Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Sáng 19.7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị (số 08/CT-UBND) về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Đắk Lắk quy định, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc thành lập bến, bãi tập kết khoáng sản trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm; có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Để ngăn chặn việc này phải phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị xã hội và của người dân. Kịp thời phản ánh, thông tin về tình hình khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Tổ chức ra quân thực hiện việc xóa bỏ các bến, bãi tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn, đặc biệt là cát, sỏi. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định.

Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, việc san gạt, cải tạo mặt bằng, cải tạo đất, đào ao, hồ để khai thác khoáng sản trái phép.

Các trường hợp khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm nêu trên tại địa phương mình…

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì sai phạm về môi trường, khoáng sản

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trong 6 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị xử phạt vì sai phạm về môi trường, khoáng sản.

Khởi tố phó giám đốc khai thác khoáng sản trái phép ở Hà Giang

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 bị can về tội khai thác khoáng sản trái phép.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì sai phạm về môi trường, khoáng sản

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trong 6 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị xử phạt vì sai phạm về môi trường, khoáng sản.

Khởi tố phó giám đốc khai thác khoáng sản trái phép ở Hà Giang

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 bị can về tội khai thác khoáng sản trái phép.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.