Đắk Nông đang quá tải bệnh nhân chạy thận

Phan Tuấn |

Số người mắc bệnh lý và phải chạy thận nhân tạo ở Đắk Nông đang khá nhiều. Trong khi đó máy móc, nhân lực phục vụ việc chạy thận ở địa phương này đang gặp nhiều khó khăn nên rơi vào tình trạng quá tải.

Một bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hồng Duyên
Một bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hồng Duyên

Bà H., ở thành phố Gia Nghĩa mắc bệnh lý về thận đã nhiều năm nay.  Để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, bà H. phải duy trì việc chạy thận nhân tạo đều đặn khoảng 3 lần/tuần.

Mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận từ 30 - 40 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng 60 bệnh nhân ngoại trú. Bên cạnh đó, vẫn còn có rất nhiều trường hợp khác đăng ký chạy thận nhưng chưa được giải quyết do thiếu máy móc và nhân lực.

Còn Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp là đơn vị y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Đắk Nông đang triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Tuy nhiên, với 8 máy được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, đơn vị này chỉ điều trị cho khoảng 40 bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Hiện nay, người dân có nhu cầu chạy thận ở địa phương này cũng đang khá cao.

Theo Sở Y tế Đắk Nông, những bệnh lý về thận thường gặp hiện nay ở địa phương bao gồm: Sỏi thận, viêm cầu thận, suy thận cấp - mãn tính, ung thư thận... Trong đó, suy thận cấp - mãn tính là hai tình trạng rất phổ biến, do biến chứng từ nhiều bệnh lý khác.

Người dân khi mắc bệnh lý về thận phải thăm khám định kỳ. Thậm chí, chạy thận nhân tạo ở người suy thận mãn tính giai đoạn cuối là phương pháp duy trì sự sống cho người bệnh đến khi được ghép thận hoặc đến cuối đời.

Những năm gần đây, số người mắc các bệnh lý về thận gia tăng, kéo theo nhu cầu chạy thận nhân tạo ngày càng lớn. Với điều kiện máy móc, vật tư y tế và nhân lực thiếu thốn như hiện nay, việc chạy thận nhân tạo ở Đắk Nông luôn trong tình trạng quá tải.

Bác sĩ Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, nhu cầu chạy thận của bệnh nhân trên địa bàn tỉnh khá cao. Tình trạng quá tải xảy ra đã lâu. Trong đó, nguyên nhân chính là nhu cầu xã hội quá lớn. Hiện nay, bệnh nhân suy thận phải chạy thận rất nhiều.

Như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông hiện có 23 máy và phải chạy liên tục 2 ca mỗi ngày. Như vậy, hàng ngày bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông chỉ phục vụ cho 46 bệnh nhân, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

"Để khắc phục tình trạng quá tải thì phải đầu tư thêm máy, bổ sung nhân lực để túc trực chạy máy" - ông Hùng cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tấm thiệp yêu đời của cô gái 9X nơi xóm chạy thận

Thanh Hương |

Hành trình vượt qua bệnh tật của cô gái Đặng Khánh Ly ở xóm chạy thận sẽ được bật mí trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Tấm thiệp yêu đời” vào 10h ngày 29.10 trên kênh VTV1.

Ấm lòng bệnh nhân chạy thận trong những ngày tháng bệnh tật

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chạy thận nhân tạo là chạy suốt đời, những bệnh nhân chạy thận sức khoẻ giảm sút theo thời gian, nên họ phải luôn không ngừng nỗ lực để vượt qua khó khăn và chống lại bệnh tật.

Xót xa người phụ nữ nghèo gần 20 năm chở chồng đi chạy thận

DI PY |

Vì chồng mang bệnh suy tim nặng rồi chuyển sang biến chứng thận hư, chị Trúc Ly đã thay chồng gánh vác gia đình từ khi mới cưới nhau.

Quỹ màng lọc 0 đồng, niềm hy vọng sống của bệnh nhân chạy thận nghèo

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chạy thận là phải duy trì suốt đời, nếu bỏ chạy thận người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Thế nhưng, vì nghèo mà nhiều bệnh nhân đành bỏ chạy thận, trong đó có cả những bệnh nhân mắc COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tấm thiệp yêu đời của cô gái 9X nơi xóm chạy thận

Thanh Hương |

Hành trình vượt qua bệnh tật của cô gái Đặng Khánh Ly ở xóm chạy thận sẽ được bật mí trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Tấm thiệp yêu đời” vào 10h ngày 29.10 trên kênh VTV1.

Ấm lòng bệnh nhân chạy thận trong những ngày tháng bệnh tật

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chạy thận nhân tạo là chạy suốt đời, những bệnh nhân chạy thận sức khoẻ giảm sút theo thời gian, nên họ phải luôn không ngừng nỗ lực để vượt qua khó khăn và chống lại bệnh tật.

Xót xa người phụ nữ nghèo gần 20 năm chở chồng đi chạy thận

DI PY |

Vì chồng mang bệnh suy tim nặng rồi chuyển sang biến chứng thận hư, chị Trúc Ly đã thay chồng gánh vác gia đình từ khi mới cưới nhau.

Quỹ màng lọc 0 đồng, niềm hy vọng sống của bệnh nhân chạy thận nghèo

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chạy thận là phải duy trì suốt đời, nếu bỏ chạy thận người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Thế nhưng, vì nghèo mà nhiều bệnh nhân đành bỏ chạy thận, trong đó có cả những bệnh nhân mắc COVID-19.