TPHCM tăng tốc thi công loạt dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

Vành đai 3, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50... đang được ngành giao thông TPHCM đẩy nhanh thi công, từ đó góp phần tăng tỉ lệ giải ngân đầu tư công cho thành phố.

Hối hả trên công trường

Những ngày này, không khí tại công trình Vành đai 3 qua huyện Củ Chi (TPHCM) rất nhộn nhịp. Nhà thầu đang huy động vật tư, công nhân, máy móc thi công các hạng mục như khoan cọc nhồi, làm khung thép để thi công cọc nhồi bêtông...

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Vành đai 3, các đơn vị thi công đang làm 3 ca 4 kíp (chia thành từng nhóm làm cả ngày lẫn đêm).

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) - cho biết, đến nay có 4 gói thầu xây lắp chính khởi công tháng 6.2023, 6 gói thầu xây lắp chính còn lại hiện đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Năm nay, dự án thành phần xây lắp được giao 7.600 tỉ đồng nhưng đến nay mới giải ngân đạt 1.576 tỉ đồng (đạt 20,7%).

Ông Hùng cho biết, khó khăn hiện nay là tình trạng khan hiếm vật liệu cát san lấp, một số mỏ đang ngưng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án cao tốc trục dọc, trục ngang và các dự án của tỉnh. Chủ đầu tư kiến nghị UBND TPHCM làm việc với các tỉnh có nguồn vật liệu cát san lấp hỗ trợ cung cấp cho dự án Vành đai 3.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, do dự án chưa được bàn giao mặt bằng đầy đủ nên sau gần một năm khởi công, khối lượng thi công mới đạt khoảng 10%. Năm nay dự án được giao 2.000 tỉ đồng nhưng mới giải ngân đạt 334 tỉ đồng (đạt 16,7%). Hiện chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh thi công đối với phạm vi mặt bằng đã bàn giao để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn năm 2023.

Dự án nút giao An Phú là công trình giao thông trọng điểm của TPHCM nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông với kinh phí đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2022. Đến nay tổng khối lượng thi công dự án đạt gần 20%.

Tỉ lệ giải ngân sẽ bứt tốc vào cuối tháng 12

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, năm nay ban được giao vốn 30.000 tỉ đồng (chiếm gần 44% tổng vốn đầu tư công toàn TPHCM - 68.490 tỉ đồng), hiện đã giải ngân được 14.200 tỉ đồng (đạt 47%).

Ông Phúc cho biết, tỉ lệ giải ngân chưa đạt kỳ vọng do nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng (GPMB). Đơn cử, hồi tháng 3.2023, lãnh đạo TP Thủ Đức “hứa” bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phục vụ thi công 3 cây cầu trọng điểm là cầu Nam Lý, cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu vào quý II năm nay. Tuy nhiên chỉ có cầu Nam Lý được bàn giao đúng hẹn; cầu Tăng Long đến 28.10 mới chính thức có đủ mặt bằng để khởi công; còn cầu Ông Nhiêu vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Lương Minh Phúc cho biết, tỉ lệ giải ngân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM sẽ “bứt tốc” vào cuối tháng 12, tập trung ở 4 nhóm dự án chính. Thứ nhất là tạm ứng cho 6 gói thầu xây dựng thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM và 6 gói thầu xây dựng của các dự án trọng điểm khác. Thứ hai là khối lượng giải ngân nguồn vốn bồi thường GPMB của 6 dự án thuộc 5 địa phương, dự kiến cũng sẽ chi trả vào cuối năm.

Cùng với đó, nhóm thứ 3 là các dự án ODA sau khi hoàn tất việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn tất các thủ tục giải ngân với nhà thầu thì khối lượng giải ngân dự kiến cũng sẽ thực hiện vào tháng cuối của năm. Cuối cùng là khối lượng thi công ở các dự án giao thông trọng điểm sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

“Sau khi giải ngân 4 nhóm vốn này vào cuối năm, tỉ lệ giải ngân sẽ tăng cao” - ông Phúc khẳng định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 50%

Nguyễn Hùng |

Tính đến hết tháng 10.2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Quảng Ninh mới đạt khoảng 50% kế hoạch vốn. Hiện, các đơn vị, địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu, hạng mục công trình.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Cần Thơ còn chậm so với mục tiêu đề ra

PHONG LINH |

Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu sẽ phải thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc các vấn đề.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Bình vẫn đạt thấp

LÊ PHI LONG |

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Bình, hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn đạt thấp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm giải ngân đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.

41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ gần 123 nghìn tỉ đồng; tuy nhiên trong đó 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giải ngân thấp hơn nhiều so với mức chung cả nước.

Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ.

Mới có số ít doanh nghiệp tại TPHCM chốt thưởng Tết

Nam Dương |

Tại TPHCM, một số doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024, tuy nhiên cơ bản là giảm so với các năm trước. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa công bố mức thưởng Tết.

Tài chính thông minh: Chuẩn bị nghỉ hưu không có nghĩa phải sống tằn tiện

Nhóm PV |

Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh cho biết, để chuẩn bị nghỉ hưu, bạn cần gia tăng thu nhập, cải thiện hiệu suất đầu tư, nâng cao tiết kiệm... nhưng không đồng nghĩa phải sống tằn tiện, khổ sở vì tiền.

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 50%

Nguyễn Hùng |

Tính đến hết tháng 10.2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Quảng Ninh mới đạt khoảng 50% kế hoạch vốn. Hiện, các đơn vị, địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu, hạng mục công trình.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Cần Thơ còn chậm so với mục tiêu đề ra

PHONG LINH |

Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu sẽ phải thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc các vấn đề.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Bình vẫn đạt thấp

LÊ PHI LONG |

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Bình, hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn đạt thấp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm giải ngân đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.

41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ gần 123 nghìn tỉ đồng; tuy nhiên trong đó 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giải ngân thấp hơn nhiều so với mức chung cả nước.