diễn ra”. Nhưng tính đến thời điểm này của mùa giải 2023-2024 tại Night Wolf V.League, đã có đến 3 đội bóng được chấp thuận đổi tên theo diện “ngoại lệ”.

TPHCM tăng tốc thi công loạt dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

Vành đai 3, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50... đang được ngành giao thông TPHCM đẩy nhanh thi công, từ đó góp phần tăng tỉ lệ giải ngân đầu tư công cho thành phố.

Đắk Nông bắt 3 phụ nữ tổ chức cho vay nặng lãi

PHAN TUẤN |

Công an tỉnh Đắk Nông vừa Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người phụ nữ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đắk Nông bắt đối tượng giết người, lẩn trốn truy nã gần 30 năm

PHAN TUẤN |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phi sau hơn 28 năm lẩn trốn truy nã về tội giết người.

Trao cần câu cho người dân vùng biên Đắk Nông thoát nghèo

Phan Tuấn |

Từ năm 2019 đến nay, qua các nguồn lực của Nhà nước và các đơn vị, tổ chức hỗ trợ thì toàn xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức đã có 117 hộ dân được hỗ trợ bò giống. Hoạt động này được ví như việc trao chiếc "cần câu" cho người dân vùng biên giới của tỉnh Đắk Nông vươn lên thoát nghèo bền vững.