Quỹ màng lọc 0 đồng, niềm hy vọng sống của bệnh nhân chạy thận nghèo

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chạy thận là phải duy trì suốt đời, nếu bỏ chạy thận người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Thế nhưng, vì nghèo mà nhiều bệnh nhân đành bỏ chạy thận, trong đó có cả những bệnh nhân mắc COVID-19.

Khoa Chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM, đã nhiều năm qua có hàng nghìn bệnh nhân được chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Chạy thận liên tục khiến nhiều bệnh nhân rơi vào cảnh nghèo khổ, thậm chí là suy kiệt mọi mặt.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: Nguyễn Ly

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TPHCM, nếu người bình thường đã khó khăn thì với bệnh nhân chạy thận càng khốn khổ gấp nhiều lần. 

Bởi thời gian đầu bùng dịch không có nơi nào tiếp nhận bệnh nhân F0, F1 chạy thận nên đa phần bệnh nhân nằm chờ đợi cơ hội. 

Hiểu được những nguyện vọng trên, Khu thu dung điều trị COVID-19, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM đã thành lập nơi chạy thận nhân tạo trong khu cách ly, từ đó 28 bệnh viện tại TPHCM bắt đầu gửi bệnh nhân về đây để chạy thận.

Ông Võ Thanh Vũ (51 tuổi, ngụ ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã chạy thận được gần 8 năm. Khoảng đầu tháng 7.2021, ông Vũ mắc COVID-19 nên vô cùng lo lắng cho sức khoẻ và địa điểm chạy thận của mình. Khi biết được bệnh viện Lê Văn Thịnh có khu chạy thận cho bệnh nhân F0, ông vui như mở cờ trong bụng. 

“Có nơi chạy thận tôi rất mừng. Chạy thận lâu nên tiền bạc và sức khoẻ không có, cũng may mắn là được quỹ màng lọc 0 đồng hỗ trợ nên chạy thận bớt khổ, bớt tốn kém”, ông Thanh Vũ chia sẻ. 

Nằm ở một góc phòng bệnh, bà Nguyễn Thị Kim Mai (TP Thủ Đức, TPHCM) cũng chạy thận được 3 năm. Khi TPHCM trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh, bà Mai vừa chạy thận vừa điều trị COVID-19, lúc đó trong đầu bà Mai luôn suy nghĩ một điều duy nhất, đó là “sợ chết”. 

“Trời ơi, sợ COVID-19 lắm vì khi đó phát sinh rất nhiều vấn đề với những người chạy thận như tôi, tiền đã không có mà quan trọng hơn là sợ không có chỗ chạy thận. Nhưng may mắn có khu chạy thận cách ly, tôi được duy trì chạy thận và còn được hỗ trợ tiền chạy nên mừng lắm”, bà Kim Mai chia sẻ

Quỹ màng lọc 0 đồng được Bệnh viện Lê Văn Thịnh thành lập tháng 6.2021, những đối tượng được hưởng là bệnh nhân chạy thận nhân tạo có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả cho việc chạy thận từ 2-3 lần/tuần.

BS CKII Từ Kim Thanh – Trưởng Khoa chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM cho biết: “Hiện nay, bảo hiểm y tế đã chi trả 80%, còn 20% bệnh nhân tự chi trả. Nhưng chạy thận là chạy suốt đời nên rất nhiều người không đủ tiền để chạy thận, nếu bỏ chạy thận bệnh nhân dễ dàng gặp biến chứng như phù phổi, suy tim cấp, nhồi máu cơ tim… khi nhập viện bệnh sẽ nặng hơn, chi phí điều trị tốn kém hơn. Nhiều trường hợp điều trị xong không có tiền chi trả nên quỹ màng lọc 0 đồng sẽ chi trả cho những bệnh nhân này”.

Đồng thời, để đưa đón bệnh nhân chạy thận nhân tạo mắc COVID-19, bệnh viện cũng đã thành lập thêm đội xe 0 đồng. Từ tháng 6.2021 đến nay, có hàng nghìn bệnh nhân F0 và F1 được chạy thận nhân tạo an toàn từ Quỹ màng lọc 0 đồng.

“Hiện tại TPHCM số lượng F0 giảm, nên số bệnh nhân chạy thận F0 cũng giảm, quỹ này của chúng tôi vẫn cố gắng duy trì, rất mong muốn có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng và xã hội, chỉ cần chúng ta cố gắng sự sống sẽ được nối dài”, BS CKII Từ Kim Thanh chia sẻ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế TPHCM thông tin bất ngờ về vụ giả mạo bác sĩ vào khu điều trị F0

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chiều (22.2), Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) thuộc Công an TPHCM đã có những bước đầu xác định về vụ việc giả mạo bác sĩ, kê đơn thuốc cho bệnh nhân F0.

Phối hợp đa chuyên khoa điều trị béo phì

NGUYỄN LY |

TPHCM – Với những người mắc bệnh béo phì dễ dàng gặp nhiều biến chứng. Để điều trị hiệu quả, người bệnh cần được can thiệp đa chuyên khoa mới đạt hiệu quả.

TPHCM đề nghị các địa phương chuẩn bị cho tình huống F0 tăng cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình huống những ngày gần đây TP có từ 500-700 ca F0/ngày, Sở Y tế gửi công văn khẩn yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phương án cho tình huống số ca tăng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sở Y tế TPHCM thông tin bất ngờ về vụ giả mạo bác sĩ vào khu điều trị F0

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chiều (22.2), Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) thuộc Công an TPHCM đã có những bước đầu xác định về vụ việc giả mạo bác sĩ, kê đơn thuốc cho bệnh nhân F0.

Phối hợp đa chuyên khoa điều trị béo phì

NGUYỄN LY |

TPHCM – Với những người mắc bệnh béo phì dễ dàng gặp nhiều biến chứng. Để điều trị hiệu quả, người bệnh cần được can thiệp đa chuyên khoa mới đạt hiệu quả.

TPHCM đề nghị các địa phương chuẩn bị cho tình huống F0 tăng cao

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình huống những ngày gần đây TP có từ 500-700 ca F0/ngày, Sở Y tế gửi công văn khẩn yêu cầu các địa phương chuẩn bị các phương án cho tình huống số ca tăng.